10:13 12/10/2018

Sức sống của thương hiệu Tramexco Thanh Hóa

Công ty Tramexco Thanh Hóa bắt đầu sự nghiệp của mình từ năm 2003 trên lĩnh vực nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ các sản phẩm điện tử, điện lạnh, máy văn phòng, kinh doanh xăng dầu... Thương hiệu Tramexco đã trở thành “nơi mua sắm đáng tin cậy, là bạn thân thiết của khách hàng”.

Chú thích ảnh

Mục tiêu của công ty là không ngừng đẩy mạnh kinh doanh, bảo đảm chất lượng các sản phẩm thiết bị để cung cấp cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đông đảo khách hàng trong và ngoài tỉnh. Điều này không chỉ làm tăng uy tín của công ty đối với khách hàng mà còn tạo điều kiện để công ty tiếp cận thị trường, nắm bắt nhu cầu một cách đầy đủ, chính xác và nhanh hơn, từ đó xây dựng được chiến lược kinh doanh sang lĩnh vực cung cấp, thi công, lắp đặt máy móc thiết bị cho các công trình như: hệ thống điều hòa không khí và thông gió, hệ thống thang máy, hệ thống máy phát điện, thiết bị văn phòng, thiết bị an ninh, giám sát... vừa phục vụ tốt khách hàng, đẩy mạnh được hàng hóa bán ra vừa giữ vững ổn định thị trường.

Với bước khởi đầu kinh doanh chủ yếu trên địa bàn Thanh Hóa, hiện nay công ty đã mở rộng địa bàn đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội, Thái Bình, Quảng Ninh, Thái Nguyên ... và đã thu hút được nhiều khách hàng lớn lựa chọn Tramexco là đối tác thực hiện các dự án quan trọng như: Khách sạn Quốc tế Thiên Ý (TP. Thanh Hóa), khách sạn 5 sao Central Thanh Hóa, khách sạn Central Hạ Long (Quảng Ninh), khách sạn Mường Thanh Thanh Hóa, Thư viện tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh Thanh Hóa, Tòa nhà Báo Thanh Hóa, Tòa nhà trụ sở Vietcombank Thanh Hóa, khách sạn 4 sao Đại Bàng (Hà Tĩnh), Nhà hát ca múa nhạc Việt Bắc, Tòa tháp D25 Cầu Giấy (Hà Nội)... Công ty còn là đối tác của các thương hiệu hàng đầu thế giới như: Daikin, Panasonic, Hitachi, Mitsubishi, Canon, Hyundai, Nagakawa...

Nhờ hoạt động kinh doanh hiệu quả, năm 2016, công ty đạt doanh thu 99 tỷ đồng, năm 2017 đã tăng lên 120 tỷ đồng, bảo đảm việc làm và phúc lợi ổn định cho gần 100 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng.   Sau 15 năm hoạt động, công ty Tramexco Thanh Hóa không chỉ đạt mức tăng trưởng ấn tượng về doanh số và lợi nhuận mà còn góp phần hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Không chỉ vậy, công ty đã ghi dấu ấn và tạo uy tín trong hoạt động kinh doanh, góp phần ổn định thị trường, tạo lập thương hiệu vững chắc trong mắt của khách hàng và đối tác.

Ông Đỗ Thế Dũng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty cho biết: “Truyền thống nhân văn của Tramexco luôn gìn giữ và phát huy đó là tôn trọng khách hàng, đặt khách hàng là trọng tâm trong sự phát triển của doanh nghiệp. Đặc biệt là phương châm hành động “tất cả vì sự hài lòng của khách hàng”. Đồng thời không quên việc đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, mỗi năm công ty quyên góp ủng hộ hàng trăm triệu đồng, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công, học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi....  

Ghi nhận những thành tích mà công ty Tramexco Thanh Hóa đã đạt được trong 15 năm qua, công ty đã vinh dự được Thủ tướng chính phủ, các Bộ, ngành và UBND tỉnh Thanh Hóa tặng nhiều bằng khen; cá nhân ông Đỗ Thế Dũng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty được vinh danh là Doanh nhân tiêu biểu xứ Thanh.

Đinh Quang Sinh