Người phụ nữ hơn 40 năm sống chung với mảnh đạn

Bằng cách đặt stent mạch máu, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân đã giúp một bệnh nhân thoát khỏi tình trạng cánh tay biến dạng, tê đau cùng nhiều nguy cơ tim mạch khác do mảnh đạn xé rách thành nối động mạch-tĩnh mạch dưới đòn tay trái từ hơn 40 năm trước gây ra.

Ngày 4/12 ThS.BS. Dương Duy Trang - Trưởng đơn vị Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Bình Dân cho biết: “Bệnh nhân N. T. T. (46 tuổi, Tiền Giang) nhập viện trong tình trạng cánh tay biến dạng với các mạch máu to nổi gồ trên cánh tay. Tay trái to hơn tay phải khoảng 40%, luôn tê rần, đau nhức, mất chức năng vận động, cầm nắm đồ vật, không bắt được mạch ở cổ tay trái. Bệnh nhân chỉ đi vài bước là thở dốc, luôn cần có người nâng đỡ. Bệnh nhân được chẩn đoán rò động mạch-tĩnh mạch tay trái. Đây được xem là trường hợp khá phức tạp vì có liên quan tới mảnh đạn xuyên vào cánh tay từ khi 3 tuổi.


Trên phim chụp CT-scan, các bác sĩ nhanh chóng phát hiện lỗ rò thông thành động mạch-tĩnh mạch vùng dưới đòn tay trái có đường kính lên đến 10mm. Lỗ rò này làm máu từ tim thay vì đổ hoàn toàn vào động mạch đã bị đẩy một phần vào tĩnh mạch là nguyên nhân khiến tĩnh mạch của bệnh nhân dần phình lớn, hình thành mạng lưới tĩnh mạch phụ chằng chịt. Lượng máu lớn bất thường từ tĩnh mạch này đổ về tim khiến tim cũng phải hoạt động tăng bù, làm cho bệnh nhân luôn mệt mỏi. Đồng thời, tình trạng tĩnh mạch “cướp” máu động mạch qua lỗ rò lâu ngày làm cánh tay tê rần, đau nhức do thiếu máu nuôi...


­­­­­Để chặn dòng thông nối động-tĩnh mạch bất thường, tránh nguy cơ cánh tay bị teo nhỏ, mất chức năng do thiếu máu nuôi và nguy cơ phát sinh nhiều biến chứng khác, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp mạch máu, tiếp cận động mạch dưới đòn tay trái, đặt stent bít lỗ rò cho bệnh nhân. Ca can thiệp được thao tác nhanh gọn chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ.

Dự kiến, cánh tay sẽ trở về kích thước bình thường và chức năng vận động sẽ hồi phục sau khoảng 6 tháng

Theo các bác sĩ, sau can thiệp tình trạng của bệnh nhân được cải thiện, các triệu chứng khó chịu trước đây của cánh tay đã thuyên giảm đi hẳn, hết tê đau, mạch ở vùng cổ tay đập đều. Tái khám một tuần sau khi xuất viện, cánh tay trái và hệ thống tĩnh mạch đã giảm nổi gồ trên da, bệnh nhân đã có thể cầm nắm, thực hiện các động tác trong sinh hoạt thường ngày dễ dàng hơn. Dự kiến, cánh tay sẽ trở về kích thước bình thường và chức năng vận động sẽ hồi phục sau khoảng 6 tháng, những đám tĩnh mạch phụ, mao mạch tăng sinh không còn máu nuôi sẽ thoái dưỡng và tự biến mất.

ThS.BS.Dương Duy Trang cho biết thêm: “Bệnh nhân T. mong muốn là lấy mảnh đạn ra khỏi cơ thể vì cho rằng nó ở trong cơ thể lâu sẽ gây bệnh. Thực ra, mảnh đạn có kích thước chừng 3mm này đã tạo nên lỗ rò ngay tại thời điểm đâm xuyên vào cánh tay trái của bệnh nhân từ hơn 40 năm trước. Hiện nó đã nằm yên vị trong khối cơ, không gây đau đớn và thương tổn mạch máu nào khác nên không cần phải thực hiện thêm phẫu thuật xâm lấn để lấy ra”.


Theo các bác sĩ, tổn thương mạch máu do các vết thương từ mảnh đạn hiện hiếm gặp trong cộng đồng. Trong những trường hợp không gây biến chứng ngay thường bị các nạn nhân ngần ngại khám và điều trị, họ chỉ chịu chạy chữa khi các biến chứng nặng nề xuất hiện. Điều này đôi khi quá muộn để khôi phục hoàn toàn chức năng của cơ thể. Việc khắc phục hậu quả của các biến chứng rò mạch máu một cách nhẹ nhàng bằng can thiệp nội mạch, đặt stent ngăn dòng chỉ có thể thực hiện được ở các bệnh viện có các bác sĩ được đào tạo chuyên sâu về can thiệp nội mạch với trang thiết bị hiện đại kèm theo.

Đan Phương
Phẫu thuật cắt bỏ khối phổi biệt lập nặng 0,5 kg
Phẫu thuật cắt bỏ khối phổi biệt lập nặng 0,5 kg

Sau khi được các bác sỹ của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai phẫu thuật cắt bỏ khối phổi biệt lập và thùy dưới phổi trái nặng 0,5 kg, ngày 25/11, bệnh nhân Nguyễn Ngọc Tài (27 tuổi, ngụ xã Phước Thìn, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đã tỉnh lại, người bệnh có thể giao tiếp tốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN