Bệnh viện quá tải vì dịch sốt xuất huyết

Bệnh viện quá tải vì dịch sốt xuất huyết

Dịch sốt xuất huyết (SXH) đang diễn biến rất phức tạp. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 49.000 ca mắc tại 48 tỉnh, thành phố, trong đó có 17 ca tử vong. Số ca mắc có xu hướng tăng và nguy cơ lan rộng tại một số tỉnh, thành khu vực miền Nam, miền Trung và đặc biệt tại 4 tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông).

tin mới

  • Quảng Ninh đầu tư phát triển mạng lưới y tế từ xa

    Quảng Ninh đầu tư phát triển mạng lưới y tế từ xa

    Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã trở thành đơn vị tiên phong triển khai mạng lưới y tế từ xa cấp tỉnh toàn diện đến các bệnh viện và trung tâm y tế trực thuộc. Qua đó, góp phần giảm thiểu chi phí nhờ hiệu quả cao trong việc phối hợp chăm sóc sức khỏe bệnh nhân, triển khai đào tạo và quản lý bệnh viện và tăng cường hiệu quả trong quá trình quản lý và ứng phó với thiên tai thảm họa và ngăn chặn dịch bệnh.

  • “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động mua BHYT

    “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động mua BHYT

    Ông Phạm Lương Sơn (ảnh), Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đã trao đổi với phóng viên báo Tin Tức về các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo sức hút với người dân để sớm đẩy mạnh đối tượng tham gia BHYT.

  • “Kế sách” mở rộng đối tượng tham gia BHYT

    “Kế sách” mở rộng đối tượng tham gia BHYT

    Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, phấn đấu đạt chỉ tiêu bao phủ trên 90% dân số vào năm 2020.

  • Nước ngọt có ga gây hại gì?

    Nước ngọt có ga gây hại gì?

    Tiện lợi, dễ sử dụng lại dễ uống là những lý do mà nhiều người dân đang lựa chọn nước ngọt có ga cho nhu cầu hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều đồ uống có ga, đặc biệt là cho trẻ nhỏ gây nên những hậu quả gì?

  • “Lỗ hổng” sức khỏe sinh sản  ở trẻ vị thành niên

    “Lỗ hổng” sức khỏe sinh sản ở trẻ vị thành niên

    Thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản và kinh nghiệm sống nên không ít trẻ em gái ở tuổi vị thành niên (10 - 19 tuổi) phải làm mẹ hoặc nạo phá thai khi chưa trưởng thành. Những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra sau đó sẽ là những nỗi đau mãi đeo đẳng các em trong suốt cuộc đời.

  • Ngộ độc thực phẩm, 59 du khách nhập viện

    Ngộ độc thực phẩm, 59 du khách nhập viện

    Ngày 10/7, 59 nhân viên của Công ty Cổ phần bất động sản Thế Kỷ (Tập đoàn CEN Group Hà Nội) trong thời gian du lịch tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đã phải nhập viện với các triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm.

  • Hiến hơn 300 đơn vị máu cứu người

    Hiến hơn 300 đơn vị máu cứu người

    Chương trình hiến máu tình nguyện thường niên “Giọt máu hồng - Trọn tấm lòng Manulife” lần thứ 7.

  • Cấy ghép ngón chân thành... ngón tay

    Cấy ghép ngón chân thành... ngón tay

    Nhờ Việt Nam có thể thực hiện thành công nhiều ca vi phẫu phức tạp với tỉ lệ phục hồi trên 97%, trong đó có cấy ghép ngón chân thành ngón tay, cuộc sống của nhiều bệnh nhân đã trở lại bình thường.

  • Hỗ trợ đào tạo gây mê hồi sức tại Việt Nam

    Hỗ trợ đào tạo gây mê hồi sức tại Việt Nam

    Khánh thành phòng Phòng thực hành tiền lâm sàng và mô phỏng trong gây mê hồi sức tại Bệnh viện Việt Đức - mô hình phòng thực hành và đào tạo mô phỏng trong gây mê hồi sức đầu tiên tại Việt Nam.

  • Thành tựu y học ghép ngón chân thành ngón tay

    Thành tựu y học ghép ngón chân thành ngón tay

    “Cái nôi” của ngành vi phẫu - Bệnh viện TƯQĐ 108 đã thực hiện thành công hơn 40 ca ghép khó chuyển ngón chân thành ngón tay cái cùng hàng nghìn ca ghép vi phẫu khác, cứu sống cuộc đời những người bệnh và giúp họ trở về hoà nhập với cuộc sống.

  • Cứu sống cô gái bị đâm thủng tim sâu 2cm

    Cứu sống cô gái bị đâm thủng tim sâu 2cm

    Sáng 4/7, bệnh nhân Nguyễn Thị Cẩm Nhung (20 tuổi, tỉnh Đồng Nai) đã qua cơn nguy kịch sau khi bị vật nhọn đâm vào tim sâu gần 2 cm.

  • Cứu sống bệnh nhân tự đâm thủng tim

    Cứu sống bệnh nhân tự đâm thủng tim

    Ngày 3/7, Bệnh viện Quận Thủ Đức cho hay, bệnh viện vừa kịp thời cứu sống được một bệnh nhân tự đâm thủng tim 1 cm.

  • Nhiều dịch bệnh diễn biến phức tạp

    Nhiều dịch bệnh diễn biến phức tạp

    Thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài nên tại nhiều địa phương, một số dịch bệnh như đau mắt đỏ, tay chân miệng, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản... đang có xu hướng gia tăng.

  • Gia tăng bệnh nhân đau mắt đỏ

    Gia tăng bệnh nhân đau mắt đỏ

    “Thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, gần đây tại một số địa phương xuất hiện bệnh đau mắt đỏ. Đây là một bệnh rất dễ lây lan và gây thành dịch.

  •  Gia tăng số trẻ mắc bệnh viêm não Nhật Bản

    Gia tăng số trẻ mắc bệnh viêm não Nhật Bản

    Ghi nhận tại một số bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh, thời gian gần đây, số trẻ nhập viện do viêm não Nhật Bản đã bắt đầu gia tăng. Đây là căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao, dễ để lại di chứng thần kinh, bệnh này thường bắt đầu gia tăng từ tháng 5 đến 10 thì chững lại.

  •  Bệnh nhân thêm cơ hội lựa chọn

    Bệnh nhân thêm cơ hội lựa chọn

    Việc thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến huyện từ đầu năm 2016 đến nay đã giúp người dân thuận lợi hơn khi đi khám bệnh, đồng thời cũng tạo áp lực, khiến các cơ sở khám chữa bệnh tại Hà Nội phải cải tiến, tìm cách giữ bệnh nhân.

  • Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

    Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

    Dự báo Việt Nam sẽ chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2035 (trên 20% dân số là người cao tuổi). Do đó, cần cấp thiết hoàn thiện mạng lưới khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, những người thường mắc nhiều bệnh một lúc và thường là các bệnh mãn tính, khó chữa.

  • Cứu sống thanh niên bị vật nhọn đâm thủng tim

    Cứu sống thanh niên bị vật nhọn đâm thủng tim

    Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu vừa kịp thời cấp cứu và phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị vật nhọn đâm thủng tim.

  • Ngày 22/6 tổ chức đăng ký, tiêm chủng 2.000 liều vacxin Pentaxim

    Ngày 22/6 tổ chức đăng ký, tiêm chủng 2.000 liều vacxin Pentaxim

    Ngày 22/6, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội sẽ tổ chức đăng ký và tiêm chủng vacxin Pentaxim với số lượng là 2.000 liều.

  • Bệnh nhân tử vong sau khi gây mê mổ ruột thừa

    Bệnh nhân tử vong sau khi gây mê mổ ruột thừa

    Bệnh nhân Tạ Vinh (50 tuổi), trú tại phường Nghĩa Thành, tỉnh Đắk Nông đã tử vong tại bệnh viện sau khi gây mê để mổ ruột thừa.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN