Trong tuần từ ngày 6 đến 11/7, nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng đã diễn ra, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo, sáng 11/7. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân
Sáng 11/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Sao vàng.
80 năm là hành trình được viết lên bằng lòng trung thành tuyệt đối, bản lĩnh kiên cường, trí tuệ sắc bén và biết bao sự hi sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân. Quá trình công tác, chiến đấu đã hun đúc nên bản chất cao quý, tốt đẹp và truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân. Đó là: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; chiến đấu anh dũng, sẵn sàng hy sinh vì nền độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc.
Tự hào kế thừa truyền thống 80 năm anh hùng, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân hôm nay nguyện rèn luyện bản lĩnh, giữ vững phẩm chất, nâng cao trí tuệ, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, xứng đáng là "thanh bảo kiếm sắc bén", "lá chắn thép vững chắc".
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, xây dựng lực lượng An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Với bề dày truyền thống vẻ vang, lực lượng An ninh nhân dân phải phấn đấu đi đầu trong Công an nhân dân về đích hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng đã xác định.
Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ kính cẩn trước hài cốt các liệt sĩ mới được khai quật. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN
Sáng 6/7, tại Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh), UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ tư lệnh Quân khu 7, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Sự kiện đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn xác minh thông tin sang tổ chức tìm kiếm, quy tập tại thực địa, thể hiện quyết tâm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình.
Xúc động phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, sự kiện hôm nay có ý nghĩa thiêng liêng; là hành động thiết thực của lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những người con đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân và xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công với cách mạng; trong đó công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", trách nhiệm, tình cảm của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.
"Sứ mệnh này tiếp tục được triển khai cho tới khi quy tập được đầy đủ hài cốt các liệt sĩ. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ ngày đêm ngóng tin tức người thân. Chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương", Thủ tướng yêu cầu.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng khẳng định chúng ta với lòng tôn kính và biết ơn vô hạn, nguyện làm hết sức mình nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ để phần nào đền đáp sự hi sinh cao cả của các anh cho đất nước có được nền hòa bình, độc lập và mãi mãi trường tồn.
Khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, chiều 9/7. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Ngày 9/7, Bộ Y tế tổ chức khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới khám, chữa bệnh chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực y tế khu vực, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương và mang dịch vụ ngoại khoa chuyên sâu đến gần hơn với người dân.
Được định hướng là một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối hiện đại ngang tầm khu vực, Bệnh viên Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được đầu tư với quy mô lớn 1.000 giường bệnh, tổng diện tích xây dựng hơn 30.500 mét vuông và tổng diện tích sàn gần 120.000 mét vuông. Với hệ thống hạ tầng đồng bộ, các khu khám bệnh, điều trị, phẫu thuật, hồi sức, cận lâm sàng và hỗ trợ chuyên môn được tổ chức theo hướng hiện đại, khoa học, thuận tiện cho người bệnh và phù hợp với yêu cầu vận hành của một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối.
Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân không chỉ là chính sách an sinh xã hội mà còn là nền tảng quan trọng cho phát triển; mỗi công trình y tế được đưa vào hoạt động không chỉ giải quyết nhu cầu khám, chữa bệnh mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, nhất là trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Thủ tướng cho rằng Bệnh viện Hữu nghị Việt chính thức đi vào hoạt động là một bước đi cụ thể trong quá trình cơ cấu lại mạng lưới khám, chữa bệnh theo hướng hiện đại, phân tầng hợp lý, giảm áp lực cho cơ sở tại Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao với thời gian nhanh hơn, chi phí hợp lý hơn và chất lượng điều trị tốt hơn.
Điều tra sai phạm tại kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Tuyên Quang
Họp báo chiều 9/7 tại Tỉnh ủy Tuyên Quang. Ảnh: Quang Cường/TTXVN
Ngay sau khi xuất hiện thông tin có những dấu hiệu bất thường về kết quả thi tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, xác minh thông tin. Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra, xác minh nguồn tin.
Chiều 9/7, tại họp báo cung cấp thông tin liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến thời điểm này, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điều 306 Bộ luật Hình sự và đã áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Trong đó, Trưởng điểm thi Trần Thị Thu Hằng, thư ký là Nguyễn Hà Duy và 2 trường hợp khác đang phục vụ quá trình điều tra.
Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định, bị can Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, phường An Tường được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị, tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán. Theo chỉ đạo của Trần Thị Thu Hằng, bị can Nguyễn Hà Duy là Thư ký điểm thi đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn Toán.
Hành vi của các đối tượng đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi. Bước đầu cơ quan An ninh điều tra xác định Hội đồng thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã vi phạm quy chế thi THPT quốc gia năm 2026.
Khởi tố Nguyễn Thành Nam
Đối tượng Nguyễn Thành Nam tại Cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát
Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Nam (sinh ngày 17/8/1961, trú tại số 40, ngõ 12 Đào Tấn, phường Giảng Võ, Hà Nội) và Trần Việt Anh (sinh ngày 21/5/1993, trú tại số 6, ngõ 186 đường Bưởi, phường Giảng Võ, Hà Nội).
Tài liệu điều tra cho thấy, hai bị can đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều video clip và cuốn sách có tựa đề "Chuyện với Thanh – lời kể mới về ánh sáng". Nội dung các tài liệu này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.
Theo Cơ quan An ninh điều tra, hành vi của Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã có dấu hiệu phạm vào tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.