05:14 24/05/2026

Sự kiện nổi bật tuần từ ngày 18 - 23/5

Tuần từ ngày 18 - 23/5, cả nước diễn ra nhiều sự kiện nổi bật, như: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai; Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Các địa phương triển khai lễ quy tập hài cốt liệt sỹ; Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập chính thức khởi động tại nhiều địa phương; Xét xử các vụ án xảy ra tại Bộ Y tế...

Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ (đường Bắc Sơn, Hà Nội). Cùng  ngày, hàng vạn người dân và du khách từ khắp mọi miền đất nước đã về Quảng trường Ba Đình vào Lăng viếng Bác. Không chỉ tại khu vực Lăng Bác, trong những ngày tháng Năm, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh hay ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang cũng đón đông người dân tới tham quan. Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật ý nghĩa đã diễn ra tại Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước nhằm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đối với Bác Hồ.

Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai

Tối 18/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là dấu mốc lớn, mở ra chặng đường mới. Một vị thế mới đòi hỏi một tầm nhìn phát triển mới; một không gian lớn hơn đòi hỏi năng lực quản trị cao hơn; một niềm tự hào lớn hơn phải được chuyển hóa thành trách nhiệm lớn hơn trước nhân dân và đất nước. Đồng Nai ngày nay hội tụ nhiều lợi thế chiến lược hiếm có, như quy mô kinh tế, dân số, cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên, lịch sử, văn hóa đặc sắc. Những lợi thế ấy đặt thành phố vào vai trò của một cực tăng trưởng đa chức năng, một đô thị động lực, một trung tâm công nghiệp, hàng không và đổi mới sáng tạo của quốc gia...

Theo Nghị quyết số 30/2026/QH16 của Quốc hội, thành phố Đồng Nai được chính thức thành lập từ ngày 30/4/2026. Thành phố Đồng Nai giáp Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia. Thành phố Đồng Nai có diện tích tự nhiên hơn 12,7 ngàn km2, quy mô dân số gần 5 triệu người, có 95 đơn vị hành chính cấp xã gồm 33 phường và 62 xã...

Hưởng ứng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam

Chú thích ảnh
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ chào mừng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và Hội nghị triển khai công nghệ chiến lược, sáng 18/5/2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Từ ngày 12-18/5, các Bộ, ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 với chủ đề "Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới."

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự và phát biểu tại Lễ chào mừng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18/5 và Hội nghị triển khai công nghệ chiến lược diễn ra sáng 18/5, tại Hà Nội. Thủ tướng cho rằng, trong thời đại mà khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phát triển và thay đổi từng ngày, cạnh tranh toàn cầu ngày càng tăng, quốc gia nào có năng lực cạnh tranh cao sẽ nắm được cơ hội để vươn lên, phát triển nhanh và bền vững. Với mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chủ chốt, là "chìa khóa vàng", là yếu tố sống còn để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước. Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới Bộ Khoa học và Công nghệ phải đóng vai trò hạt nhân cùng các Bộ, cơ quan và địa phương trong thực hiện phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát triển công nghệ chiến lược phải tạo ra được sản phẩm cụ thể. Sản phẩm công nghệ chiến lược được tạo ra phải có giá trị gia tăng, tính áp dụng thực tiễn, thương mại hóa và tỷ lệ nội địa hóa cao, phải có đóng góp thực sự cho tăng năng suất lao động.

Các địa phương triển khai lễ quy tập hài cốt liệt sĩ

Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/ 7/2027), nhiều địa phương triển khai lễ quy tập hài cốt liệt sĩ; phát động làm trước, rút kinh nghiệm lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ đối với mộ chưa xác định được thông tin.

Sáng 23/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia đường 9 (Quảng Trị), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh.

Ngày 22/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào.

Tại nhiều Nghĩa trang Liệt sĩ ở các tỉnh, thành phố như Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Hải Phòng... đã diễn ra việc tổ chức làm trước, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin nhằm rút kinh nghiệm để triển khai rộng rãi trong thời gian tới. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, việc lấy mẫu, bàn giao hài cốt đối với các liệt sĩ chưa được xác thông tin để giám định là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm tri ân, thể hiện trách nhiệm cao cả, giúp đưa hài cốt liệt sĩ về với gia đình, với quê hương và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập chính thức khởi động tại nhiều địa phương

Chú thích ảnh
Phụ huynh đưa đón con đến tham dự Kỳ thi. Ảnh: Khoa Chương/TTXVN

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông tại Đà Nẵng năm học 2026-2027 diễn ra từ ngày 23-25/5 với 43.500 thí tham gia. Đây được xem là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố Đà Nẵng sau khi mở rộng địa giới hành chính.  Để phục vụ kỳ thi, Đà Nẵng đã huy động hơn 10.000 nhân lực tham gia công tác tổ chức, coi thi, bảo đảm an ninh, y tế, điện nước, phòng cháy chữa cháy và hỗ trợ thí sinh. Ngoài 110 điểm thi chính thức, ngành Giáo dục còn bố trí thêm 6 điểm thi dự phòng và 7 điểm thi dành riêng cho thí sinh thi vào các trường chuyên.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 30-31/5 với 3 bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Lịch thi chuyên được tổ chức trong ngày 1/6. Với số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn (gần 125.000 thí sinh), công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, toàn Thành phố có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó 134.771 thí sinh đang học lớp 12 và 8.128 thí sinh tự do. Thành phố bố trí 248 điểm thi với 5.955 phòng thi rải khắp các khu vực; tại mỗi điểm thi đều được bố trí các phòng dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh. Dự kiến hơn 23.000 cán bộ, công chức, viên chức sẽ được huy động tham gia tổ chức kỳ thi.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đang chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường ôn tập, phân loại học sinh và chuẩn bị điều kiện cần thiết nhằm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, hiệu quả. Toàn tỉnh Đắk Lắk có 1 Hội đồng thi, với 64 điểm thi chính thức và 55 điểm thi dự phòng. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là khoảng 35.500 em, trong đó có 33.857 học sinh lớp 12 và 1.643 thí sinh tự do.

Xét xử các vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan

Chú thích ảnh
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế khai báo trước toà, sáng 20/5/2026. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Sáng 20/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Đây là vụ án xác định sai phạm của các bị cáo đã gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng của Nhà nước trong dự án xây mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, trong quá trình triển khai thực hiện Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra. Điều này khiến 2 dự án phải dừng thi công từ tháng 1/2021 đến hết tháng 12/2024 gây hậu quả thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước, với tổng số hơn 803 tỷ đồng.

Nam Sương (TTXVN)