Dấy lên tranh cãi về công dụng mới của Viagra

Việc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc mua hàng trăm viên thuốc cường dương Viagra để chữa chứng "say độ cao" đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ những nhà leo núi chuyên nghiệp và các chuyên gia y tế.

Viên thuốc thần dược cho nam giới Viagra có nhiều tác dụng không ngờ tới.

Có một số nhà leo núi chuyên nghiệp thừa nhận việc sử dụng Viagra – một loại thuốc cường dương điều trị hiện tượng yếu sinh lý ở nam giới – để chữa chứng “say độ cao”, tuy nhiên cho đến nay công dụng của chúng vẫn chưa được chứng nhận về mặt y tế.

Anh Andrew Lock – một nhà leo núi kỳ cựu người Australia đã thành công leo lên 14 đỉnh núi cao trên 8.000m của thế giới – cho biết anh đã nghe về việc dùng Viagra chữa bệnh “phù phổi” từ cách đây hơn 10 năm.

Triệu chứng phù phổi là một vấn đề gây ra bởi dịch dư thừa trong phổi. Chất dịch này có nhiều ở túi phế nang trong phổi, gây khó thở và có thể dẫn đến tử vong.

“Công dụng chính của loại thuốc này dành cho người đang bị say độ cao là giúp mạch máu giãn ra và làm cho các dịch thừa chảy khỏi phổi”, Lock giải thích và thừa nhận anh có đem theo loại thuốc này bên mình khi leo núi.

Guy Cotter – Giám đốc điều hành công ty cố vấn thám hiểm leo núi ở New Zealand chia sẻ, mặc dù biết đến thông tin dùng thuốc này chữa bệnh say độ cao nhưng chưa bao giờ tin vào kết quả của chúng.

Trong khi đó, các chuyên gia y khoa cũng chia rẽ ý kiến về công dụng mới của loại thuốc này. Theo website của Viện nghiên cứu thuốc chống độ cao, bệnh “say độ cao” có thể chia làm 3 dạng: say núi cấp tính, phù não do độ cao và phù phổi do độ cao.

Đối với tình trạng phù phổi, trang web của viện có ghi “Viagra thỉnh thoảng được dùng trong chữa trị nhưng vẫn chưa chứng minh được tính hiệu quả”.


Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN, giảng viên ngành hóa sinh tại Đại học Murdoch ở Australia, tiến sĩ Garth Maker cho hay về mặt lý thuyết thì có thể Viagra chữa được bệnh say độ cao do nó có khả năng khiến mạch máu giãn nở, làm huyết áp giảm. Tuy nhiên, vẫn có nhiều loại thuốc thông thường và phổ biến hơn để chữa triệu chứng này chứ không cần dùng đến Viagra.

Trước đó, Jung Youn-kuk - người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã giải thích việc mua một lượng lớn Viagra (364 viên) của Văn phòng Tổng thống để chuẩn bị cho chuyến bay tới các nước châu Phi. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ “viên nào trong số đó được sử dụng”.

Ban đầu, thuốc cường dương Viagra với thành phần hoạt chất là sildenafil được sản xuất như một loại thuốc chữa bệnh tim mạch. Về sau, các nhà khoa học mới phát hiện ra nó có tác dụng phụ tạo hiệu ứng đối với dòng máu chảy tới dương vật, gây cương cứng và đã biến thành tác dụng chính. Bên cạnh đó, trong một nghiên cứu được tài trợ bởi Viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy viagra có thể giúp tránh khỏi bệnh tiểu đường type 2 ở những người đã có nguy cơ bị bệnh. Ngoài ra, trong kỳ nguyệt san, phụ nữ uống viagra có thể không phải chịu đựng những cơn đau hành hạ do có tác dụng dãn mạch và giảm các cơn đau thắt ở vùng chậu.

Hồng Hạnh (theo CNN)
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc mua quá nhiều Viagra để làm gì?
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc mua quá nhiều Viagra để làm gì?

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã buộc phải giải thích việc mua số lượng lớn thuốc Viagra, nêu rõ hàng trăm viên thuốc này được mua để điều trị bệnh sợ độ cao khi Tổng thống và nhân viên của bà tới thăm các nước châu Phi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN