Vụ sập lan can trường học: Hai học sinh bị nặng nhất vẫn đang nằm viện

Trường hợp học sinh bị nặng nhất trong vụ sập lan can trường học tại Bắc Ninh vẫn phải tiếp tục theo dõi tụ máu não tại Bệnh viện Việt Đức.

Ths.BS Nguyễn Thanh Xuân khám cho bệnh nhân Bùi Đức Tuyên.

Về tình trạng 2 học sinh bị nặng nhất trong vụ sập lan can trường học ở Bắc Ninh đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức, sau khi mổ, tình trạng các em đang có tiến triển tốt, em Bùi Đức Tuyên (10 tuổi, đang học lớp 5) đã có thể ra viện nhưng vì còn yếu nên gia đình xin ở lại bệnh viện theo dõi thêm cho yên tâm.


Chị Nguyễn Thị Duyên, mẹ em Bùi Đức Tuyên cho biết: “Hôm nay con tôi đã có thể ngồi dậy, bác sĩ cũng dặn có thể bắt đầu cho cháu tập đi lại được. Phần đầu cháu bị tụ máu nên các bác sĩ đã mổ và cháu tiến triển tốt , riêng xương đòn cánh tay bị gẫy xương và xương chậu bị vỡ thì các bác sĩ nẹp và cho cháu mặc áo định hình để xương tự liền lại. Hiện tại không thấy cháu kêu đau đớn gì, đã tỉnh táo nhưng vẫn còn mệt nên chưa nói được nhiều.


Em Vương Quốc Anh vẫn đang phải tiếp tục theo dõi tụ máu não.

Còn bệnh nhân Vương Quốc Anh (10 tuổi, đang học lớp 5) là người bị nặng nhất trong số các em bị thương, tuy có tiến triển tốt nhưng vẫn còn đang phải tiếp tục theo dõi, điều trị tại bệnh viện.


“Con tôi bị vỡ xương thái dương bên phải, bên trái bị tụ máu và đã được phẫu thuật ngay khi chuyển lên. Từ hôm bị tai nạn đến nay cháu ngủ được rất ít và vẫn còn rất mệt. Con tôi hiện đã tỉnh táo hơn mấy hôm trước nhưng cháu vẫn chưa nói được nhiều. Khi tôi hỏi về vụ tai nạn hôm đó thì cháu không còn nhớ gì cả, cháu cũng bảo không nhớ nổi đã bị ngã như thế nào và vì sao lại ở trong bệnh viện dù cho đến lúc phẫu thuật cháu vẫn tỉnh táo. Các bác sĩ nói cháu vẫn phải nằm điều trị và theo dõi thêm”, Chị Đặng Thị Mai, mẹ cháu Vương Quốc Anh chia sẻ.


Nhớ lại sự việc hôm con bị tai nạn, chị Duyên vẫn còn bàng hoàng: “Hôm đó, tôi đang ở nhà thì được người nhà gọi báo tin cháu bị tai nạn ở trường. Tôi vội đến trường ngay thì biết cháu đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện. Lúc tôi đến gặp cháu vẫn còn tỉnh tào bình thường. Sau khi chụp chiếu, bác sĩ chẩn đoán con tôi bị vỡ xương chậu, gãy xương đòn và có máu tụ trong não. Khi gia đình tôi có ý định muốn chuyển cháu lên Bệnh viện Việt Đức thì các bác sĩ đã tư vấn nên chuyển lên tuyến tỉnh để được sơ cứu ngay và có bác sĩ hỗ trợ theo lên Bệnh viện Việt Đức vì đường xa, nếu có gì xảy ra sẽ không lường trước được. Con tôi được chuyển lên bệnh viện Việt Đức vào khoảng hơn 8h tối; đến 10h20 cháu được đưa đi mổ. Sau khi mổ cháu tỉnh ngay và hồi phục tốt, chưa thấy biểu hiện gì khác thường.


Phụ huynh của 2 em cũng chia sẻ, đây là vụ tai nạn không ai mong muốn, cũng là rủi ro của nhà trường nên các gia đình rất thông cảm cho nhà trường. Ngay sau khi các em phải nằm viện, nhà trường cũng đã lên thăm và gọi điện hỏi thăm thường xuyên. Thầy chủ nhiệm cũng nói sẽ bồi dưỡng thêm kiến thức cho các em để khi em đi học trở lại có thể theo kịp các bạn.


Ths.BS Nguyễn Thanh Xuân, phó trưởng Khoa Phẫu thuật thần kinh I, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người trực tiếp phẫu thuật và điều trị cho các em cho biết: Có 4 em học sinh ở Bắc Ninh được chuyển đến khoa Phẫu thuật Thần kinh I điều trị. Hiện có 2 em chấn thương tự hồi phục được,chúng tôi đã chuyển xuống tuyến dưới điều trị. Còn lại 2 em bị nặng vẫn đang điều trị tại khoa. Bệnh nhân Bùi Đức Tuyên hôm nay đã có thể ra viện, sau khi kiểm tra kết quả chụp chúng tôi thấy cháu đã hồi phục tốt. Còn bệnh nhân Vương Quốc Anh, tình trạng đang tốt lên nhưng vẫn cần phải tiếp tục theo dõi thêm vì chưa hết máu tụ trong não. Nếu hồi phục tốt thì cuối tuần này bệnh nhân cũng có thể ra viện.


Cũng theo Ths.BS Nguyễn Thanh Xuân, với các em bị nặng phải mổ, thời gian cần thiết để thiết để hồi phục và trở lại học tập là vài tuần thậm chí tới vài tháng. Với các tổn thương ở não, thường trẻ em sẽ hồi phục tốt hơn người lớn.


“Tuy nhiên chúng tôi không dám khẳng định là sẽ hồi phục hoàn toàn hay không để lại di chứng. Bởi có nhiều trường hợp tuy chưa biểu hiện ngay nhưng một thời gian sau bệnh nhân mới có biểu hiện với các triệu chứng điển hình như động kinh hoặc mất trí nhớ... Vì thế sau khi bệnh nhân ra viện các bác sĩ vẫn phải tiếp tục theo dõi và yêu cầu bệnh nhân đi khám định kỳ sau 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng; thậm chí phải đến kiểm tra ngay nếu có các bất thường”, BS. Xuân cho biết.


Trước đó, chiều ngày 11/12, tại trường Tiểu học Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra vụ sập lan can tầng 2 khiến 13 học sinh phải nhập viện. Ngay lập tức 6 cháu được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (Hà Nội), 5 cháu được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và 2 cháu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong.

Tạ Nguyên/báo Tin tức
Nhiều nạn nhân vụ sập lan can trường tiểu học Văn Môn vẫn đang mê man
Nhiều nạn nhân vụ sập lan can trường tiểu học Văn Môn vẫn đang mê man

Tính đến tối ngày 11/12, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã tiếp nhận 9 nạn nhân trong vụ sập lan can được chuyển từ Bắc Ninh lên, nhiều cháu vẫn trong tình trạng mê man, chưa tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN