07:23 20/07/2012

Suýt thiệt mạng vì phòng khám tư

Ngày 17 – 18/7, BV Việt Đức (Hà Nội) đã tiếp nhận và điều trị cho 2 bệnh nhân trong tình trạng nhiễm trùng nặng, có thể nguy hiểm tới tính mạng. Trước đó, cả hai bệnh nhân ở Nghệ An này đều đã điều trị tại phòng khám tư.

Ngày 17 – 18/7, BV Việt Đức (Hà Nội) đã tiếp nhận và điều trị cho 2 bệnh nhân trong tình trạng nhiễm trùng nặng, có thể nguy hiểm tới tính mạng. Trước đó, cả hai bệnh nhân ở Nghệ An này đều đã điều trị tại phòng khám tư.

 

“Tiền mất, tật mang”


“Ngày 19/7, chúng tôi đã mổ cấp cứu cho một bệnh nhân trong tình trạng vùng hậu môn trực tràng bị hoại tử, tím đen... Bác sỹ đã cắt bỏ vùng thương tổn bị hoại tử và làm hậu môn nhân tạo phía trên cho bệnh nhân”, PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Việt Đức, cho biết ngày 20/7.


Bệnh nhân này là Vũ Ngọc Q., 46 tuổi, quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Do mắc bệnh trĩ nên bệnh nhân đã tới một phòng khám tư tại huyện Nam Đàn để lấy lá thuốc về đắp những mong điều trị khỏi căn bệnh đã đeo bám nhiều năm. Tuy nhiên, sau 10 ngày đắp lá, bệnh nhân lại bị sốt cao, không đi đại tiện được, đặc biệt vùng hậu môn ngày càng bị hoại tử tím đen.


Bệnh nhân mắc bệnh trĩ bị họai tử nặng đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Trước tình trạng bệnh ngày một trầm trọng hơn, gia đình bệnh nhân Q. vội vàng đưa bệnh nhân tới Bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật kịp thời. “Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân Q. đã tạm ổn, tiếp tục được điều trị tích cực tại Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng - tầng sinh môn, BV Việt Đức”, PGS Hùng cho biết.
Không được may mắn như bệnh nhân Q., hiện nay bệnh nhân Lê Huy Kh., 53 tuổi, ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vẫn đang trong tình trạng bệnh nặng dù đã được phẫu thuật.


“Sau khi điều trị thuốc nam khoảng 3 tuần tại một phòng khám tư, bệnh nhân Kh. đã phải nhập viện Việt Đức trong tình trạng sốt, vùng bẹn, bìu bị sưng tấy, hoại tử quanh hậu môn sinh dục... Cán bộ y tế phải giải thích cho gia đình bệnh nhân về khả năng bệnh nhân có thể tử vong do bệnh tình rất xấu”, PGS Hùng cho hay.


Một BS điều trị cho bệnh nhân Kh. cho biết, rất khó tiên lượng về sức khỏe của bệnh nhân Kh. vì ở bệnh nhân có dấu hiệu men gan tăng, khả năng miễn dịch kém... Và ngay cả khi bệnh tình tiến triển tốt hơn thì bệnh nhân Kh. cũng sẽ phải mất thêm 4 - 6 tháng vì phải điều trị những di chứng để lại.


Theo PGS Hùng, rất may là cả hai bệnh nhân ở Nghệ An này đều được đưa đến BV Việt Đức để điều trị kịp thời. Nếu không, bệnh nhân rất dễ bị nhiễm trùng do những vết thương đã bị hoại tử nặng. Khi đó, vi khuẩn có thể xâm nhập bất kỳ bộ phận nào của cơ thể và gây viêm phổi, thậm chí suy thận, suy gan và dễ dẫn đến tử vong.

 

Cần tới cơ sở y tế chuyên khoa


Theo PGS.TS Hùng, bệnh trĩ là một bệnh thường gặp, theo nhiều nghiên cứu cho thấy khoảng 50 - 60% dân số mắc bệnh này. Bệnh có nhiều mức độ và có thể áp dụng những phương pháp thích hợp để điều trị như: Thuốc, các thủ thuật đơn giản hoặc phẫu thuật. Và nếu chỉ định đúng sẽ có kết quả điều trị tốt.


“Do có thể điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau và nhiều người bệnh còn e ngại bệnh trĩ là bệnh ở vùng kín nên đã tìm phòng khám tư để chữa trị. Trong khi đó, việc kiểm soát chất lượng khám chữa bệnh tại các phòng khám tư rất phức tạp. Tại đây, bệnh nhân có thể được chữa trị bằng phương pháp không phù hợp nên rất dễ gây biến chứng, thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng của bệnh nhân. Thực tế, tại Bệnh viện Việt Đức đã từng phải điều trị lại cho những bệnh nhân như thế”, PGS Hùng khuyến cáo.


Từ tháng 1 - 6/2012, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã phát hiện và xử phạt 4/10 phòng khám đông y có bác sĩ Trung Quốc làm việc trên địa bàn. Lỗi vi phạm ở các phòng khám này thường là sử dụng bác sĩ người nước ngoài chưa được cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam; thu phí dịch vụ cao hơn giá niêm yết hoặc không niêm yết giá; quảng cáo không đúng phạm vi chuyên môn được cấp phép và ghi chép hồ sơ bệnh án người bệnh không đúng, không đầy đủ. Phòng khám Đa khoa Maria (Hà Nội), nơi vừa có một bệnh nhân bị tử vong chưa rõ nguyên nhân, là một trong những cơ sở bị xử phạt nhiều lần với những sai phạm khác nhau.

Theo bà Trần Nhị Hà, Trưởng phòng Quản lý hành nghề y tư nhân, Sở Y tế Hà Nội: “Nhờ các mô hình xã hội hóa y tế, các phòng khám tư đã góp phần đa dạng hóa loại hình dịch vụ y tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Dù vậy, vì lợi nhuận nên cũng khó tránh khỏi có một số phòng khám hoạt động chui hoặc đăng ký phạm vi chuyên môn khám chữa bệnh một đằng lại làm một nẻo, vi phạm quy định về hành nghề”.


Đặc biệt, người bệnh cũng cần phải cảnh giác với cả những phòng khám tư được quảng cáo rầm rộ là có các bác sĩ nước ngoài, khám chữa bệnh chất lượng cao. Bởi ngay ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng thừa nhận: “Tình trạng người nước ngoài khám chữa bệnh không phép tại các phòng khám tư rất khó kiểm soát, bởi vì cứ khi chúng tôi đến kiểm tra thì họ không xuất hiện nhưng sau đó thì họ lại hoạt động tiếp”.


Như vậy, trong khi chất lượng điều trị tại các cơ sở y tế tư nhân còn “vàng thau lẫn lộn”, các chuyên gia y tế khuyến cáo người bệnh cần cân nhắc kỹ trước khi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế tư nhân hoặc nên tìm đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời. Chớ vì “sính” phòng khám tư theo những lời quảng cáo “có cánh” mà “tiền mất, tật mang”.


Phương Liên