Ăn thịt dê chết, hai người nguy kịch do nhiễm khuẩn liên cầu lợn

Hai ngày sau khi ăn thịt dê chết, bệnh nhân Ma Đình Du và Ma Doãn Vàng đã phải nhập viện do khó thở, tụt huyết áp. Bác sĩ xác định, họ nhiễm khuẩn liên cầu lợn, hiện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 29/5, đại diện Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, trong hai ngày 27 và 28/5, đơn vị đã tiếp nhận 2 bệnh nhân được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên), với biểu hiện nôn ói, đau bụng, khó thở. Hai bệnh nhân được xác định nhiễm khuẩn liên cầu lợn, hiện trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.

Các bác sĩ đang điều trị tích cực cho bệnh nhân. Ảnh: Quân Trang/TTXVN

Hai bệnh nhân là Ma Đình Du (34 tuổi) và Ma Doãn Vàng (49 tuổi) đều trú tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Bệnh nhân Du nhập viện vào 0 giờ 30 phút ngày 27/5, bệnh nhân Vàng nhập viện lúc 16 giờ 50 phút ngày 28/5.

Người nhà bệnh nhân cho biết, chiều 25/5, một con dê của gia đình bị chết, người nhà đã làm thịt nhưng không ăn ngay mà cất vào tủ để hôm sau ăn. Tối 26/5, gia đình làm hai mâm cơm mời người thân đến ăn và có chia phần cho gia đình của 2 bệnh nhân nói trên. Sau khi ăn xong, không ai có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, 1 đến 2 ngày sau, hai bệnh nhân bị sốt, buồn nôn, đi ngoài, khó thở, tụt huyết áp. Người nhà đã đưa hai bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa và sau đó chuyển xuống Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Bác sĩ Lê Hùng Vương, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết: Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai bệnh nhân đều dương tính với khuẩn liên cầu lợn. Hàng năm, Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đều tiếp nhận những ca cấp cứu nguy kịch do ngộ độc thực phẩm, trong đó có ngộ độc thực phẩm tự nhiên, ngộ độc rượu, song nhiễm khuẩn liên cầu lợn vẫn được xem là yếu tố hàng đầu gây nên tử vong và biến chứng nặng nề.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không nên giết mổ động vật ốm chết, không xử lý thịt động vật sống bằng tay trần, nhất là khi có vết thương ở tay; rửa tay sạch sau khi chế biến thịt. Không ăn thịt động vật sống, tiết canh, nội tạng chưa nấu chín và đặc biệt không ăn thịt động vật ốm, chết.

Thu Hằng (TTXVN)
Cảnh báo người dân không ăn tiết canh, phòng bệnh liên cầu lợn
Cảnh báo người dân không ăn tiết canh, phòng bệnh liên cầu lợn

Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk trên địa bàn tỉnh vừa có bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết, suy đa cơ quan, triệu chứng giống bệnh liên cầu lợn ở huyện Buôn Đôn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN