10:09 28/10/2017

Sự kiện tuần qua: Thất vọng thương hiệu Khaisilk, bức xúc bạo lực với bác sĩ

Người tiêu dùng bất ngờ khi thương hiệu Khaisilk danh tiếng bán khăn “Made in China”, khởi tố kẻ đánh bác sĩ bị chấn thương sọ não ở Quảng Bình và chém Phó trạm Y tế xã ở Hà Tĩnh… là những vấn đề được dư luận quan tâm tuần qua.

Bất ngờ thương hiệu lụa Khaisilk cắt mác Trung Quốc dán mác Việt Nam

Trong mấy ngày vừa qua, các phương tiện truyền thông, báo chí đã đưa tin về việc một cửa hàng tại Hà Nội của Tập đoàn Khaisilk bán khăn vừa có mác “KHAISILK - Made in Việt Nam” vừa có mác “Made in China”.

Ông Hoàng Khải, chủ thương hiệu Khaisilk cũng đã thừa nhận trên báo chí 50% lụa của thương hiệu này bán tại Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc.

Vì vậy, không khó để có thể hiểu dư luận đang nhìn nhận và đánh giá thế nào khi một thương hiệu lớn như Khaisilk lại có thể cắt mác sản phẩm lụa “Made in China” rồi dán nhãn “Made in Vietnam”. Xử lý như thế nào thì đã có các cơ quan chức năng, nhưng có thể thấy sự thất vọng của người tiêu dùng vào một thương hiệu danh tiếng vốn đã có chỗ đứng vững chắc.

Cửa hàng lụa Khaisilk tại 113 Hàng Gai đã đóng cửa chiều 26/10. Ảnh: CTV

Ngay sau khi xảy ra sự vụ, ngày 26/10, Văn phòng Bộ Công Thương đã có văn bản hỏa tốc truyền đạt ý kiến của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chỉ đạo Cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng kiểm tra, xem xét và làm rõ các thông tin này.

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan kiểm tra, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm liên quan đến xuất xứ hàng hóa, hàng giả, hàng nhái, bảo vệ người tiêu dùng thì đề nghị ngay hướng xử lý.

Tại cuộc họp báo chuyên đề diễn ra chiều 27/10, ông Nguyễn Đại Trí, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết đã có chỉ đạo với cơ quan thuế trên địa bàn Hà Nội đánh giá việc chấp hành nghĩa vụ thuế của Khaisilk và sang tuần có thể có thông tin cung cấp tới báo chí.

Trước đó, khách hàng đặt mua 60 chiếc khăn lụa với giá 644.000 đồng mỗi chiếc tại cửa hàng Khải Silk 113 Hàng Gai (Hà Nội). Tuy nhiên, sau khi nhận hàng, khách hàng phát hiện trong lô hàng có một chiếc khăn vừa có mác “KHAISILK - Made in Việt Nam”, vừa có mác “Made in China”. Khi kiểm tra toàn bộ lô hàng, công ty còn phát hiện trong số còn lại có nhiều khăn có dấu hiệu cắt mác tại viền khăn.

Khởi tố kẻ đánh bác sĩ bị chấn thương sọ não ở Quảng Bình và chém Phó trạm Y tế xã ở Hà Tĩnh

Chỉ trong 4 ngày từ 20 - 23/10 đã xảy ra liên tiếp hai vụ tấn công bạo lực vào nhân viên y tế tại nơi làm việc. Cả hai vụ việc đều khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Trên diễn đàn Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội cũng bày tỏ sự quan tâm và cả sự lo lắng trước tình trạng các thầy thuốc bị hành hung có chiều hướng gia tang. 

Theo thông tin báo chí, vào tối ngày 23/10, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa anh Lê Trần Minh Tâm và Y Giang Long (quê Gia Lai). Hậu quả, Long bị thương tích phải vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) điều trị. Một lúc sau, nhóm bạn của Y Giang Long là Diệu, Thông và Hải đến bệnh viện gọi anh Tâm ra ngoài để nói chuyện.

Tại đây, giữa hai bên tranh cãi về nguyên nhân gây ra tai nạn, nhóm đối tượng lao vào dùng tay chân đấm, đá anh Tâm. Trong đó, đối tượng Hải dùng tay đấm ba phát khiến anh Tâm sụt hốc mắt phải. Thấy vậy, bác sĩ Trần Văn Sơn – phó trưởng Khoa Cấp cứu của bệnh viện chạy ra ngăn can và tiến hành cấp cứu cho anh Tâm thì Hải và nhóm trên tiếp tục lao vào đánh bác sĩ Sơn. Hải đấm vào mặt và mắt bác sĩ Sơn khiến nạn nhân thương tích nặng, rách giác mạc mắt, đa chấn thương phải nhập viện điều trị.

Sáng 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Minh Hải (22 tuổi, có hộ khẩu tại thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) về tội danh gây rối trật tự công cộng.

Một vụ việc khác xảy ra trước đó, vào khoảng 21h ngày 20/10, chị Trần Thị Thanh Hải, Phó trưởng Trạm Y tế xã Hương Long đang trong ca trực thì Hoàng Xuân Hải (SN 1991, trú xóm 7, xã Hương Long, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đến để nhờ truyền nước.

Thấy Hải trong trạng thái người nồng nặc mùi rượu, chị Trần Thị Thanh Hải – Phó trạm trưởng Trạm y tế xã Hương Long từ chối, hẹn Hải sáng mai tỉnh rượu đến truyền. Thấy vậy, Hải bỏ về.

Một lúc sau, Hải quay lại cầm một con dao dài khoảng 60cm, gõ cửa phòng nói với chị Hải bán cho 2 bơm tiêm. Khi chị Hải mở cửa phòng trở vào để lấy bơm tiêm thì bất ngờ đối tượng cầm dao chém nhiều nhát vào người chị. Chị Hải được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê cấp cứu.

Sau khi gây án, Hải đã trốn khỏi địa phương, đến 14h ngày 21/10 đối tượng trở về đầu thú tại Công an xã Hương Long.
Ngày 25/10, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Xuân Hải về tội Cố ý gây thương tích.

Điều động ông Phạm Sỹ Quý làm Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Yên Bái 

Ngày 27/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã có các quyết định kỷ luật về Đảng và Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có các quyết định kỷ luật về chính quyền đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái. 

Cận cảnh nhà sàn và biệt thự của gia đình ông Phạm Sỹ Quý. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Theo đó, ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái, về Đảng, áp dụng hình thức kỷ luật “cảnh cáo” đồng thời, cho thôi các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Về chính quyền, áp dụng hình thức kỷ luật “cảnh cáo”; đồng thời cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, đảm nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Đối với ông Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND Thành phố Yên Bái, về Đảng, áp dụng hình thức kỷ luật “khiển trách”; về chính quyền, áp dụng hình thức kỷ luật “khiển trách”. 

Đối với ông Nguyễn Yên Hiền - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Yên Bái, về Đảng, áp dụng hình thức kỷ luật “khiển trách”. Về chính quyền, áp dụng hình thức kỷ luật “khiển trách”. 

Các quyết định thi hành kỷ luật, điều động cán bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/10.

Hoàng Linh/Báo Tin Tức (Tổng hợp)