07:21 30/07/2015

Sức trẻ ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Lứa VĐV trẻ đang là nhân tố tạo nên sức bật cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt thi đấu tưng bừng tại giải đấu VTV Cup 2015, đang diễn ra ở Bạc Liêu.

Lứa VĐV trẻ đang là nhân tố tạo nên sức bật cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt thi đấu tưng bừng tại giải đấu VTV Cup 2015, đang diễn ra ở Bạc Liêu.

Làn gió mới

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thực hiện trẻ hóa lực lượng tại VTV Cup 2015, khi HLV Thái Thanh Tùng chỉ giữ lại hai trụ cột giàu kinh nghiệm Đỗ Thị Minh, Nguyễn Thị Ngọc Hoa và Libero Nguyễn Thị Kim Liên; đồng thời tiếp tục thể hiện sự tin tưởng vào những cái tên Trần Thị Thanh Thúy, Bùi Thị Ngà, Hà Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Hồng Đào, Lê Thị Hồng… là dàn VĐV trẻ triển vọng, có thể hình tốt và giàu tiềm năng.

Các cô gái trẻ đang mang đến làn gió mới cho bóng chuyền nữ Việt Nam.


Lứa VĐV trẻ này sinh khoảng từ năm 1992 - 1995, có chiều cao khá lý tưởng, được xem là tốt nhất từ trước tới nay. Trong đó, Trần Thị Thanh Thúy (cao 1m90), Bùi Thị Ngà (1m87), Ngọc Hoa (1m83), một số khác cũng trên dưới 1m80 và thấp nhất trong đội cũng đã là 1m73.

Qua vòng bảng, các cầu thủ trẻ này đã cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng của mình. Tất cả vị trí của đội tuyển Việt Nam đã cải thiện phong độ qua từng trận đấu, đặc biệt là chủ công Hà Ngọc Diễm và phụ công Bùi Thị Ngà, người đã cùng Trần Thúy và Ngọc Hoa kết thành những hàng chắn vững chắc để làm nên những chiến thắng tại giải này.

Ấn tượng nhất chính là chủ công 18 tuổi Trần Thị Thanh Thúy. Ở các trận đấu vòng loại tại VTV Cup 2015, tài năng sinh năm 1997, thuộc biên chế của CLB Bình Điền Long An, đã chơi nổi bật ở mỗi pha bám chắn hay những cú đập uy lực từ vạch 3 m. Đặc biệt là trong trận Việt Nam đánh bại ứng viên vô địch Liêu Ninh (Trung Quốc) sau 5 séc.

Với chiều cao hiện có, Thanh Thúy không hề kém cạnh so với các VĐV bóng chuyền hàng đầu thế giới hiện nay. Những gì mà Thanh Thúy đang thể hiện tại giải, ngày mà VĐV này trở thành chủ công số 1 của tuyển nữ Việt Nam là không xa.

Vườn ươm tài năng trẻ

VTV Cup được giới chuyên môn đánh giá là một “vườn ươm” tài năng cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Giải luôn có sự tham dự của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam và các đội bóng mạnh hàng đầu khu vực và châu lục. Đây là giải đấu uy tín nhất của làng bóng chuyền Việt Nam, một trong những giải đấu chính thức hàng năm trong hệ thống các giải đấu của Liên đoàn Bóng chuyền châu Á.

Với vị trí thứ nhất vòng đấu bảng Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV - Cúp Sắc Ngọc Khang 2015 diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bạc Liêu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan ở trận bán kết vào ngày 31/7. Trận bán kết còn lại diễn ra giữa CLB Liêu Ninh (Trung Quốc) và đội tuyển Triều Tiên.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2015 là năm thứ 12 của giải đấu. Giải năm nay sẽ diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Bạc Liêu từ ngày 25/7 - 1/8, với sự tham dự của 6 đội bóng, bao gồm đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và 5 khách mời quốc tế là Đại học Nam Kinh, CLB Liêu Ninh của Trung Quốc, Đội tuyển Triều Tiên, đội tuyển Philippines và U23 Thái Lan.

Kể từ khi ra đời đến nay, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup đang dần trở thành “vườn ươm” tài năng cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ở giải này năm ngoái, dù đội hình đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này khá trẻ nhưng với khao khát của tuổi trẻ và khát vọng tỏa sáng, các cô gái trẻ Việt Nam đã gây bất ngờ với các đội khách mời để giành chức vô địch.

Ở mùa giải trước, những VĐV này chỉ là những gương mặt tiềm năng thì giờ đây họ đang từng bước khẳng định mình trong màu áo đội tuyển bóng chuyền Việt Nam. HLV Thái Thanh Tùng cũng rất ấn tượng với sự tiến bộ của những học trò của mình trong một năm qua và đánh giá Thanh Thúy, Ngọc Diễm, Bùi Thị Ngà, Linh Chi... sẽ là trụ cột của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong nhiều năm nữa.

Đang là VĐV bóng chuyền xuất sắc nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại, Nguyễn Thị Ngọc Hoa cũng từng bước trưởng thành từ Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup. Ngọc Hoa có tên trong đội hình nữ Việt Nam ở ngay Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2004, giải đấu đội tuyển nữ Việt Nam chỉ giành vị trí thứ 4 chung cuộc.

Trong suốt 11 năm qua, Ngọc Hoa sau này là Đỗ Thị Minh từng bước khẳng định sự trưởng thành của mình trong màu áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Hiện Ngọc Hoa và Đỗ Thị Minh đang là những trụ cột quan trọng để dìu dắt những gương mặt trẻ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng bước trưởng thành để khẳng định mình trong tương lai.

Lê Sơn