Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương đông đúc người hiến máu đầu năm

Những ngày đầu năm mới, rất nhiều người dân vẫn đến Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương tham gia hiến máu với tinh thần làm việc thiện đầu năm để lấy may cho năm mới.

Những ngày đầu tiên đi làm của năm mới, nhiều cán bộ, nhân viện Viện Huyết học- Truyền máu đã tham gia hiến máu.

Đến điểm hiến máu Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương sáng mồng 7 Tết, cũng là ngày thứ 2 đi làm sau Tết Nguyên đán, không khí tại đây đã rất sôi động bởi người dân và các y, bác sĩ của Viện cùng tham gia hiến máu trong chương trình “Chào xuân hồng 2018”. Đây cũng là sự kiện mở màn cho chuỗi ngày hiến máu trước thềm Lễ hội Xuân hồng 2018.

Anh Lê Quỳnh tranh thủ dịp nghỉ Tết ra Hà Nội để hiến máu.

Anh Lê Quỳnh, công tác tại TP Hồ Chí Minh, nhân dịp ra Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến bay cũng tranh thủ đến Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương tham gia hiến máu. Anh chia sẻ: “Dù công tác xa nhưng năm nào tôi cũng đến Viện Huyết học và trung ương để hiến máu ít nhất 1 lần và đã duy trì được gần 6 năm nay. Tôi thường tranh thủ những dịp bay từ TP Hồ Chí Minh ra nghỉ Tết để trực tiếp đến Viện hiến máu, hoặc đôi khi ra Hà Nội công tác nếu có đủ điều kiện tôi cũng đến đây để hiến máu”.

TS. BS. Trần Ngọc Quế nghỉ ngơi sau khi hiến máu.

TS. BS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Tế bào gốc cũng tham gia hiến máu lần này cho biết: “Đây là lần thứ 50 tôi tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu. Hiến máu đã trở thành hoạt động thường xuyên của mỗi cán bộ, nhân viên trong Viện khi đủ điều kiện sức khỏe và thời gian hiến máu nhắc lại”.

Từ những ngày đầu năm mưới đã có nhiều người dân đến Viện Huyết học- truyền máu Trung ương đăng ký hiến máu.

Theo ban tổ chức, việc tổ chức hiến máu ngay những ngày đầu tiên đi làm sau Tết Nguyên đán đã trở thành hoạt động thường niên của Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương nhiều năm nay. Việc làm này thể hiện trách nhiệm của đơn vị đảm bảo cung cấp máu điều trị cho trên 150 bệnh viện khu vực phía Bắc, khắc phục tình trạng khan hiếm máy dịp Tết, đồng thời tạo nên nét văn hóa làm việc thiện, hiến máu đầu năm sẽ may mắn cả năm.

Nhiều y, bác sĩ tham gia hiến máu trong ngày khởi động chương trình hiến máu "Chào Xuân hồng 2018".

TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương cho biết: Điều đặc biệt trong dịp Tết năm nay là ngay từ những ngày đầu năm mới, người dân đã đến hiến máu khá đông, mỗi ngày Viện đón nhận khoảng 20- 30 người đến hiến máu; riêng trong ngày 21/2, là ngày đầu tiên đi làm của năm mới, tại Viện cũng đã có tới hơn 60 người đến hiến máu. Đây là điều đặc biệt so với mọi năm vì trước đây, những ngày nghỉ Tết Nguyên thường có rất ít người đến hiến máu.


Cũng theo TS. Bạch Quốc Khánh, hiện tại Viện Huyết học- Truyền máu đang lưu trữ khoảng 9.000 đơn vị máu, riêng nhóm máu O có khoảng 3.000 đơn vị. Trước ngày kết thúc nghỉ Tết trong kho của Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương lưu trữ khoảng 9.600 đơn vị máu, sau khi cung cấp đủ theo nhu cầu các bệnh viện thì trong những ngày đi làm đầu tiên sau Tết, Viện vẫn còn lưu trữ được khoảng 9.500 đơn vị máu.


“Nhờ sự nhiệt tình tham gia hiến máu của người dân trong dịp Tết vừa qua, hiện tại nhóm máu O dự trữ đã tương đối ổn, với các hoạt động sắp tới như: Hiến máu nhân ngày 27/2, Lễ hội xuân Hồng… hy vọng sẽ không xảy ra tình trạng khan hiếm máu sau Tết Nguyên đán”, TS. Bạch Quốc Khánh đánh giá.


Bài và ảnh: Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Hàng trăm người xếp hàng hiến máu tại Ngày hội Chủ nhật đỏ
Hàng trăm người xếp hàng hiến máu tại Ngày hội Chủ nhật đỏ

Sáng 21/1, hàng trăm sinh viên và người dân đã đến trường Đai học Bách khoa Hà Nội tham gia hiến máu trong Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN