09:16 20/09/2021

Sức mạnh của truyền hình trực tuyến trong đại dịch

“The Crown” và The Queen’s Gambit” của Netflix cùng “Ted Lasso” của Apple TV+ là những tên được vinh danh nhiều nhất trong Lễ trao giải Emmy lần 73 được tổ chức vào tối 19/9 theo giờ Mỹ (sáng 20/9 theo giờ Việt Nam) trong không gian ngoài trời phía sau Nhà hát Microsoft ở trung tâm thành phố Los Angeles, Mỹ.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Netflix trên màn hình máy tính và điện thoại di động ở Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Những chiến thắng lần này một lần nữa cho thấy sức mạnh của các dịch vụ truyền hình trực tuyến trong ngành công nghiệp truyền hình.

Lễ trao giải Emmy lần thứ 73 khép lại với chiến thắng vang dội của Netflix trong năm nay khi đã nhận được tổng cộng 44 giải thưởng, trong đó có 10 giải được trao trong lễ trao giải chính thức và 34 giải thưởng trong lễ trao giải “Creative Arts Emmy” diễn ra trước đó một tuần. Netflix đã bỏ xa nhiều đối thủ khác như HBO/ HBO Max với tổng cộng 19 giải, Disney+ 14 giải hay Apple TV+ 10 giải.
“Tôi không nói nên lời nữa”, đó là cảm xúc của nhà biên kịch Peter Morgan, tác giả “The Crown” khi bộ phim giành chiến thắng ấn tượng tại Emmy lần thứ 73 với hàng loạt giải thưởng quan trọng nhất gồm “ Phim truyền hình chính kịch xuất sắc”, biên kịch và đạo diễn xuất sắc.

“The Crown” là câu chuyện về Hoàng gia Anh, nổi bật là phần 4 đưa người xem về lại những năm 1980 với mối quan hệ của Thái tử Charles và Công nương Diana. Bộ phim còn ẵm trọn cả 4 giải thưởng ở mảng diễn xuất, gồm Olivia Colman - Nữ diễn viên chính xuất sắc (vai Nữ hoàng Elizabeth II), Josh O’Connor – Nam diễn viên chính xuất sắc (vai Thái tử Charles), Gillian Anderson – Nữ diễn viên phụ xuất sắc (vai “Người đàn bà thép” Margaret Thatcher), Tobias Menzies – Nam diễn viên phụ xuất sắc (vai Hoàng thân Philip). Trước đó, “The Crown” đã gây ấn tượng trong lễ trao giải Quả cầu vàng với 4 giải thưởng  quan trọng ở mảng phim truyền hình.

Một tác phẩm khác của Netflix “The Queen’s Gambit” kể về một thiên tài cờ vua đã nhận thêm giải “Đạo diễn xuất sắc thể loại phim ngắn tập” dành cho đạo diễn Scott Frank. 

Ở mảng phim truyền hình hài, bộ phim của Ted Lasso của Apple đã giành được các giải diễn xuất với các diễn viên Jason Sudeikis - Nam diễn viên chính xuất sắc, Hannah Waddingham – Nữ diễn viên phụ xuất sắc và Brett Goldstein – Nam diễn viên phụ xuất sắc. Trong khi đó, “Hacks” của HBO Max mang về 2 giải thưởng đạo diễn và kịch bản phim xuất sắc cùng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc giành cho Jean Smart.

Chương trình talk show “Last Week Tonight with John Oliver” vẫn thể hiện được sức hút của mình khi lần thứ sáu liên tiếp được trao giải “Kịch bản xuất sắc cho thể loại truyền hình khác”.
Bên cạnh các giải thưởng được trao, Emmy 2021 vẫn để lại chút thất vọng khi những nỗ lực chống phân biệt đối xử tại Hollywood đang được quan tâm những năm gần đây có vẻ lại mờ nhạt trong đêm trao giải này. Mặc dù từ đầu số lượng đề cử dành do các tác phẩm và nghệ sĩ da màu cao kỷ lục, nhưng kết quả cuối cùng 12 giải diễn xuất lớn nhất lại đều thuộc về các diễn viên da trắng và chỉ có 2 nghệ sĩ da màu là RuPaul giành giải “Cuộc thi truyền hình xuất sắc” với “RuPaul’s Drag Race và Michaela Coel nhận được giải Emmy đầu tiên trong sự nghiệp với “Kịch bản phim truyền hình ngắn tập /một tập xuất sắc” cho bộ phim “I May Destroy you”.

Cũng tại lễ trao giải, nhà biên kịch Michaelea Coel đã có những chia sẻ cảm động về tác phẩm của mình. Kịch bản do chính cô chỉ đạo sản xuất và đồng đạo diễn kể về một nhà văn trẻ đối mặt với chấn thương sau một vụ tấn công tình dục. Nữ biên kịch khẳng định: "Tôi dành câu chuyện này cho tất cả những người sống sót sau vụ tấn công tình dục. Cảm ơn các bạn”.

Được tổ chức lần đầu vào năm 1949, Emmy được goi là giải thưởng cao quý nhất của ngành công nghiệp phim truyền hình và được ví như giải Oscar của thể loại truyền hình Mỹ. Emmy lần thứ 73 đã trở lại sau một năm phải tổ chức dưới hình thức trực tuyến do tác động của đại dịch COVID-19. Dù vậy, để đảm bảo an toàn và phòng tránh nguy cơ lây nhiễm, ban tổ chức vẫn giới hạn số lượng khách mời và tổ chức ngoài trời thay vì bên trong Nhà hát Microsoft như thông lệ. Đại dịch không chỉ thay đổi phương thức tổ chức các sự kiện mà còn thay đổi cả thói quen của khán giả, như diễn viên Cedric the Entertainer, người dẫn chương trình chính thức của Emmy 2021 đã phát biểu ngay trước thềm buổi lễ với các phóng viên “CBS Mornings”: “Truyền hình là một trong những phương thức quan trọng giúp chúng ta đi qua đại dịch”.

Minh Phương (TTXVN)