Hướng đi mới trong điều trị bệnh thần kinh vận động

Lần đầu tiên một công trình nghiên cứu phương pháp chữa bệnh thần kinh vận động gọi là hội chứng MND đã được triển khai tại Australia với khoản tài trợ ban đầu 750.000 USD.

Bệnh nhân mắc chứng thần kinh vận động đang điều trị tại Viện nghiên cứu Menzies tại Tasmania, Australia. Ảnh: themercury.com.au

Viện nghiên cứu Menzies tại Tasmania, Australia ngày 30/5 đã được cấp khoản tiền trên để nghiên cứu phương pháp điều trị MND với Neuropeptide Y, một loại thuốc đã được thử nghiệm lâm sàng trong điều trị chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn tâm lý (PTSD), chứng động kinh và tâm thần phân liệt.

MND là hội chứng thần kinh trong đó các tế bào thần kinh kiểm soát các cử động tự chủ bị suy thoái và chết. Người mắc hội chứng này rất khó khăn khi đi lại, nói, nuốt thức ăn, hít thở, và sẽ tử vong khi bệnh trầm trọng.

Do bệnh tiến triển khá nhanh, các dấu hiệu sau khi xuất hiện ở não bộ sẽ lan nhanh chóng sang các khu vực khác của hệ thần kinh trung ương. Người mắc bệnh thường chỉ sống được 3 đến 5 năm sau khi phát hiện bệnh. Hiện vẫn chưa có phương pháp điều trị căn bệnh này.

Công trình nghiên cứu dự kiến sẽ kéo dài 3 năm. Theo phó giám đốc Viện nghiên cứu Menzies Tracey Dickson, các nhà nghiên cứu rất lạc quan về khả năng Neuropeptide Y có thể kìm hãm tốc độ diễn biến của hội chứng MND.

Do đặc thù bệnh diễn tiến rất nhanh nên bất kỳ loại thuốc nào có thể làm chậm quá trình này sẽ giúp bệnh nhân có sơ hội sống lâu hơn.

Hơn 2.000 người Australia hiện đang chịu đựng những nỗi đau do hội chứng MND gây ra, trong đó trung bình mỗi ngày có 2 bệnh nhân tử vong.

TTXVN/Tin Tức
Cuba sử dụng liệu pháp mới điều trị bệnh đa xơ cứng
Cuba sử dụng liệu pháp mới điều trị bệnh đa xơ cứng

Các chuyên gia y tế Cuba ngày 2/3 thông báo một liệu pháp mới điều trị bệnh đa xơ cứng rải rác (MS) đã cho kết quả khả quan, mở ra triển vọng mới trong điều trị căn bệnh về hệ thần kinh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN