Ngày 9/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2026.
Đây không chỉ là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 35-NQ/TW mà còn là diễn đàn quan trọng để lan tỏa niềm tin, củng cố bản lĩnh chính trị, phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng.
Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu tại buổi lễ.
Theo Ban tổ chức cuộc thi, năm nay, có 4.012 tác phẩm dự thi trên nhiều lĩnh vực; trong đó, có 458 tác phẩm được các đơn vị tuyển chọn, gửi dự thi cấp thành phố Đà Nẵng. Từ các tác phẩm có chất lượng, Ban tổ chức lựa chọn 50 tác phẩm xuất sắc gửi tham dự cuộc thi cấp Trung ương.
Kết quả, cuộc thi năm nay có 2 tác phẩm xuất sắc đồng giải A: “Từ chuyện “Thành phố” và “Tỉnh lẻ”: Đập tan luận điệu chia rẽ sau sáp nhập Quảng Nam - Đà Nẵng, đồng lòng xây dựng một Đà Nẵng mới” (tác giả Châu Thị Thảo, phóng viên, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) và “Bờ kè lòng dân” (nhóm tác giả Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng).
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã trở thành diễn đàn chính trị - tư tưởng có uy tín, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, củng cố đồng thuận xã hội. Qua đó, khơi dậy khát vọng phát triển, quyết tâm xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp và đáng sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ thành phố.
Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn (thứ 4, từ phải sang), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức giải.
Để tiếp tục phát huy hiệu quả cuộc thi trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị, các cơ quan, đơn vị, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Trong điều kiện không gian mạng, truyền thông số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, Ban Chỉ đạo 35 các cấp chủ động tham mưu cấp ủy đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; chuyển mạnh từ bị động xử lý sang chủ động phòng ngừa, chủ động thông tin, chủ động định hướng và chủ động đấu tranh. Đồng thời, cần chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin đơn thuần sang dẫn dắt nhận thức xã hội, tạo dòng thông tin tích cực, chính xác, có lý lẽ, chiều sâu và sức lan tỏa, qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Đại diện các đơn vị nhận giải Tập thể xuất sắc.
Ban Tổ chức tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức cuộc thi, bảo đảm cuộc thi thực sự trở thành diễn đàn chính luận có chiều sâu, gắn lý luận với thực tiễn và có sức lan tỏa rộng rãi. Mỗi tác phẩm phải hướng tới yêu cầu: Đúng quan điểm, vững lý luận, sát thực tiễn, có luận cứ khoa học, có tính chiến đấu, có khả năng thuyết phục và có giá trị tuyên truyền. Việc phản bác các quan điểm sai trái phải được thực hiện trên tinh thần khoa học, khách quan, có lý, có tình; lấy sự thật, thực tiễn và hiệu quả phát triển của đất nước, của thành phố làm minh chứng thuyết phục nhất.
Sau cuộc thi, Ban tổ chức tiếp tục chuyển hóa các tác phẩm đạt chất lượng thành sản phẩm truyền thông phù hợp; tuyên truyền, lan tỏa hiệu quả trên báo chí, phương tiện truyền thông đại chúng, nền tảng số và mạng xã hội. Không để những tác phẩm tốt chỉ dừng lại ở phạm vi cuộc thi mà phải trở thành nguồn tư liệu sống động phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…