Thay khớp háng thành công cho cụ bà 100 tuổi

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cụ bà Đặng Thị Ngạn (100 tuổi, ở xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), vừa được các bác sĩ của bệnh viện thay khớp háng thành công. Hiện sức khỏe của cụ đã ổn định, có thể vận động được.

Trước đó, ngày 23/2, cụ Ngạn nhập viện trong tình trạng háng phải bị sưng lớn, đau nhức không di chuyển được, thiếu máu, suy thận và có bệnh lý về tim mạch. Tiến hành xét nghiệm, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai chẩn đoán bệnh nhân bị gãy xương háng phức tạp do bị trượt chân ngã.

Ngày 27/2, sau khi được hồi sức tích cực, truyền 0,5 lít máu để sức khỏe ổn định, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật thay khớp háng bán phần cho cụ Ngạn. Nhờ công tác hồi sức, hậu phẫu được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng, bệnh nhân đã nhanh chóng hồi phục. Hiện, bệnh nhân đã tỉnh táo, mạch huyết áp ổn định, giảm các cơn đau, bệnh nhân ngồi dậy được, ăn uống tốt, tinh thần ổn định.

Theo bác sĩ Lê Ngân, Trưởng khoa Ngoại - Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, đây là một ca bệnh hy hữu, hiếm gặp do bệnh nhân đã cao tuổi (100 tuổi), bị gãy liên mấu chuyển cổ xương đùi trái nhiều mảnh phức tạp, khi phẫu thuật các bác sĩ phải gây mê, gây tê, bệnh nhân cũng bị mất nhiều máu. Ngoài ra, bệnh nhân còn mắc nhiều bệnh của người già, bệnh mãn tính như thiếu máu, suy thận, bệnh lý về tim mạch gây khó khăn cho quá trình phẫu thuật, nguy cơ bệnh nhân tử vong ngay trên bàn mổ rất cao.


Cũng theo bác sĩ Lê Ngân, với phẫu thuật thay khớp háng sẽ giúp bệnh nhân bớt đau đớn, mau hồi phục vận động, không phải nằm một chỗ. Ngược lại, nếu không được thay khớp háng, cụ bà sẽ phải bó bột chống xoay, bệnh nhân sẽ không nhúc nhích được, rất đau đớn, ăn, nằm và vệ sinh tại chỗ dẫn đến loét lưng, loét mông, kèm theo bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch, phổi, nếu phải nằm một chỗ bệnh sẽ nặng thêm.
Lê Xuân (TTXVN)
Phú Thọ lần đầu tiên phẫu thuật tim thành công
Phú Thọ lần đầu tiên phẫu thuật tim thành công

Sau 10 ngày phẫu thuật, ngày 28/2 hai bệnh nhân là Nguyễn Văn Huy 20 tuổi, ở thôn Bằng Giã, huyện Hạ Hòa và Trần Văn Linh 56 tuổi, ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã được xuất viện, sức khỏe phục hồi rất nhanh chóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN