Bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận, cách ly khám cho người dân về từ Trung Quốc

Nhiều người dân từ Trung Quốc trở về, đã đến bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) để xét nghiệm sàng lọc bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV). Bệnh viện đã chủ động chuẩn bị khu khám cách ly để tiếp nhận bệnh nhân.

Chú thích ảnh
Bệnh viện Thanh Nhàn bố trí riêng khu vực khám sàng lọc người dân có biểu hiện viêm đường hô hấp.

Chủ động khám sàng lọc

Khu vực đơn nguyên T1 của Bệnh viện Thanh Nhàn hiện đã bố trí phòng khám sàng lọc cho người dân có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp đến khám. Tại đây, các nhân viên y tế tất bật sắp xếp buồng phòng, trang thiết bị khám cấp cứu...

Chú thích ảnh
Người dân đến đăng ký khám khá đông, nhiều người vừa từ Trung Quốc trở về.

Đến đăng ký khám, chị P.T.H. (nữ, ở Hà Nội) cho biết: “Vừa về nước sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán sang thăm, chúc Tết họ hàng ở Trung Quốc, thấy xuất hiện triệu chứng đau, rát ở cổ họng, nên tôi phải đến bệnh viện khám ngay, mặc dù trong những ngày ở Trung Quốc không tiếp xúc với người bản địa, chỉ ở chơi nhà họ hàng”.

Chú thích ảnh
Chị P.T.H. mới từ Trung Quốc về cách đây 2 ngày, đến khám với triệu chứng đau, rát họng.

Sau khi kể rõ tiểu sử đi lại từ Trung Quốc và khi về nước cho bác sĩ, khai vào tờ khai y tế tại chỗ, chị H. được các bác sĩ chẩn đoán, chỉ định các xét nghiệm để phân loại.

Nhóm bạn trẻ vừa đi du lịchT rung Quốc về cũng rủ nhau đến thẳng Bệnh viện Thanh Nhàn để khám. Một bạn cho biết: “Tuy chưa có biểu hiện, triệu chứng của bệnh về đường hô hấp, nhưng nghe tình hình dịch diễn biến phức tạp, nên mọi người đến bệnh viện khám sàng lọc cho yên tâm”.

Qua kết quả khám ban đầu, nhóm bạn trẻ âm tính với các chủng cúm, tuy nhiên, để biết có virus nCoV hay không còn phải chờ kết quả xét nghiệm được gửi tới Viện Vệ sinh dịch tễ để xét nghiệm.

Chú thích ảnh
Nhóm bạn trẻ đi du lịch Trung Quốc về cũng đến bệnh viện để khám.

Bệnh viện Thanh Nhàn là 1 trong 5 bệnh viện của Hà Nội được bố trí tiếp nhận cách ly, theo dõi và điều trị cho bệnh nhân nghi nhiễm nCoV. Các bác sĩ cho biết, từ khi bắt đầu bố trí riêng khu cách ly, tất cả các trường hợp trong diện nghi nhiễm hoặc có các triệu chứng viêm đường hô hấp đến bệnh viện đã được phân luồng khám riêng tại đây.

Lập đội cơ động trực khám 24/24

Ths.BS Lại Thanh Hà, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết: “Ngoài việc bố trí riêng đơn nguyên T1 để khám, sàng lọc người bệnh có biểu hiện viêm đường hô hấp; bệnh viện cũng đã thành lập tổ cơ động, phân công 6 bác sĩ liên tục luân phiên ngồi tại khu vực khám cách ly để trực đón tiếp, sàng lọc bệnh nhân, sẵn sàng có mặt khi được huy động để xử lý các tình huống khi có dịch bệnh xảy ra. Tổ cơ động của Bệnh viện  làm việc 24/24 giờ, kể cả thứ 7, Chủ nhật”.

Chú thích ảnh
Bệnh viện đã bố trí riêng khu vực cách ly đặc biệt cho những trường hợp nghi nhiễm.

Các trường hợp nghi ngờ nhiễm nCoV được phát hiện sẽ được đưa luôn vào phòng cách ly tại chỗ; sau đó bệnh viện sẽ mời hội chẩn ban chỉ đạo để đề nghị lấy bệnh phẩm chẩn đoán xác định nhiễm cúm Corona bằng kỹ thuật xét nghiệm Real time RT – PCR. Hiện, Viện vệ sinh dịch tễ đã trang bị thiết bị test nhanh trong vòng 24 giờ. Khi có ca chẩn đoán nhiễm bệnh, Bệnh viện sẽ chuyển bệnh nhân tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để tiếp tục theo dõi, điều trị.

“Các trường hợp người dân đến khám có dấu hiệu ho, sốt, các bác sĩ sẽ sàng lọc bằng việc hỏi thời gian có đi từ vùng dịch về trong vòng 14 ngày hay không hoặc có các triệu chứng viêm đường hô hấp chưa rõ căn nguyên Hiện tại, bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp nghi nhiễm với các triệu chứng viêm đường hô hấp nặng, bệnh viện đã phân loại, chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để tiếp tục được cách ly, điều trị”, BS. Lại Thanh Hà cho biết.

Bài, ảnh: Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Lai Châu điều trị cách ly 14 trường hợp nghi nhiễm nCoV
Lai Châu điều trị cách ly 14 trường hợp nghi nhiễm nCoV

Tỉnh biên giới Lai Châu đã ghi nhận có 14 trường hợp nghi mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Các trường hợp này đang được cách ly và điều trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN