Bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam đưa vào sử dụng thiết bị đọc hình ảnh tế bào tự động

Ngày 24/11, Bệnh viện Hùng Vương đã đưa vào sử dụng kỹ thuật đọc hình ảnh tế bào tự động Thinprep 12 để tầm soát ung thu cổ tử cung. Thiết bị mới này sẽ cho kết quả chính xác hơn kỹ thuật cũ rất nhiều lần và sẽ giúp các bác sĩ phát hiện sớm nhất các dấu hiệu ung thư.

Thiết bị đọc hình ảnh tế bào tự động Thinprep 12 được Cục quản lý thuốc và Hoa Kỳ đưa vào sử dụng lâm sàng từ tháng 6/2003. Tại Việt Nam, Bệnh viện Hùng Vương là đơn vị đầu tiên thực hiện kỹ thuật này.


Theo bác sĩ Huỳnh Xuân Nghiêm, Phó giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, thiết bị này giúp phát hiện sớm ung thư cổ tử cung cũng như giúp bác sĩ điều trị xác định chính xác kết quả tế bào ung thư sớm và đưa ra phác đồ điều trị cho người bệnh.

Với kỹ thuật đọc hình ảnh tế bào tự động sẽ giúp các bác sĩ tìm ra được tế bào ung thư một cách chính xác nhất.

Theo đó, thiết bị này có khả năng quét toàn bộ hình ảnh tế bào trên tiêu bản, định vị ra 22 vùng khả nghi nhất dựa trên công nghệ hình ảnh và thuật toán tích hợp trong phần mềm, gọi là đọc lần 1. Sau đó các nhà tế bào học sẽ đọc 22 vùng được chọn đó và đưa ra kết luận cuối cùng gọi là đọc lần 2.


Với công nghệ đọc hình ảnh 2 lần mang lại cho người bệnh kết quả chẩn đoán chính xác nhất, giảm tỷ lệ âm tính giả 39% so với phương pháp đọc thông thường, đồng thời tăng tỷ lệ phát hiện các tổn thương tiền ung thư cổ tử cung mức độ cao lên 38%.


Bên cạnh đó, hệ thống chẩn đoán tự động giúp khắc phục các nhược điểm trong quá trình đọc mẫu, chỉ ra 22 điểm cần đọc, giúp các nhà giải phẫu bệnh giảm thiểu thời gian đọc mẫu, tăng hiệu quả làm việc, giúp các bác sĩ xác định được sớm nhất dấu hiệu ung thư, từ đó đưa ra các phương pháp điều trị tốt nhất cho người bệnh.


Theo bác sĩ Huỳnh Xuân Nghiêm, ung thư cổ tử cung thường gặp nhất ở phụ nữ các nước nghèo và đang phát triển, với tỷ lệ mắc phải là 5,2/100.000 phụ nữ. Ung thư cổ tử cung có thể ngăn ngừa và điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm. Nhóm phụ nữ có nguy cơ bị ung thư cổ tử cung cao nhất thường là nhóm phụ nữ nhiễm HIV, đang trong tình trạng suy giảm miễn dịch... 


Để phòng ngừa và phát hiện ung thư cổ tử cung sớm phụ nữ nên tầm soát ung thư cổ tử cung khi bắt đầu ở tuổi 21; từ 21 - 29 tuổi chỉ cần làm xét nghiệm tế bào học và làm 3 năm 1 lần.


Đ. Phương/Báo Tin tức
Đóng cửa khu sơ sinh bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh để kiểm soát nhiễm khuẩn
Đóng cửa khu sơ sinh bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh để kiểm soát nhiễm khuẩn

Đơn nguyên sơ sinh của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh đã tạm dừng hoạt động để tiến hành tổng kiểm soát nhiễm khuẩn, khử khuẩn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN