Phát hiện thêm nhân tố để sống trường thọ

Các nhà khoa học Italy đã tìm ra thêm một nhân tố mới làm tăng cao tuổi thọ của con người.

Ảnh minh họa.

Phát hiện mới được công bố trên EurekAlert cho biết, đó là tiểu hồng cầu tốt lành – được cung cấp đến mô các chất chứa trong máu.

Các nhà khoa học theo dõi cuộc sống của những cư dân trường thọ, sống lâu đạt độ tuổi trung bình là 92 năm. Ở những người này, cơ quan cung cấp máu hoạt động hiệu quả y như ở những người trẻ hơn họ đến 30 năm.

Các chuyên gia phát hiện nguyên nhân đó là trong máu chứa mức độ thấp hormone adrenomedullin. Những người có hàm lượng hormone này ở mức cao thì hệ thống mạch máu không được bình thường.


Xưa nay gần như có quan niệm cố định về những yếu tố chính của sống thọ là di truyền, hoạt động thể chất tích cực và đặc điểm của thói quen ăn uống.

Theo Sputnik
Hít thở: Bí quyết sống khỏe mạnh
Hít thở: Bí quyết sống khỏe mạnh

Thực tế cho thấy đa số chúng ta đều thở sai cách, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, chức năng thần kinh và thậm chí là giọng nói.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN