Từ ngày 29/11 đến nay, nhiệt độ tại nhiều khu vực, địa bàn miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An giảm sâu, xuất hiện sương mù bao phủ dày đặc vào khung giờ từ đêm khuya đến hơn 8 giờ khiến một số tuyến quốc lộ huyết mạch, quan trọng như: Quốc lộ 16, Đường mòn Hồ Chí Minh, Quốc lộ 48, Quốc lộ 7, Quốc lộ 48C… có tầm nhìn rất hạn chế.
Đặc biệt, do đặc thù miền núi, các tuyến đường nhiều đèo dốc, khúc cua, quanh co qua các lưng núi, đồi, mặt đường thường bị ướt do sương đêm, hơi nước ngưng tụ, rất trơn trượt khiến việc di chuyển đối với các loại phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông cao.
Xe máy và ô tô tải di chuyển chậm trên các tuyến quốc lộ có sương mù bao phủ tại khu vực miền Tây tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Xuân Tiến/TTXVN
Nhiều ngày qua, từ thời điểm hơn 4 giờ đến hơn 8 giờ, Quốc lộ 16 dài hơn 120km đấu nối Quốc lộ 48 với Quốc lộ 7 qua địa bàn các xã Tri Lễ, Nhôn Mai, Mỹ Lý, Bắc Lý, Mường Xén xuất nhiều điểm sương mù dày, tầm nhìn bị hạn chế khiến giao thông đi lại rất khó khăn. Các tài xế điều khiển các loại phương tiện xe tải, xe khách, xe con khi di chuyển trong khung giờ này phải hạn chế tốc độ, sử dụng đèn chiếu sáng, bật đèn cảnh báo để bảo đảm an toàn. Đặc biệt, tại khu vực bản Ngã Ba (xã Huồi Tụ) - nơi Quốc lộ 16 giao cắt các tuyến đường đi xã Mường Lống vào thời điểm đêm khuya đến rạng sáng, nhiệt độ giảm sâu, không gian bị che lấp bởi hơi nước và sương mù khá đậm đặc nên tầm nhìn rất hạn chế. Cùng với đó, các yếu tố chiều rộng đường nhỏ, mặt đường trơn trượt khiến các phương tiện lưu thông gặp khó.
Anh Vừ Bá Chà (bản Ba Nga, xã Huồi Tụ) cho biết, 3 ngày qua, nhiệt độ ở đây giảm xuống sâu, thời tiết rất lạnh, nhất là về đêm và gần sáng. Nhiều người dân phải đốt lửa để sưởi ấm. Quốc lộ 16 đi trung tâm xã Huồi Tụ xuống xã Mường Xén từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau luôn có sương mù dày khiến việc đi lại rất khó khăn. Đến hơn 9 giờ, khi có nắng ấm thì sương mới tan dần.
Theo anh Nguyễn Văn Hoàn (tài xế xe tải), để di chuyển trên cung đường nhiều khúc cua, dốc cao quanh co trong điều kiện xuất hiện những khu vực có sương mù dày đặc, tài xế phải rất vất vả, tập trung quan sát và chủ động cho xe chạy chậm, đi số thấp để đảm bảo an toàn. Hành trình di chuyển kéo dài thời gian hơn so với khi nắng ráo, trời quang.
Tương tự, tại tuyến Quốc lộ 48C dài hơn 120km đấu nối từ xã Tam Hợp với Quốc lộ 7 tại địa bàn xã Tương Dương, Đường mòn Hồ Chí Minh dài gần 110km chạy qua địa bàn nhiều xã miền núi tỉnh Nghệ An, Quốc lộ 7 dài hơn 220km nối xã Diễn Châu lên cửa khẩu Nậm Cắn (xã Nậm Cắn) cũng xuất hiện tình trạng sương mù bao phủ dày, đậm đặc tại nhiều khu vực; nhất là ở những đoạn thuộc vùng núi cao, dốc lớn hoặc chạy dọc sông, suối lớn qua những diện tích rừng âm u...
Anh Kha Văn Khay (xã Bình Chuẩn, nhà ở cạnh Quốc lộ 48C) cho hay, sáng sớm di chuyển từ xã Bình Chuẩn sang xã Nga My rất khó khăn bởi thời tiết lạnh, sương mù bao phủ, che hết tầm nhìn. Đặc biệt tại các dốc Pù Lìu, Pù Huột sương mù dày đặc, ở khoảng cách chưa đến 10m cũng chỉ nhận ra ánh đèn xe máy le lói. Do đó, các phương tiện không thể di chuyển nhanh...
Chính quyền địa phương, cơ quan chức năng khuyến cáo, hiện tượng sương mù thường xảy ra tại các địa bàn miền núi tỉnh Nghệ An từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau. Các tuyến quốc lộ miền núi tỉnh Nghệ An chạy qua nhiều khu dân cư, chợ dân sinh và giao cắt với nhiều điểm nhánh, đường dân sinh kiểu “xương cá”. Do vậy, trong những ngày xuất hiện sương mù dày đặc, che khất tầm nhìn, người điều khiển các loại phương tiện cần làm chủ tốc độ, thường xuyên kiểm tra hệ thống an toàn kỹ thuật (áp suất lốp, hệ thống phanh, còi, đèn chiếu sáng...) trước khi di chuyển để đảm bảo an toàn. Người tham gia giao thông tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu quan sát, chạy nhanh, vượt ẩu; phải duy trì bám đường, đi đúng làn đường, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước; tập trung quan sát các biển cảnh báo, chỉ dẫn, hệ thống tiêu và đinh phản quang, sơn kẻ vạch... Đặc biệt, tại những nơi tập trung dân cư, chợ dân sinh có sương mù, người điều khiển phương tiện cần chú ý, đề phòng các trường hợp sang đường của các phương tiện xe máy, xe thô sô, người đi bộ và các loại gia súc (trâu, bò, ngựa, dê…).
Theo dự báo, tại Nghệ An trong vài ngày tới, áp cao lục địa tiếp tục suy yếu, trường phân kỳ gió hoạt động yếu dần nên mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Riêng khu vực vùng núi trong những ngày tới, đêm và gần sáng nền nhiệt tiếp tục duy trì ở mức thấp. Đặc biệt ở các xã miền núi, rẻo cao như Na Ngoi, Na Loi, Mường Típ, Nậm Cắn..., khả năng xảy ra rét đậm, xuất hiện sương muối và băng giá.