Nuốt tăm tre, đấng mày râu ở Hà Nội suýt thủng dạ dày

Đã có nhiều bệnh nhân phải nhập viện nguy kịch vì nuốt phải tăm tre từ thói quen ngậm tăm sau khi ăn và câu chuyện của bệnh nhân Đỗ Văn Mạnh, sinh năm 1976 là một ví dụ điển hình.

Chiếc tăm tre,"thủ phạm" khiến bệnh nhân Mạnh khó chịu, đau bụng và phải đi khám. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Bị đau bụng, khó chịu, 15 giờ 30 ngày 3/5, anh Đỗ Văn Mạnh (Long Biên, Hà Nội) đi khám tại Bệnh viện Xanh Pôn vì nghĩ mình bị đau dạ hay hoặc đại tràng. Nào ngờ, nội soi cho thấy “thủ phạm” chính là một chiếc tăm tre cắm vào dạ dày.

Bác sĩ Phùng Hoàng Hiệp, Khoa Nội soi cho biết bệnh nhân Đỗ Văn Mạnh (1976) có thói quen ngậm tăm sau khi ăn nhưng khi đau bụng cũng không hề nghĩ đã nuốt phải dị vật. Bởi vậy, khi đến Bệnh viện Xanh Pôn, bệnh nhân muốn khám, nội soi vì cho rằng đang bị đau dạ dày, đại tràng hay một bệnh nào đó. 


“Sau khi thăm khám, nội soi, tôi phát hiện thấy dị vật (que tăm) cắm vào thành dạ dày vị trí tiền môn vị. Rất may, chiếc tăm nằm ngang, ở vị trí có thể làm thủ thuật nên chúng tôi đã tiến hành dùng kìm sinh thiết gắp dị vật qua nội soi”, BS Phùng Hoàng Hiệp cho biết.


Hiện tại, sau thủ thuật bệnh nhân Mạnh đã ổn định và tiếp tục được điều trị, theo dõi các dấu hiệu thủng dạ dày do dị vật (1 - 2 ngày).


Để tránh sự cố mà bệnh nhân Mạnh gặp phải, bác sĩ Phùng Hoàng Hiệp cũng khuyến cáo, người dân cần bỏ ngay thói quen ngậm tăm sau ăn. Thực tế, đã có nhiều bệnh nhân phải nhập viện nguy kịch vì nuốt phải tăm tre. 


Đặc biệt, khi tăm cắm vào thành thực quản, đâm vào các tổ chức xung quanh trong đó có động mạch chủ thì rất nguy hiểm; việc rút tăm ra sẽ gây chảy máu ồ ạt, ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh nên việc điều trị trong trường hợp này sẽ vô cùng khó khăn. 


Phương Liên/Báo Tin Tức
Bác sỹ để sót dị vật, cháu bé 8 tuổi ngày càng bị teo chân
Bác sỹ để sót dị vật, cháu bé 8 tuổi ngày càng bị teo chân

Liên quan đến vụ cháu Mai Hoàng Thiên Bảo (8 tuổi) ở Lâm Đồng bị teo chân vì bác sỹ để sót dị vật ở vết thương, bác sỹ Huỳnh Văn Thiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng cho biết kíp trực của bệnh viện có sai sót khi đã không phát hiện ra dị vật trong chân bệnh nhân Bảo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN