Bác bỏ thông tin dịch bệnh viêm phổi do virus Corona xuất hiện tại Thừa Thiên - Huế

Trước việc một số mạng xã hội lan truyền tin Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận, cách ly một trường hợp nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV), lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế khẳng định: Đến chiều 29/1, Bệnh viện chưa tiếp nhận trường hợp nào nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm virus Corona được phát hiện tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Trước tình hình bệnh phát triển phức tạp, chiều 29/1, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức tập huấn đột xuất cho đội ngũ các y, bác sỹ cách ly phòng ngừa và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân. Buổi tập huấn tập trung vào các nội dung về triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh; cách phòng ngừa, cách ly và các kỹ thuật sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân.

Chú thích ảnh
Thông tin vô căn cứ từ mạng xã hội lan truyền về bệnh viêm phổi do nCoV tại Thừa Thiên - Huế. Ảnh: TTXVN

Bệnh viện Trung ương Huế là một trong ba đơn vị được Bộ Y tế phân tuyến điều trị cuối khi có diễn biến nặng hoặc được xác định dương tính với chủng virus Corona đối với người bệnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên (từ Quảng Bình đến Phú Yên). Vì vậy, Bệnh viện đang tăng cường công tác phòng chống dịch, sẵn sàng phát hiện, ứng phó trong mọi tình huống. Cụ thể, hai đội cơ động thường trực phòng chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới gồm 12 thành viên là các bác sỹ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Trung ương Huế được thành lập, sẵn sàng hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới theo sự điều động của Bộ Y tế.

Chú thích ảnh
Bệnh viện Trung ương Huế bác bỏ thông tin sai lệch từ mạng xã hội. Ảnh: TTXVN

Tính đến chiều 29/1, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế chưa phát hiện ca bệnh nhiễm nCoV. Tuy vậy, tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn hết sức thận trọng, chủ động phòng chống dịch. Trước đó, chiều mồng 2 Tết Canh Tý (tức ngày 26/1), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đã triệu tập và chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương để triển khai kế hoạch kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp nCoV lây lan vào địa bàn tỉnh.

Theo đó, các hành khách nhập cảnh các cửa khẩu dịp này được kiểm soát chặt chẽ và sẽ cách ly nếu phát hiện có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (thị xã Hương Thủy) và Cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc), các máy tầm soát thân nhiệt, phòng cách ly, khu vực cách ly y tế được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu lắp đặt nhằm đảm bảo cách ly các hành khách nghi ngờ hoặc mắc nhiễm viêm đường hô hấp cấp do virus Corona.

Mai Trang (TTXVN)
Xác định các quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ lây nhiễm cao virus corona
Xác định các quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ lây nhiễm cao virus corona

Nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Southampton, Vương quốc Anh, ngày 28/1 đã công bố danh sách những quốc gia và vùng lãnh thổ cũng như những thành phố trên thế giới có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh viêm phổi do virus corona mới (2019-nCoV).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN