Việt Nam xuất hiện ca thứ 33 mắc SARS-CoV-2, cũng đi trên chuyến bay VN0054

Thêm một hành khách quốc tịch Anh từng đi trên chuyến bay VN0054 dương tính với SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Ảnh: TTXVN

Bộ Y tế cho biết: Theo thông tin từ Viện Pasteur Nha Trang, một bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, là hành khách đi trên chuyến bay VN0054, lưu trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đây là bệnh nhân thứ 33 (BN33) mắc virus SARS-CoV-2 của Việt Nam.

Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam gửi xét nghiệm và đã cho kết quả dương tính.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 33 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, trong đó, 16 trường hợp mắc trước đó đã được chữa khỏi, 10 ca đang điều trị tại Hà Nội đều trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Trong tổng số 33 ca này có 13 ca trên chuyến bay VN0054. 

Các tỉnh có người mắc COVID-19 là : Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (4); Khánh Hòa (1); Thanh Hóa (1); Hà Nội (4); Ninh Bình (1); Quảng Ninh (4); Lào Cai (2); Đà Nẵng (2); Huế (1), Quảng Nam (2).

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Việt Nam xuất hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 32, có tiếp xúc với ca nhiễm thứ 17 tại London
Việt Nam xuất hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 32, có tiếp xúc với ca nhiễm thứ 17 tại London

Việt Nam vừa phát hiện trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 thứ 32. Bệnh nhân thứ 32 (BN32)  nhiễm COVID-19 là nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với BN17 tại London (Anh) ngày 27/2.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN