Làm tốt công tác cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19

Ngày 19/2, tại khu vực cách ly Khách sạn Bình Sơn 2, Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh), chị Nông Thị Ng. ( trú tại xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) là người cuối cùng hoàn thành các thủ tục khám sàng lọc sức khỏe tổng thể để trở về nơi cư trú, sau 14 ngày được cách ly y tế phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (dịch COVID-19).

Khách sạn Bình Sơn 2 có tổng số 20 trường hợp trong diện cách ly 14 ngày.

Chú thích ảnh
Y, bác sĩ hướng dẫn chị Nông Thị Ng. cách chăm sóc, theo dõi sức khỏe khi về nhà. Ảnh: baoquangninh.com.vn

Liên quan đến việc đón công dân trở về từ vùng có dịch, tại vùng biên Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập 4 khu cách ly ở các điểm: Khách sạn Hữu Nghị II; Khách sạn Grand; Khách sạn Trường Huy; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Centre Way… Những người từ Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đều phải thực hiện cách ly theo quy định 14 ngày để theo dõi tình hình sức khỏe trước khi trở về địa phương. 

Theo Bí thư Thành ủy Móng Cái, ông Lê Văn Ánh cho biết, mỗi ngày, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái có từ 15 – 20 công dân từ Trung Quốc trở về. Tính đến hết ngày 18/2, tổng số 441 người nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, trong số đó có gần 30% là người của tỉnh Quảng Ninh, còn lại thuộc các tỉnh, thành phố khác trong nước. 

Tính đến 7 giờ ngày 19/2, toàn tỉnh Quảng Ninh hiện còn 296 trường hợp được thực hiện cách ly, trong đó: 29 người được cách ly tại cơ sở y tế, 267 người được cách ly ngoài cơ sở y tế. Tổng số  có 642 người đã hoàn thành thời gian cách ly để trở về nhà.

Những người hoàn thành cách ly, trước khi trở về nhà được khám sàng lọc sức khỏe tổng thể, hoàn thiện các thủ tục giấy tờ. Đồng thời, chính quyền địa phương đã gửi thông báo tới nơi cư trú của người được cách ly 14 ngày để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại cơ sở. Đồng thời, các y, bác sĩ cũng hướng dẫn cho người dân cách tự chăm sóc, theo dõi sức khỏe bản thân khi trở về gia đình.

Sáng 19/2, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa nhận được kết quả xét nghiệm COVID-19 của 3 bệnh nhân ở Nghệ An từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương gửi về. Theo đó, tất cả mẫu bệnh phẩm đều có kết quả âm tính với COVID-19.

Được biết, cả 3 người này đều là nhân viên Công ty Vinh Chung, gồm một tài xế và hai phụ xe, phục vụ trên chuyến xe khách tuyến Phú Thọ - Thái Hòa. Chuyến xe này có anh Phan Văn Th. ở tỉnh Vĩnh Phúc về huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An ngày 1/2. Anh Th là người từng tiếp xúc với chồng bệnh nhân nhiễm COVID-19, sau đó bị sốt, ho.

Như vậy, đến nay, Nghệ An có 18 ca nghi mắc COVID-19. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 18 ca này đều không mắc COVID-19 mà chỉ mắc cảm cúm thông thường.

Văn Đức- Bích Huệ (TTXVN)
Bỏ trốn khỏi khu vực cách ly dịch COVID-19 có thể bị xử lý hình sự
Bỏ trốn khỏi khu vực cách ly dịch COVID-19 có thể bị xử lý hình sự

Khi đang trong diện được yêu cầu cách ly, nếu bỏ trốn khỏi khu vực cách ly để lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng, tùy theo tính chất mức độ, hậu quả gây ra, người bỏ trốn sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí có thể bị xử lý hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN