Phát hiện triệu chứng 'ngón chân SARS-CoV-2'

Theo báo USA Today, các bác sĩ Mỹ đã phát hiện triệu chứng mới của một số bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, mà họ gọi là "ngón chân SARS-CoV-2".

Chú thích ảnh
Hình ảnh virus SARS-CoV-2 lây nhiễm tại Argentina do Viện Nghiên cứu y tế Malbran và Hội đồng Nghiên cứu khoa học và kỹ thuật Argentina ghi lại. Ảnh: Depor/TTXVN

Các chuyên gia miêu tả triệu chứng trên là một dạng tổn thương của ngón chân, khi ngón chân chuyển sang màu xanh hoặc tím. Theo chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Pennsylvania Ebbing Lautenbach, đốm màu này thường đi kèm với cảm giác nóng rát và đau đớn khi chạm vào.

Theo các nhà khoa học, biểu hiện này xảy ra cả ở những bệnh nhân nặng mắc hội chứng suy hô hấp cấp tính và ở những bệnh nhân trẻ mắc bệnh không có triệu chứng, kể cả ở trẻ em. Trong trường hợp này, triệu chứng xuất hiện ở giai đoạn rất sớm của bệnh, khi xét nghiệm có thể cho kết quả âm tính.

Chuyên gia Lautenbach cho rằng ngón chân màu xanh có thể là phản ứng viêm cục bộ đối với nhiễm trùng hoặc là biểu hiện của tắc nghẽn mạch máu. Người đứng đầu bộ phận cấp cứu tại bệnh viện Massachusetts, Susan Wilcox, lưu ý rằng những triệu chứng này xảy ra ở những bệnh nhân bị cúm nặng hoặc viêm phổi do virus.

Các triệu chứng thường gặp nhất của bệnh COVID-19 là sốt, mệt mỏi và ho khan. Trong các trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân có thể gặp tình trạng khó thở.

Phan An (TTXVN)
Hàn Quốc chưa phát hiện ca nhiễm chéo từ bệnh nhân COVID-19 nhập cảnh
Hàn Quốc chưa phát hiện ca nhiễm chéo từ bệnh nhân COVID-19 nhập cảnh

Ngày 23/4, Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, kể từ thời điểm chính phủ nước này áp dụng biện pháp "tự cách ly bắt buộc" 14 ngày tại nhà với toàn bộ người nhập cảnh từ ngày 1/4 vừa qua, chưa xuất hiện ca nhiễm chéo nào từ người bệnh (phát hiện trong quá trình kiểm dịch nhập cảnh) được ghi nhận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN