07:05 06/07/2011

Sức ép của Áchentina, sức ép của Tevez

Đội chủ nhà Áchentina đang đối mặt với sức ép nặng nề từ người hâm mộ sau trận khai màn đầy thất vọng trước Bôlivia.

Đội chủ nhà Áchentina đang đối mặt với sức ép nặng nề từ người hâm mộ sau trận khai màn đầy thất vọng trước Bôlivia.

Lần gần nhất Áchentina đoạt một danh hiệu cấp ĐTQG đã cách đây 18 năm, cũng tại Copa America (1993). Người hâm mộ kỳ vọng rất nhiều rằng họ sẽ chấm dứt cơn khát danh hiệu ở giải năm nay khi Áchentina là chủ nhà, sở hữu đội hình được đánh giá là mạnh nhất trong các đội tham dự, lại có trong tay "Quả bóng vàng thế giới" Lionel Messi.


Ảnh: AFP-TTXVN


Nhưng ở trận đầu tiên của bảng A, trước đối thủ được đánh giá thấp hơn nhiều là Bôlivia, Áchentina không thể giành chiến thắng. Những chân sút hàng đầu thế giới như Messi, Tevez, Lavezzi đã gặp vô vàn khó khăn trong việc công phá khung thành đối phương. Áchentina thậm chí còn bị dẫn trước sau sai lầm của hàng thủ. Dù thoát thua nhờ sự tỏa sáng của chân sút vào thay người Sergio Aguero, Áchentina vẫn khiến người hâm mộ thất vọng.

Như thường lệ, mỗi khi ĐT Áchentina không đạt được kết quả như ý, ngôi sao lớn nhất Messi lại phải hứng chịu búa rìu dư luận. Thực tế, Messi thi đấu không hề tồi ở trận gặp Bôlivia, là người châm ngòi cho các đợt tấn công và tạo ra một số cơ hội đáng kể cho đồng đội. Nhưng ở tư cách Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, vừa trải qua mùa giải tuyệt vời trong màu áo Barca (đoạt cú đúp Champions League và Liga, ghi đến 53 bàn từ 54 trận), Messi rõ ràng chưa đáp ứng được sự mong đợi. Trong màu áo ĐTQG, Messi chưa bao giờ đạt đến phong độ và đẳng cấp mà anh thể hiện ở CLB Barcelona.

Vì lẽ đó, khi bước vào trận gặp Côlômbia sáng mai, Messi và các đồng đội ở ĐT Áchentina đối mặt với sức ép cực kỳ nặng nề. Họ không chỉ phải giành trọn 3 điểm mà phải giành chiến thắng một cách thuyết phục. Côlômbia là đội duy nhất của bảng A giành chiến thắng ở lượt đầu tiên sau khi đánh bại Côxta Rica với tỷ số 1 - 0. Nếu không thắng Côlômbia, Áchentina khó có thể giành lấy ngôi đầu, sẽ gặp bất lợi trong chặng đường kế tiếp.

Liên quan đến ĐT Áchentina, tiền đạo Carlos Tevez vừa gây xôn xao dự luận khi bất ngờ đòi rời CLB Manchester City. Tevez đưa ra thông báo chính thức hẳn hoi, nói rằng vấn đề gia đình chính là nguyên nhân khiến anh muốn rời nước Anh: "Tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu tình cảnh khó khăn mà tôi đã trải qua trong 12 tháng qua. Sống cuộc sống mà không có con cái bên cạnh là thách thức rất nặng nề đối với tôi. Những gì tôi làm đều vì hai cô con gái, Katie và Florencia. Tôi muốn ở gần chúng hơn, dành nhiều thời gian cho chúng hơn. Tôi cần phải đến một nơi mà chúng có thể thích nghi".

Đây không phải là lần đầu tiên tiền đạo thủ quân này đòi rời Man City. Hồi giữa mùa giải vừa qua, anh cũng ra thông báo tương tự, yêu cầu Man City cho phép anh ra đi. Tevez chấp nhận ở lại hết mùa, trở thành chân sút số 1 của đội bóng, giúp Man City giành Cúp FA và vé dự Champions League mùa tới. Nhưng mùa hè này, anh tỏ rõ quyết tâm rời thành Manchester. Dưới sức ép mà Tevez tạo ra, Man City đã đồng ý ngồi vào bàn đàm phán với phía Inter, đội bóng đang theo đuổi chân sút này. Man City đưa ra đề nghị đổi Tevez lấy Samuel Eto'o và Inter phải trả thêm tiền. Inter không đồng ý. Họ muốn có Tevez nhưng cũng không muốn mất Eto'o. Chính HLV Roberto Mancini cách đây không lâu thừa nhận các cuộc đàm phán với phía Inter đã thất bại. Ông còn khẳng định Tevez sẽ phải ở lại. Nhưng rồi tiền đạo này lại đòi ra đi.

Nếu Tevez đi, Man City thực sự lâm nguy. Trong hai mùa qua, Tevez luôn là chân sút số 1 của đội bóng và gần như không thể thay thế. Đã xuất hiện tin đồn cho rằng, Man City đã liên hệ với Sergio Aguero, đồng đội của Tevez ở tuyển Áchentina.

TUỆ MINH