Đưa bác sỹ Cuba sang làm việc tại Việt Nam

Chiều 16/3, Lễ ký kết hợp đồng hợp tác chuyên môn giữa Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thu Cúc và Công ty SMC (Bộ Y tế Cuba) đã diễn ra tại Hà Nội.

Chứng kiến lễ ký kết về phía Việt Nam có đại diện Sở Y tế Hà Nội; về phía Cuba có bà Marta Covas, Thứ trưởng Bộ Y tế nước Cộng hòa Cuba cùng các thành viên Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

Theo đó, Công ty SMC sẽ đưa các bác sỹ Cuba sang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thu Cúc dài hạn. Các lĩnh vực hợp tác là chuyên ngành Cuba có thế mạnh như: Bác sỹ sản phụ khoa, nhi khoa, chỉnh hình thẩm mỹ, da liễu thẩm mỹ, bác sỹ gia đình...

Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết sẽ tạo mọi điều kiện cho các bác sỹ từ Cuba sang Việt Nam làm việc; đặc biệt là việc cấp giấy phép hành nghề cho các bác sỹ nước ngoài. Sau buổi ký kết này, hy vọng Bệnh viện sẽ tiếp nhận được nhiều kỹ thuật chuyên môn cao từ các bác sỹ Cuba...

Bà Marta Covas, Thứ trưởng Bộ Y tế nước Cộng hòa Cuba khẳng định: Bộ Y tế Cuba sẽ hỗ trợ tích cực để các bác sỹ Cuba có thể đến Việt Nam khám chữa bệnh cho người dân Việt Nam trong thời gian sớm nhất...

Thu Phương (TTXVN)
Việt Nam sẽ có mô hình bác sĩ gia đình tiêu chuẩn châu Âu
Việt Nam sẽ có mô hình bác sĩ gia đình tiêu chuẩn châu Âu

Nhằm chuẩn hóa mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại Việt Nam theo tiêu chuẩn châu Âu, ngày 7/3, tại TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tiến hành ký kết chương trình hợp tác đào tạo, huấn luyện chuyên môn cho các giảng viên, bác sĩ, điều dưỡng của Bộ môn Y học gia đình với Trường Đại học Liège, Vương quốc Bỉ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN