Thái Nguyên kiên quyết không để bệnh sốt xuất huyết lan rộng

Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thái Nguyên, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 36 trường hợp mắc sốt xuất huyết, rải khắp tại 9/9 huyện, thành phố, thị xã; trong đó hầu hết các bệnh nhân di chuyển từ địa phương có dịch bệnh về.

Các bác sĩ Khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên thăm khám cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Ảnh: Quân Trang/TTXVN

Bác sĩ Chuyên khoa II Hoàng Thị Thư, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, cho biết từ đầu năm, Khoa có tiếp nhận bệnh nhân sốt xuất huyết nhưng số lượng rất ít, bắt đầu từ cuối tháng 6 và đầu tháng 7, lượng bệnh nhân tăng cao. Chỉ tính trong tháng 7, đã có gần 20 ca nhập viện do sốt xuất huyết, tăng gấp nhiều lần so với năm 2016; trong đó khoảng 2/3 số ca nhập viện ở giai đoạn nguy hiểm của bệnh.

Diễn biến của bệnh sốt xuất huyết đang hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước, do vậy nguy cơ xuất hiện các ổ bệnh tại Thái Nguyên là có thể xảy ra nếu không có biện pháp phòng bệnh kịp thời. Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thái Nguyên, cho biết trước mắt, Trung tâm chỉ đạo trung tâm y tế cấp huyện, các trạm y tế tuyến xã tăng cường hơn nữa các biện pháp tuyên truyền về diễn biến của dịch bệnh, mức độ nguy hiểm của sốt xuất huyết và các biện pháp phòng chống bệnh. 

Đồng thời, Trung tâm đã yêu cầu đội phòng chống dịch các địa phương chủ động khoanh vùng và phun thuốc tại gia đình và khu dân cư ngay sau khi phát hiện ca mắc sốt xuất huyết. Trong tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết gia tăng và có các diễn biến phức tạp như hiện nay, biện pháp tốt nhất là tiêu diệt muỗi. Vì vậy người dân cần loại bỏ các vật dụng đọng nước, tăng cường vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh… kiên quyết không để bệnh sốt xuất huyết lan rộng.

Tại hai phường Tân Lập và Phú Xá, nơi có 2 bệnh nhân không đi qua vùng có dịch bệnh mà vẫn mắc bệnh, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã cử đội phòng chống dịch đến phun thuốc dập dịch tại xung quanh khu vực này.

Thu Hằng (TTXVN)
Không hợp tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, mức phạt bao nhiêu?
Không hợp tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, mức phạt bao nhiêu?

Bạn đọc hỏi: Thời gian gần đây, có nhiều trường hợp bị xử phạt do không hợp tác phòng dịch sốt xuất huyết như phun thuốc, diệt bọ gậy ở nước đọng… Vậy nếu không cho nhân viên y tế phun thuốc diệt muỗi phòng dịch sốt xuất huyết sẽ bị xử phạt ra sao, cấp nào có quyền ra quyết định xử phạt?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN