06:16 19/06/2025

SVEF góp phần tăng cường quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Thụy Sĩ

Ngày 23/6 tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ và Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ – Việt Nam (SVEF) sẽ đồng tổ chức sự kiện Vietnam Day 2025 tại trường Đại học Zurich, quy tụ các lãnh đạo cấp cao đến từ chính phủ, doanh nghiệp và giới học thuật nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Thụy Sĩ và Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tiến sĩ Philipp Rösler phát biểu trong một sự kiện của SVEF. Ảnh: TTXVN

Trong hoạt động đầu tiên vào ngày 10/6, SVEF đã đồng tổ chức cuộc đối thoại cấp cao giữa các tỉnh của Việt Nam và các tổ chức Thụy Sĩ tại Zurich, đánh dấu sự kiện đầu tiên trong chuỗi hoạt động chiến lược. Cuộc đối thoại tập trung vào các cơ hội đầu tư bền vững, phát triển vùng và hợp tác công nghệ, với sự tham dự của các lãnh đạo cấp tỉnh từ Việt Nam cùng đại diện các tổ chức tài chính, công nghiệp và học thuật từ Thụy Sĩ. Tiếp nối động lực, diễn đàn chính vào ngày 23/6 sẽ tập trung thúc đẩy sự hợp tác đổi mới, linh hoạt và hiệu quả giữa hai nền kinh tế mang tính bổ trợ cao – một quốc gia ở trung tâm châu Âu và một quốc gia đang vươn lên mạnh mẽ tại khu vực ASEAN. Với sự tham gia của các đại biểu cấp cao và đại diện tổ chức từ cả hai nước cùng các đối tác quốc tế, Vietnam Day 2025 sẽ làm nổi bật các mô hình hợp tác thực tiễn và lộ trình đầu tư dài hạn trong các lĩnh vực như thương mại, tài chính, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực.

Diễn đàn sẽ khai mạc với các bài phát biểu quan trọng từ các nhân vật cấp cao, bao gồm: Ông Phùng Thế Long – Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ; Tiến sĩ Philipp Rösler – Chủ tịch SVEF, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ; Ông Thomas Gass – Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam; Giáo sư Harald Gall – Trưởng Khoa Kinh doanh, Kinh tế và Tin học, Trường Đại học Zurich; Bà Natalie Rast – Trưởng Ban Quan hệ Kinh tế song phương châu Á/Châu Đại Dương, Bộ Kinh Tế Thụy Sĩ; Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính Việt Nam; và đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Chú thích ảnh
Hoạt động bên lề giữa địa phương của Việt Nam với công ty Thụy Sĩ. Ảnh: TTXVN

Bốn phiên thảo luận chiến lược sẽ dẫn dắt các cuộc đối thoại trong cả ngày 23/6. Phiên đầu tiên về thương mại và đầu tư trong thế giới phân mảnh sẽ khám phá cách Thụy Sĩ và Việt Nam có thể xây dựng các hành lang kinh tế đáng tin cậy vượt ra ngoài khuôn khổ FTA truyền thống, thông qua hợp tác công – tư và chiến lược công nghiệp phối hợp. Phiên thứ hai tập trung vào tham vọng của Việt Nam trở thành trung tâm tài chính quốc tế, nhấn mạnh cải cách pháp lý, đổi mới công nghệ tài chính và chuyên môn Thụy Sĩ trong lĩnh vực tài chính bền vững và dòng vốn xuyên biên giới.

Buổi chiều sẽ tiếp tục với phiên thảo luận thứ ba về đổi mới số và chuyển đổi công nghiệp, trình bày cách AI, sản xuất tiên tiến và các sáng kiến R&D song phương có thể thúc đẩy tăng trưởng và đồng sáng tạo. Phiên cuối cùng sẽ xoay quanh chủ đề nguồn nhân lực toàn cầu và mở rộng thị trường, xác định cách các doanh nghiệp và tổ chức có thể phát triển năng lực xuyên biên giới trong nền kinh tế kỹ thuật số cạnh tranh.

Bên cạnh các phiên thảo luận, các hội thảo pháp lý và hướng dẫn tiếp cận thị trường cũng sẽ được tổ chức nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Thụy Sĩ và Việt Nam với những tư vấn cụ thể về quy định và chiến lược mở rộng. Khu triển lãm giới thiệu các công ty hàng đầu của hai quốc gia sẽ diễn ra xuyên suốt trong ngày, song song với chương trình kết nối doanh nghiệp (B2B) do SVEF và các đối tác điều phối.

SVEF 2025 không chỉ là một cột mốc trong quan hệ song phương mà còn là nền tảng để định hình chương tiếp theo của hợp tác Thụy Sĩ – Việt Nam trong bối cảnh mở rộng hợp tác toàn cầu. Sự kiện sẽ kết thúc bằng lễ bế mạc và ký kết các Biên bản ghi nhớ.

Anh Hiển (P/v TTXVN tại Geneva)