11:00 12/11/2011

Sức ép được giải tỏa

Sau chiến thắng 2 - 0 trước U23 Timo Lextê, tinh thần của các tuyển thủ U23 Việt Nam đang rất phấn chấn. Buổi tập chiều qua trên sân Bea Cukai, không khí sôi nổi và tinh thần thoải mái của các tuyển thủ cho thấy họ đã sẵn sàng cho trận gặp U23 Brunây.

Sau chiến thắng 2 - 0 trước U23 Timo Lextê, tinh thần của các tuyển thủ U23 Việt Nam đang rất phấn chấn. Buổi tập chiều qua trên sân Bea Cukai, không khí sôi nổi và tinh thần thoải mái của các tuyển thủ cho thấy họ đã sẵn sàng cho trận gặp U23 Brunây. HLV Falko Goetz tỏ ra rất cởi mở: “Như các bạn cũng đã thấy, hiện tại tinh thần của toàn đội rất tốt. Chúng tôi vẫn đang đứng trước cơ hội lớn để giành ngôi đầu bảng. Đó cũng là nhiệm vụ toàn đội phải thực hiện”. Trả lời phỏng vấn báo chí, HLV người Đức tự tin các học trò của ông sẽ cán đích ở vị trí đầu của bảng B.

Hiện khâu dứt điểm vẫn là điểm yếu nhất, cả đội đã tập luyện tích cực các phương án dứt điểm trong 2 ngày qua. HLV Falko Goetz cho rằng, điều quan trọng hơn cả là toàn đội phải thể hiện được lối chơi tập thể. Khi sức ép tâm lý được giải tỏa, bàn thắng sẽ đến nhiều hơn. Hiện Thành Lương và các đồng đội vẫn đang gặp bất lợi trước U23 Mianma trong cuộc đua đến ngôi đầu bảng do kém về hiệu số bàn thắng bại. Gặp Brunây, U23 Việt Nam phải ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt.

T.L