Thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết ở Đồng Nai

Ngày 7/12, Bác sĩ Nguyễn Đức Phước, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom (Đồng Nai), cho biết dù đã gần hết mùa mưa, mùa của dịch bệnh song trên địa bàn huyện vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân bị sốt xuất huyết tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai. Ảnh: baodongnai.vn

Đó là trường hợp bệnh nhi B.N.L.N (1 tuổi, ngụ tại ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Trước đó, ngày 29/11, bé B.N.L.N bị sốt cao và được người nhà đưa đi khám và điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Âu Cơ Biên Hòa. Sau 4 ngày điều trị, bệnh tình của bé không thuyên giảm mà có diễn tiến nặng hơn, bệnh viện đã quyết định chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh điều trị. Tuy nhiên, do diễn tiến bệnh quá nhanh, bệnh nhi đã tử vong sau đó.

Theo thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm 2018 đến ngày 7/12/2018, toàn tỉnh ghi nhận hơn 7.400 ca mắc sốt xuất huyết; trong đó có 3 trường hợp tử vong ngụ tại thành phố Biên Hòa và huyện Trảng Bom.

Ngay sau khi ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết trên địa bàn, ngành Y tế huyện Trảng Bom đã huy động lực lượng tiến hành điều tra, xử lý, diệt lăng quăng, phun hóa chất tại chỗ và những khu vực xung quanh nơi ở của bệnh nhân để hạn chế bùng phát, lây lan dịch bệnh; đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân hạn chế đi lại, tiếp xúc với khu vực phát hiện ổ dịch, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để bệnh lan ra diện rộng. Đặc biệt, dù thời điểm này đã gần hết mùa mưa nhưng dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, không được lơ là với bất cứ biểu hiện bệnh nào, nhất là trẻ nhỏ.

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Phước, thời điểm này của năm 2017, các loại bệnh dịch trên địa bàn đã giảm nhiều. Năm 2018, dù lúc này không còn là đỉnh của mùa dịch bệnh nhưng tại Đồng Nai vẫn ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nặng, diễn tiến nhanh, nhất là đối với các ca mắc sốt xuất huyết, sởi. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ, khi thấy con em mình bị sốt, nghi ngờ sốt xuất huyết cần đưa đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Lê Xuân (TTXVN)
Nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát tại Ninh Thuận
Nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát tại Ninh Thuận

Để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Duegue đang bùng phát, có nguy cơ phát sinh thành dịch bệnh, UBND tỉnh Ninh Thuận đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng mang tính cấp bách, nhằm chủ động phòng, chống không để bệnh phát sinh thành dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN