Những điều cần biết về bệnh mà bà Hillary đang mắc

Viêm phổi là bệnh phổ biến, nhưng không có nghĩa là không có quan niệm sai lầm về nguyên nhân và triệu chứng của bệnh này, và hiểu được bệnh rất quan trọng cho công tác điều trị cũng như sức khỏe tổng thể của bệnh nhân.

Bà Hillary Clinton (giữa) sau khi tham dự lễ kỷ niệm vụ khủng bố 11/9 tại New York. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhóm vận động tranh cử của ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton cho hay bà đang được điều trị viêm phổi sau khi các đoạn video ghi lại hình ảnh bà loạng choạng ở New York. Bác sĩ của bà Clinton cho biết trong một thông báo rằng bà Hillary thân nhiệt cao và bị mất nước nhưng tới tối ngày 11/9 bà đã bắt đầu “hồi phục”.

Để giúp người dân Mỹ có sự hiểu biết đúng đắn hơn về căn bệnh viêm phổi mà bà Hillary mắc phải, bác sĩ Michael Niederman, thành viên Hiệp hội American Thoracic, Giáo sư tại Đại học Weill Cornell Medical, giải thích khá chi tiết về bệnh viêm phổi.

Viêm phổi không đáng sợ như ta tưởng

Điều đầu tiên: Viêm phổi là một bệnh lây nhiễm ở cả 1 hoặc 2 lá phổi do vi khuẩn, virus hay nấm. Nó có thể gây ra khó thở và gây nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt là ở những người suy yếu hệ miễn dịch hay các bệnh mãn tính khác. Tuy nhiên, nhiều trường hợp viêm phổi nhẹ và có thể được điều trị ngoại trú và được bác sĩ thăm khám thường xuyên.

Cách duy nhất để biết chắc chắn đang mắc viêm phổi là chụp X quang phần ngực, nhưng thông thường các bác sĩ thường chẩn đoán và kê kháng sinh sau khi thăm khám và nghe phổi.

Bác sĩ riêng của cựu Ngoại trưởng Mỹ, Lisa Bardack, cho biết chẩn đoán bệnh viêm phổi của bà Clinton được đưa ra vào ngày 9/9 trong buổi kiểm tra sau khi bà bị ho kéo dài do dị ứng, “Bà Hillary đã được kê thuốc kháng sinh, và cần nghỉ ngơi và sắp xếp lại lịch làm việc”, bác sĩ Bardack nói.

Các triệu chứng thông thường xuất hiện cũng đồng nghĩa là hệ thống miễn dịch đang hoạt động.

Một người mắc viêm phổi thể hiện rất nhiều về sức khỏe của một người. Bác sĩ Neiderman nói: “Nếu đang trong điều kiện sức khỏe tốt, bạn sẽ có nhiều hơn các triệu chứng như sốt, ớn lạnh, đau ngực hay khó thở”.

Người cao tuổi hay những người có bệnh mãn tính có thể có những triệu chứng khó nhận thấy hơn như mệt mỏi, yếu, không có dấu hiệu đặc biệt về đường hô hấp.

“Bạn sẽ nghĩ rằng những người trông có vẻ bị viêm phổi nặng là những người yếu hơn, nhưng thực sự là ngược lại. Những người bị nặng nhất đang có phản ứng miễn dịch tốt với bệnh truyền nhiễm”.

Mất nước là tác dụng phụ phổ biến


Bà Hillary Clinton, 68 tuổi, đã tham dự một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân thảm kịch 11/9 tại Ground Zero ngày 11/9, nơi bà đứng trong đám đông khoảng 90 phút. Bà đã rời buổi lễ sớm, trông loạng choạng và yếu ớt.

Bác sĩ Niederman: “Tôi đang đoán bà Hillary bị sốt nhẹ, và mất nước là triệu chứng phổ biến khi bị viêm phổi bởi vì bạn thường cảm thấy không khỏe và chán ăn uống”.

Tiêm vắc xin không đảm bảo sẽ không bị viêm phổi

“Một số ý kiến khi có tin bà Hillary không khỏe cho rằng có vắc xin cho viêm phổi, và nếu bà tiêm vắc xin thì chuyện này đã không xảy ra. Nhưng sự thực là vắc xin chỉ có tác dụng chống lại một loại viêm phổi duy nhất – gây ra bởi vi khuẩn viêm khổi Streptococcus”.

Đó là loại phổ biến nhất của viêm phổi, nhưng chỉ chiếm khoảng 30-40% các trường hợp. “Kể cả nếu bà Hillary tiêm vắc xin – và bà rất có thể đã tiêm – bà vẫn có khả năng nhiễm bệnh”.

Bác sĩ Niederman nói thêm rằng trên thực tế, mắc viêm phổi không nhất thiết là vì không tiêm vắc xin – hay vì kiệt sức hoặc sức khỏe kém. “Ai cũng có thể bị viêm phổi nếu nhiễm vi khuẩn mà họ không miễn dịch. Thông tin nhiễm viêm phổi vì mệt mỏi và run down đều là tin đồn”.

Người khỏe mạnh sẽ bình phục nhanh và hoàn toàn


Người trên 65 tuổi thường có nguy cơ mắc các biến chứng từ viêm phổi, và các trường hợp nghiêm trọng cần nhập viện thường liên quan tới các vấn đề sức khỏe dài hạn như tổn thương mô tim mạch và tăng nguy cơ bệnh tim. Nhưng hầu hết người khỏe mạnh đáp ứng với thuốc kháng sinh “đầy đủ và nhanh chóng”, Tiến sĩ Niederman nói.

Theo ông Niederman, trong vài ngày tới tình trạng  của bà Hillary sẽ cho thấy mức độ nặng hay nhẹ của bệnh viêm phổi mà bà mắc phải.

Trần Minh (Theo Health.com)
Trước khi ngã quỵ, bà Hillary lên cơn co giật?
Trước khi ngã quỵ, bà Hillary lên cơn co giật?

Việc ứng viên đảng Dân chủ gần như ngã quỵ vào hôm 11/9 đã gây ra không ít xôn xao dư luận, trong đó có giả thuyết bệnh tình của bà nặng hơn những gì đã thừa nhận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN