02:17 19/02/2016

Sức mạnh của ảnh giành giải World Press Photo 2016

Tổng cộng đã có 82.951 tác phẩm được 5.775 nhiếp ảnh gia đại diện cho 128 nước gửi đến trong cuộc thi World Press Photo 2016.

Bức ảnh đen trắng, chụp một người tị nạn đang cố chuyền đứa con của mình qua hàng rào dây thép gai của nhiếp ảnh gia tự do người Australia Warren Richardson đã giành giải thưởng Ảnh báo chí thế giới 2016 (World Press Photo 2016). Bức ảnh có tên gọi "Hope for a New Life" ("Hy vọng vào cuộc sống mới") được chụp vào ban đêm tại biên giới Serbia-Hungary, nơi hơn một triệu người di cư đi qua trong năm 2015 để tìm đường đến các nước châu Âu giàu có - hơn một nửa trong số đó là người dân Syria chạy lánh nạn. Bức ảnh được Richardson chụp "mù" trong đêm tối không có đèn rọi, đã thuyết phục hoàn toàn Ban giảm khảo ở sức mạnh thị giác đáng kinh ngạc và tính "ám ảnh" của nó.



Nhiếp ảnh gia Bulent Kilic của Hãng thông tấn Pháp (AFP) đã giành giải ba hạng mục Tiêu điểm (Spot News) của giải "Ảnh báo chí thế giới 2016" (World Press Photo 2016) với chùm ảnh chụp người tị nạn Syria tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Bức ảnh người tị nạn Syria vượt qua hàng rào dây thép gai tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ ở Akcakale, tỉnh Sanliurfa do nhiếp ảnh gia Bulent Kilic chụp ngày 14/6/2015.


Nhà báo Roberto Schmidt của Hãng thông tấn Pháp (AFP) đã giành giải nhì hạng mục Tiêu điểm (Spot News) của giải Ảnh báo chí thế giới 2016 (World Press Photo 2016) cho chùm ảnh về trận lở tuyết kinh hoàng trên đỉnh núi Everest do động đất tại Nepal hồi tháng 4/2015. Bức ảnh lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ sau trận lở tuyết trên đỉnh Everest do nhà báo Roberto Schmidt chụp ngày 25/4/2015.


Nhà báo Roberto Schmidt của Hãng thông tấn Pháp (AFP) đã giành giải nhì hạng mục Tiêu điểm (Spot News) của giải Ảnh báo chí thế giới 2016 (World Press Photo 2016) cho chùm ảnh về trận lở tuyết kinh hoàng trên đỉnh núi Everest do động đất tại Nepal hồi tháng 4/2015. Đây là bức ảnh lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ sau trận lở tuyết trên đỉnh Everest do nhà báo Roberto Schmidt chụp ngày 25/4/2015.


Nhiếp ảnh gia Bulent Kilic của Hãng thông tấn Pháp (AFP) đã giành giải ba hạng mục Tiêu điểm (Spot News) của giải "Ảnh báo chí thế giới 2016" (World Press Photo 2016) với chùm ảnh chụp người tị nạn Syria tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Bức ảnh người tị nạn Syria sau khi vượt qua hàng rào dây thép gai tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ ở Akcakale, tỉnh Sanliurfa do nhiếp ảnh gia Bulent Kilic chụp ngày 14/6/2015.


TTXVN/Tin Tức