Một tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ ngày 9 - 14/2, trong nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội quan trọng, thu hút sự quan tâm của dư luận.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Nhân dịp Tết Nguyễn đán Bính Ngọ 2026, sáng 13/2, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Dự lễ viếng có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Với lòng biết ơn vô hạn, Đoàn đại biểu đã thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam quyết kiên trì con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, ra sức vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người để đưa sự nghiệp cách mạng mà Người để lại vươn tới những tầm cao mới, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội. Đoàn đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ".
Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Trong sáng 13/2, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến đặt vòng hoa, dâng hương kính viếng các vị tiền bối cách mạng và các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch - Hà Nội.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn các đồng chí lãnh đạo tiền bối và những người con ưu tú của đất nước đã suốt đời hiến dâng cho lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; nguyện hết lòng, hết sức vì nước, vì dân, quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo nhân dân xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc trên thế giới.
Trong không khí mừng Đảng-mừng Xuân Bính Ngọ 2026, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo và dâng hương các lãnh đạo tiền bối; thăm, chúc Tết tại một số địa phương, đơn vị.
Xuân Quê hương
Chủ tịch nước Lương Cường đánh trống khai Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Với chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng”, Xuân Quê hương năm 2026 thể hiện tầm nhìn và khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Phát biểu chúc Tết bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân tại chương trình nghệ thuật đặc biệt "Xuân Quê Hương 2026", bày tỏ vui mừng và xúc động gặp lại đồng bào ta từ khắp năm châu về tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2026, Chủ tịch nước Lương Cường gửi tới toàn thể đồng bào ta ở trong nước và ở nước ngoài, cùng bà con và các vị khách quý những tình cảm nồng ấm, lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.
Tiếng trống khai Xuân là tiếng trống mở trời, mở đất, mở vận nước. Mỗi nhịp trống vang lên như một lời hiệu triệu không lời, nối liền truyền thống với khát vọng hôm nay, khẳng định niềm tin vững bền vào tương lai Việt Nam, nơi con người đồng lòng và vận nước rộng mở.
Chương trình Xuân Quê hương 2026 với sự tham dự của khoảng 1.500 kiều bào tiêu biểu trên khắp thế giới góp phần lan tỏa thông điệp về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, luôn đồng hành cùng Tổ quốc. Đồng thời, Chương trình tiếp tục thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy tinh thần yêu nước, hướng về nguồn cội, khích lệ kiều bào gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ của dân tộc; lan tỏa niềm tin và khơi dậy khát vọng cống hiến cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh cồng khai trương Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Sáng 11/2, Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đã chính thức ra mắt tại tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Sự kiện đánh dấu thời điểm trung tâm chính thức đi vào vận hành, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong tiến trình hội nhập tài chính quốc tế của Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, cạnh tranh chiến lược gia tăng và dòng vốn quốc tế có xu hướng dịch chuyển sang các trung tâm mới, việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam là yêu cầu tất yếu và là bước đi chiến lược có tính đột phá. Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ là nơi tập trung dòng vốn mà còn là "hạ tầng mềm" của nền kinh tế, đóng vai trò then chốt trong việc phân bổ nguồn lực, cung cấp các công cụ tài chính hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và giúp Việt Nam từng bước chuyển từ vị thế "người tiếp nhận vốn" sang "người tham gia kiến tạo thị trường".
Sôi nổi các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội trước Tết
Nghi lễ “Tống cựu Nghinh tân”, tiễn năm cũ, đón chào năm mới tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN
Chào đón Tết Nguyên đán - Xuân Bính Ngọ 2026, các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, mở ra những không gian và điểm đến du Xuân hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.
Đường hoa Tết 2026 tại Hoàng thành Thăng Long diễn ra từ nay đến hết mùng 6 Tết Bính Ngọ, trở thành điểm hẹn du Xuân đặc biệt của người dân, du khách trong những ngày đầu năm. Đây là lần đầu tiên, đường hoa được tổ chức trong không gian di sản thế giới. Với chủ đề “Bình minh khát vọng”, đường hoa gợi mở khoảnh khắc chuyển giao mang tính biểu tượng giữa ký ức kinh đô ngàn năm và khát vọng phát triển của Thủ đô Hà Nội trong thời đại mới.
Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, đường hoa Nguyễn Huệ TP Hồ Chí Minh Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là không gian văn hóa Tết thường niên mà còn là bản giao hưởng mùa Xuân, khẳng định tâm thế và khát vọng của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình. Đường hoa năm nay mang một tầm vóc hoàn toàn mới, đánh dấu lần đầu tiên trong 23 năm lịch sử, phô diễn hai phiên bản trải nghiệm khác biệt giữa ngày và đêm trong cùng một không gian.
Điểm nhấn của Đường hoa năm nay là “Nhất mã thong dong”, linh vật lớn nhất Đường hoa Bính Ngọ 2026, với chiều cao gần 7m. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức Đường hoa nghệ thuật với chủ đề “Tết Sum vầy”. Đây là sự kiện văn hóa tiêu biểu nhằm tạo không gian vui chơi, giải trí cho người dân địa phương và du khách, đồng thời góp phần thúc đẩy du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Đường hoa được thực hiện tại tuyến đường Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học (phường Ninh Kiều) với tổng chiều dài khoảng 310 mét. Không gian nghệ thuật được thiết kế xuyên suốt với hơn 30 mô hình đại cảnh, tiểu cảnh và sử dụng hơn 50.000 giỏ hoa tươi các loại từ các làng hoa trong và ngoài thành phố.
Tại không gian Phủ Nội vụ, Đại nội Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức chương trình “Tết Hoàng cung”. Các hoạt động diễn ra trong không gian Phủ Nội vụ được thắp sáng bởi hàng trăm đèn lồng đa sắc màu.
Bên cạnh đó, nhiều ngành, địa phương tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 trên phạm vi toàn quốc. Phong trào năm nay ghi nhận nhiều điểm mới, thể hiện rõ định hướng đổi mới, lấy người dân làm trung tâm. Lần đầu tiên, “Tuần lễ Tết Nhân ái” được tổ chức đồng loạt tại cấp xã, phường trên toàn quốc, đưa các hoạt động hỗ trợ Tết đến gần hơn với người dân ngay tại cộng đồng dân cư, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ sở Hội trong công tác nhân đạo.
Ở cấp Trung ương, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức 10 Chương trình “Tết Nhân ái” với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, hỗ trợ 11.200 người hưởng lợi, tổng giá trị trên 11,957 tỷ đồng. Các chương trình được tổ chức tại 10 địa phương (Thái Nguyên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Huế, Lâm Đồng và Quảng Ngãi), kết hợp trao quà Tết với các hoạt động mang đậm không khí truyền thống như: Chợ Tết Nhân ái, gian hàng 0 đồng, hoạt động văn hóa - văn nghệ, trò chơi dân gian, tặng chữ thư pháp, cắt tóc miễn phí, góp phần giúp người dân đón Tết đầm ấm, nghĩa tình.
Đáng chú ý, Chương trình “Tết vì đồng bào vùng lũ” được triển khai tại 19 tỉnh, thành phố, hỗ trợ 12.627 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2025, với tổng giá trị 11,9 tỷ đồng. Chương trình không chỉ giúp người dân ổn định đời sống, đón Tết an toàn mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026” về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
“Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026” đưa 1.050 đoàn viên, người lao động và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết trên 5 chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thủ đô Hà Nội, Nghệ An, Huế, giúp người lao động giảm bớt gánh nặng chi phí đi lại trong dịp Tết, mở ra cơ hội đoàn tụ, sum vầy bên gia đình sau một năm lao động vất vả.
Bế mạc Hội chợ Mùa Xuân
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu chụp ảnh chung tại lễ bế mạc. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Tối 13/2, Hội chợ Mùa Xuân 2026 chính thức bế mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội).
Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 2 - 13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), xã Đông Anh, Hà Nội, với quy mô hơn 100.000 m² trưng bày trong nhà và hơn 45.000 m² ngoài trời, khoảng 3000 gian hàng trưng bày đặc sản đặc trưng vùng miền cùng các thương hiệu sản xuất của các doanh nghiệp trong cả nước. Hội chợ được đánh giá không chỉ là nơi diễn ra các hoạt động mua bán mua bán mà còn là sự kết hợp phong phú giữa các hoạt động trải nghiệm sản xuất, kinh doanh với trình diễn văn hóa nghệ thuật dân gian và hiện đại.
Sau 12 ngày mở cửa, dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, rét, mưa, thương mại điện tử đang phát triển, Hội chợ đã đón tiếp hơn 500.000 lượt khách cùng nhiều đoàn khách quốc tế tới tham quan, mua sắm và kết nối hợp tác thương mại và đầu tư.
Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã trở thành "tiếng trống khai hội" giòn giã, báo hiệu sự khởi đầu thuận lợi - một vận hội mới của đất nước bằng những kết quả ấn tượng. Theo Thủ tướng, thành công của Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 là minh chứng sinh động và là lời khẳng định cho sức mạnh nội sinh quốc gia, sức mạnh của niềm tin, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, tự lực, tự cường của toàn dân tộc.