Các hãng thuốc lá Mỹ tự thú về tác hại của hút thuốc

Nhiều tờ báo Mỹ số ra ngày 26/11 đã đồng loạt đăng tải nội dung quảng cáo của các công ty sản xuất thuốc lá Mỹ, đề cập đến tác hại nghiêm trọng của việc hút thuốc lá.

Cảnh báo về tác hại của hút thuốc lá bên ngoài vỏ bao thuốc bày bán tại một cửa hàng ở Dakar, Senegal.Ảnh: AFP/TTXVN

Đây được xem là lời "tự thú" của các công ty này sau phán quyết cách đây 11 năm của một thẩm phán, yêu cầu các hãng thuốc lá phải công khai thông tin về tác hại của hút thuốc lá trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Phán quyết năm 2006 của thẩm phán Gladys Kessler có hiệu lực đối với những công ty vi phạm luật chống gian lận trong hàng chục năm qua đã cố tình che giấu người tiêu dùng, lờ đi những thông tin cảnh báo về mối nguy hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người. Theo phán quyết, các công ty phải đưa ra những thông tin chính xác về 5 chủ đề sức khỏe.

Tuy nhiên, các công ty thuốc lá Mỹ lâu nay vẫn tìm cách trì hoãn tuân thủ phán quyết này. Đến năm 2014, các công ty sản xuất thuốc lá Mỹ và chính phủ nước này đã đạt được thỏa thuận, theo đó, các quảng cáo có nội dung tuyên truyền về tác hại của thuốc lá sẽ được đăng tải trên các tờ báo lớn phát hành ngày Chủ nhật và lên sóng truyền hình vào giờ vàng trong liền 1 năm.

Các nội dung chính bao gồm cảnh báo về tác hại của thuốc lá như "Thuốc lá cướp đi trung bình 1.200 sinh mạng người Mỹ mỗi năm", "Mỗi năm ngày càng có nhiều người chết vì thuốc lá hơn là vì các nguyên nhân khác như bị giết, AIDS, tự tử, ma túy, tai nạn giao thông, rượu bia,...", cùng với việc liệt kê một số bệnh cùng các triệu trứng do hút thuốc.

Trên các mặt báo, những nội dung này chiếm trọn 1 trang báo với thiết kế đơn giản 2 màu nổi bật là đen và trắng. Các nội dung tuyên truyền về tác hại của hút thuốc lá này cũng sẽ xuất hiện trên các tờ báo lớn phát hành tại hơn 50 thành phố trên toàn nước Mỹ tới tháng 4 năm sau.

Theo đánh giá của Hiệp hội Ung thư Mỹ, đây là thắng lợi lớn của ngành y tế cộng đồng khi buộc ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá "tự thú những gì họ biết và làm trong suốt 50 năm qua".

TTXVN/Báo Tin tức
Hút thuốc lá nhập lậu có thể gây vô sinh cho nam giới
Hút thuốc lá nhập lậu có thể gây vô sinh cho nam giới

Phụ nữ mang thai khi hít phải khói thuốc lá có chứa hàm lượng chất cấm coumarin lâu dài dễ gây sảy thai, thai chết lưu hoặc bóc nhau thai gây sốt huyết... và chất này còn có thể gây vô sinh ở nam giới. Chất coumarin này được phát hiện có nhiều trong thuốc lá nhập lậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN