Không chỉ vinh danh những ý tưởng đột phá của thế hệ trẻ, Xưởng thiết kế mùa hè “Re:Craft 2026 - Làng nghề tái sinh” còn mở ra những gợi ý mới trong kết nối tri thức bản địa với tư duy thiết kế hiện đại, góp phần hiện thực hóa cam kết của Hà Nội trong mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.
Xưởng thiết kế mùa hè “Re:Craft 2026 - Làng nghề tái sinh” mở ra những gợi ý mới trong việc tiếp nối, làm mới và phát triển giá trị làng nghề truyền thống trong đời sống đương đại.
Sau hơn một tuần triển khai, ngày 13/7, Xưởng thiết kế mùa hè “Re:Craft 2026 - Làng nghề tái sinh” đã bế mạc và trao giải tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, chương trình là một phần trọng tâm của “Đề án Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng di sản làng nghề”. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Tạp chí Kiến trúc thực hiện, với sự đồng hành của UNESCO, UN-Habitat...
Đặc biệt, hành trình năm nay ghi nhận sự tham gia đầy nhiệt huyết của hơn 100 sinh viên ưu tú, đến từ mạng lưới 11 trường đại học khu vực phía Bắc, tạo nên một cộng đồng sáng tạo liên ngành mạnh mẽ.
Giải Nhất của chương trình thuộc về nhóm sinh viên với dự án lấy cảm hứng từ nghề thêu tay Quất Động, một ứng dụng được đánh giá cao về khả năng kết nối di sản với đời sống đương đại.
Trong hành trình xuyên suốt từ thực địa đến xưởng sáng tạo, các đội sinh viên đã có cơ hội trực tiếp làm việc với các nghệ nhân tại 5 làng nghề truyền thống tiêu biểu gồm: Sơn mài Hạ Thái, Gốm Kim Lan, Rối nước Đào Thục, Mây tre đan Phú Vinh và Thêu Quất Động. Từ hoạt động khảo sát thực địa, gặp gỡ nghệ nhân, quan sát quy trình sản xuất và tìm hiểu không gian văn hóa địa phương, các nhóm đã thu thập, phân tích và giải mã những yếu tố được xem là “DNA thiết kế” của từng làng nghề, bao gồm màu sắc, họa tiết, chất liệu, kỹ thuật và câu chuyện văn hóa.
Một điểm nhấn của Summer Camp Re:Craft 2026 là hạng mục Re:Connect, nơi các nhóm sinh viên thực hiện video kể lại câu chuyện làng nghề từ góc nhìn của người trẻ, mở ra những lát cắt gần gũi, cảm xúc và mới mẻ về nghề truyền thống, góp phần đưa công chúng đến gần hơn với các giá trị của nghề thủ công, nghệ nhân và những ý tưởng mới tiếp nối. Tính đến thời điểm chốt kết quả, các video Re:Connect đã ghi nhận hơn 310.000 lượt xem và hơn 10.000 lượt tương tác trên các kênh truyền thông của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội.
Bà Bùi Thị Thanh Hương, Tổng biên tập Tạp chí Kiến trúc phát biểu.
Tổng biên tập Tạp chí Kiến trúc Bùi Thị Thanh Hương cho biết, theo các thành viên Hội đồng giám khảo, các sản phẩm thiết kế không chỉ là bài tập sáng tạo trong khuôn khổ thông thường, mà còn như những đề xuất ban đầu của một dự án đầu tư, có khả năng tiếp tục hoàn thiện, thử nghiệm và phát triển trong tương lai.
Đây thực sự là một thử nghiệm giáo dục thực tiễn mang tính vĩ mô, hiện thực hóa cam kết của Thủ đô trong mạng lưới “Thành phố Sáng tạo” của UNESCO. Chương trình là cầu nối thực chất giúp dịch chuyển từ việc “tổ chức lễ hội” sang “xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị bền vững”, nơi di sản văn hóa không bị đóng băng trong tủ kính mà trở thành nguồn tài nguyên sống động, đồng hành cùng kinh tế tri thức”.
Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh, đến từ làng nghề mây tre đan Phú Vinh, phát biểu.
Dưới góc nhìn của nghệ nhân thủ công, Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh đến từ làng nghề mây tre đan Phú Vinh cho rằng việc sinh viên tiếp thu chất liệu dân gian và ứng dụng thành công vào các dự án hiện đại đã mang lại một luồng sinh khí mới cho các làng nghề. Thay mặt cộng đồng nghệ nhân, Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh kỳ vọng, chương trình sẽ tiếp tục phát triển để trở thành nhịp cầu bền vững giúp thế hệ trẻ tiếp cận sâu sắc hơn với các giá trị truyền thống, đồng thời khẳng định các làng nghề luôn sẵn sàng mở rộng cửa đón nhận những ý tưởng đổi mới để cùng nhau bảo tồn và phát triển nghề cổ.
Giải Nhất của chương trình thuộc về nhóm sinh viên với dự án lấy cảm hứng từ nghề thêu tay Quất Động, một ứng dụng được đánh giá cao về khả năng kết nối di sản với đời sống đương đại. Các đề án xuất sắc nhất sẽ tiếp tục được hoàn thiện để trưng bày tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, khẳng định sức sống mãnh liệt của di sản làng nghề trong dòng chảy của một Hà Nội năng động và sáng tạo.
Sản phẩm ứng dụng lấy cảm hứng từ làng nghề thêu tay Quất Động.
Hội đồng giám khảo đánh giá các sản phẩm thiết kế có khả năng tiếp tục hoàn thiện, thử nghiệm và phát triển trong tương lai.
Những dự án hiện đại sử dụng chất liệu dân gian đã mang lại luồng sinh khí mới cho các làng nghề.