Sáng 15/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Hội đồng lý luận Trung ương cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học: “Sức mạnh không giới hạn và những thách thức khó dự báo của trí tuệ nhân tạo (AI) - Tác động và ứng phó chính sách”.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Chủ trì Hội thảo có các Ủy viên Bộ Chính trị: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng ban Trường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Nghị quyết 57 Nguyễn Duy Ngọc; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; cùng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Tại Hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ, Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Sức mạnh của AI thể hiện rõ ở khả năng ứng dụng đa ngành và AI đang trực tiếp đảm nhiệm nhiều hoạt động sản xuất. Trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, tài chính, y tế, giáo dục hay truyền thông, AI đã thay thế hoặc bổ sung cho lao động trí óc của con người, trở thành yếu tố thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, tối ưu hóa quy trình, nâng cao năng suất và tạo ra giá trị gia tăng ngày càng bền vững.
Theo báo cáo Chỉ số sẵn sàng Trí tuệ nhân tạo của Chính phủ do Oxford Insights công bố, thứ hạng của Việt Nam đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Năm 2024, Việt Nam xếp hạng 51 trên tổng số 188 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong khu vực Đông Á, Việt Nam đứng thứ 9 và xếp thứ 5 trong số 10 quốc gia ASEAN. AI đang trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình xác lập mô hình tăng trưởng mới và sự vận hành, quản trị, quản lý nền kinh tế - xã hội của đất nước, mang lại “thời cơ vàng” để Việt Nam bứt phá phát triển.
Các diễn giả trao đổi tại phiên 1 với chủ đề "AI: Sức mạnh, rủi ro và khả năng kiểm soát". Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Để biến tiềm năng thành hiện thực, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, cần có sự đồng hành của cả hệ sinh thái, từ chiến lược, chính sách của quốc gia, đến triển khai thực hiện ở các doanh nghiệp, các viện, học viện, nhà trường và cộng đồng xã hội. “Công nghệ là công cụ, con người mới là mục tiêu, là nhân tố quyết định; bởi ngay cả khi sở hữu sức mạnh vô hạn như nhiều người quan niệm thì AI vẫn là sản phẩm do con người sáng tạo ra”, Giáo sư, Tiến sĩ, Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.
Đại tướng Lương Tam Quang cho rằng, Đảng ta đã xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là sự lựa chọn sống còn, chìa khoá vàng để đưa đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình, đẩy lùi nguy cơ tụt hậu về kinh tế và đạt 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; xác định phát triển công nghệ chiến lược, trong đó có công nghệ trí tuệ nhân tạo là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội.
Theo đánh giá, tiềm năng phát triển lĩnh vực AI của Việt Nam rất lớn, dự báo có thể đóng góp khoảng 79,3 tỷ USD, tương đương 12% vào GDP của Việt Nam năm 2030 nếu được áp dụng rộng rãi.
Để đạt mục tiêu mà Đảng đã đề ra, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, cần đề ra những định hướng chiến lược dài hạn, toàn diện và đồng bộ, tìm ra con đường phù hợp đối với Việt Nam, từ hệ thống pháp luật, hạ tầng, nhân lực, định vị mục tiêu phát triển trí tuệ nhân tạo.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, AI là cơ hội to lớn để Việt Nam vươn mình, sánh vai cương quốc năm châu. Việt Nam đã thoát nghèo thành nước thu nhập trung bình cao, là nền kinh tế thứ 32 trên thế giới. Chúng ta có đủ điều kiện, tập trung mọi nguồn lực để AI hoá Việt Nam, nhân đôi trí tuệ Việt Nam, tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế hai con số, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao năng lực quản trị quốc gia và bảo vệ đất nước tốt hơn.
Đại biểu chụp ảnh chung tại Hội thảo. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về AI trong kỷ nguyên số; phân tích bản chất, đặc trưng và xu thế phát triển của AI; đánh giá các tác động và rủi ro tiềm ẩn của AI; đồng thời, phân tích bối cảnh mới tác động đến phát triển AI và đề xuất chính sách, cơ chế quản trị, định hướng phát triển AI, nhất là gợi mở cho Việt Nam những định hướng chiến lược nhằm phát triển trí tuệ nhân tạo...