02:10 14/02/2017

Sức tàn phá kinh hoàng của dòng nước từ đập sắp vỡ ở Mỹ

Nếu cả hai đập tràn tại con đập cao nhất nước Mỹ không thể chịu được áp lực nước hiện nay, nhiều con đường trong khu vực sẽ bị xóa sổ.

Theo đó, nếu 9 m nước trên cùng của đập tràn khẩn cấp thoát ra bên ngoài, các thành phố lân cận hành lang cao tốc 70 sẽ rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng (Xem video nước đập tràn ra các khu vực bên dưới).



Đập Oroville, đập nước cao nhất nước Mỹ, đang chịu áp lực nước lớn và đang phải cầm cự trước lượng nước cao nhất đổ về đập kể từ ngày được xây dựng vào những năm 1960. Dù đập Oroville vững chãi nhưng hai đập tràn xả nước để giảm áp lực đã hị hỏng. Một hố sạt lở lớn đã xuất hiện trên đập tràn chính.

Quyền giám đốc Sở Tài nguyên Nước bang California, Bill Croyle cho biết có thể phải mất từ 10 – 15 ngày hoặc lâu hơn để kiểm soát được tình hình. Trong khi đó, có nguy cơ nước sẽ tiếp tục đổ về đập do tuyết tan và mưa.




Vũ Anh (Tổng hợp)