Trị bệnh tâm thần bằng phương pháp hòa tấu nhạc cụ Tây Nguyên

Thông qua hoạt động biểu diễn âm nhạc, bệnh nhân có thể phục hồi các chức năng như chức năng cảm xúc, trí nhớ, sự chú ý...

Đồng bào Xê Đăng ở Buôn Kon H'ring, xã Ea H'đing, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại hội nghị khoa học triển khai những kinh nghiệm trong công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân tâm thần, do Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) tổ chức ngày 12/1, đại diện các bác sĩ chuyên khoa tâm thần từ các bệnh viện trong cả nước đã chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong việc khám chữa bệnh. Trong đó, các đại biểu đặc biệt chú ý đến phương pháp trị liệu cho bệnh nhân tâm thần bằng phương pháp hòa tấu nhạc cụ Tây Nguyên.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Thọ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, hòa tấu nhạc cụ Tây Nguyên là hình thức liệu pháp âm nhạc dựa theo nguyên lý liệu pháp hành vi. Qua đó, bệnh nhân biết đặt nhu cầu cá nhân phục tùng mục đích âm nhạc của nhóm; thực hành tập trung vào các hành vi biểu thị trách nhiệm nhóm, quan hệ tương tác với các bệnh nhân khác; bệnh nhân học được cách thức biết chấp nhận sự hướng dẫn của người chỉ huy… Thông qua hoạt động biểu diễn âm nhạc, bệnh nhân có thể phục hồi các chức năng như chức năng cảm xúc, trí nhớ, sự chú ý, điều chỉnh hành vi và khả năng nhận thức được cải thiện nhiều hơn.

Tại hội thảo, nhiều kinh nghiệm trong việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân tâm thần cũng được đưa ra như điều trị động kinh và rối loạn nhận thức; đặc điểm lâm sàng rối loạn sự thích ứng với phản ứng trầm cảm; kinh nghiệm điều trị ngoại trú cho bệnh nhân tâm thần phân liệt thể paranoid…

Ông Trần Văn Cường, Chủ tịch Hội Tâm thần học Việt Nam đánh giá, việc tổ chức các hội nghị chia sẻ kinh nghiệm trong công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện là việc làm cần thiết. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các bệnh viện cần tích cực trao đổi kiến thức, kỹ năng chuyên môn, từ đó tìm ra những kỹ thuật mới, hiệu quả áp dụng cho người bệnh.

Hiện nay, vì nhiều lý do, bệnh nhân tâm thần chưa được tiếp cận và điều trị đúng chuyên khoa mà thường khám chữa tại các chuyên ngành đa khoa khác nên việc điều trị ít hiệu quả; cần có những giải pháp cụ thể, bám sát nhu cầu thực tế của người bệnh, từ đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.


Lê Xuân (TTXVN)
Bế mạc Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc 2017
Bế mạc Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc 2017

Tối 23/4, sau 9 ngày diễn ra liên tục, Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc 2017 đã chính thức khép lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN