Các địa phương phòng, chống dịch bệnh do chủng mới virus Corona

Các địa phương quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang Huỳnh Thanh Tạo phát biểu. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Hậu Giang cho học sinh, sinh viên nghỉ học thêm 1 tuần 

Sáng 2/2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) tỉnh Hậu Giang, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang, Trưởng ban chỉ đạo cho biết học sinh, sinh viên trên địa bàn sẽ nghỉ học thêm 1 tuần để phòng chống dịch nCoV.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Sở Y tế Hậu Giang, việc nghỉ học là cần thiết để thời gian nghỉ của học sinh, sinh viên vượt qua 14 ngày, thời gian mà bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona khởi phát; tránh được trường hợp nhiễm bệnh phát tán ra trường học nếu có, do tiếp xúc với người thân từ nước ngoài về dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Bà Nguyễn Hoài Thùy Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang cho biết: Sở thông báo đến tất cả các trường học cho học sinh nghỉ học và yêu cầu các trường học trong thời gian học sinh nghỉ học phải vệ sinh, dọn dẹp trường lớp nhiều hơn nữa. Đồng thời, đề xuất ngành y tế phun xịt khử trùng toàn bộ trường học trên địa bàn.

Đến ngày 2/2, tại Hậu Giang chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. Tuy nhiên, các ngành, các cấp tỉnh Hậu Giang tiếp tục công tác phòng chống dịch bệnh, vì Hậu Giang có số lượng người nước ngoài cư trú trên địa bàn, trong đó có người Trung Quốc khá nhiều làm việc tại một số công ty, nhà máy trên địa bàn tỉnh.

Đội thanh niên xung kích Trà Vinh cấp phát miễn phí hơn 10.000 khẩu trang y tế  

Ngày 2/2, Đội thanh niên xung kích Trà Vinh do anh Trần Huỳnh Hoài Phong, sinh năm 1993, phường 5, thành phố Trà Vinh, thành lập và trực tiếp làm Đội trưởng đã tổ chức cấp phát miễn phí 10.000 khẩu trang y tế cho học sinh, sinh viên và người dân tại thành phố Trà Vinh.

Anh Trần Huỳnh Hoài Phong cho biết: Xuất phát từ tình hình khan hiếm khẩu trang y tế do nhu cầu của người dân phòng tránh bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV), nên anh đã tự bỏ số tiền 2 triệu đồng và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ đóng góp số tiền hơn 10 triệu đồng để Đội thanh niên xung kích mua khẩu trang cấp phát miễn phí, qua đó tuyên truyền cho nhiều người dân hiểu rõ về tác hại và cách phòng tránh dịch bệnh.

Anh Trần Huỳnh Hoài Phong cho biết thêm: Đội đang tiếp tục vận động các mạnh thường quân ủng hộ để Đội thanh niên xung kích Trà Vinh tiếp tục tuyên truyền và cấp phát khẩu trang cho những người nghèo, những người chưa mua được khẩu trang y tế do trên địa bàn tỉnh khan hiếm, cung không đủ cầu.

Đội thanh niên xung kích Trà Vinh do anh Trần Huỳnh Hoài Phong thành lập cùng với các đoàn viên, thanh niên, bộ đội xuất ngũ có lòng nhân thiện vì cộng đồng người nghèo. Toàn đội có 26 thành viên, họat động chính là tổ chức cứu thương, chuyển viện miễn phí một cách nhanh nhất cho người nghèo và tất cả người dân trong tỉnh. Kể từ khi thành lập tháng 9/2016, mỗi năm Đội thanh niên xung kích Trà Vinh đã hỗ trợ giúp đỡ cứu thương, cấp cứu, đưa người bệnh đến bệnh viện, chuyển viện cho bệnh nhân nghèo lên tuyến trên hơn 2.500 người.

Phú Yên quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh

Phú Yên chưa ghi nhận trường hợp nghi nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. Tuy nhiên, Phú Yên đang là “điểm đến mới” hút khách du lịch và tiếp giáp với tỉnh Khánh Hòa - địa phương vừa ghi nhận một trường hợp (nữ lễ tân khách sạn) nhiễm nCoV. Tỉnh Phú Yên huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng chống lây nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Để chủ động phòng chống bệnh dịch, Tỉnh ủy Phú Yên đã ban hành văn bản số 578-CV/TU ngày 31/1 yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể xác định công tác phòng chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, toàn hệ thống chính trị phải tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chủ động xây dựng kế hoạch chống dịch theo từng cấp độ lây lan, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, vật tư y tế, thiết bị và nguồn nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch, điều trị bệnh theo phương châm tại chỗ. Đồng thời, thông tin truyền thông đến từng cán bộ, nhân dân để mọi người hiểu về tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, có ý thức tự giác, trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngay ngày 1/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã dừng tổ chức các lễ hội, các hoạt động nghệ thuật, giải trí du Xuân tụ tập đông người nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cũng chỉ đạo các ngành chức năng không đưa lao động sang vùng có dịch, đặc biệt là Trung Quốc. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát công dân, lao động Trung Quốc sinh sống làm việc tại Phú Yên về quê ăn Tết nay trở lại Phú Yên. Đồng thời, các lực lượng Thanh tra Sở Y tế, Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các cơ sở, hộ kinh doanh đầu cơ, găm hàng, tăng giá khẩu trang và các loại vật tư, trang thiết bị phòng dịch. 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên Nguyễn Thị Mộng Ngọc cho biết: Hiện tại Phú Yên chưa ghi nhận trường hợp nghi nhiễm nCoV, ngành y tế tỉnh chủ động nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, thành lập Đội phản ứng nhanh, công bố đường dây nóng tiếp nhận các thông tin liên quan đến dịch bệnh, chủ động xây dựng kịch bản diễn biến dịch bệnh và kế hoạch, biện pháp ứng phó và kiểm soát dịch bệnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh các trường Đại học Phú Yên, Đại học Xây dựng Miền Trung (trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, Phú Yên) đã cho sinh viên nghỉ học thêm một tuần từ ngày 3/2/2020 đến ngày 9/2/2020. Trong thời gian nghỉ học, sinh viên chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng, chính quyền nơi cư trú. Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Phú Yên cũng đã huy động nhân lực tổng vệ sinh khuôn viên trường, phòng, lớp học để đón học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết.

Duy Ba- Phúc Sơn- Phạm Cường (TTXVN)
Bệnh nhân nhiễm virus Corona mới được điều trị như thế nào
Bệnh nhân nhiễm virus Corona mới được điều trị như thế nào

Với số người mắc và tử vong ngày càng tăng, những bệnh nhân nhiễm viêm phổi do virus corona mới xuất phát từ thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc) luôn được điều trị cẩn thận trong bệnh viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN