Trong tuần từ ngày 29/6 đến 4/7, nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
1. Chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Bác
Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Sáng 2/7, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Cách đây 50 năm, ngày 2/7/1976, trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI đã quyết nghị để Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó không chỉ là một quyết định có ý nghĩa lịch sử mà còn là sự thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; đồng thời gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm đối với Thành phố trên hành trình phát triển cùng đất nước.
Lễ kỷ niệm là sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc; là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thành kính tưởng nhớ công lao của Bác Hồ vĩ đại; tri ân các thế hệ cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân, các cựu chiến binh, các lực lượng tham gia cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vì sự trưởng thành và phát triển của Thành phố mang tên Bác. Đây cũng là dịp nhìn lại chặng đường vẻ vang đã qua, là dấu mốc để khẳng định khát vọng phát triển và xác định rõ hơn trách nhiệm trong giai đoạn phát triển mới.
Nhân dịp kỷ niệm, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Triển lãm ảnh "Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh: Bản anh hùng ca và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình", giới thiệu 185 bức ảnh, tái hiện hơn 300 năm hình thành, phát triển và 50 năm xây dựng Thành phố mang tên Bác, đồng thời phản ánh những thành tựu về phát triển kinh tế, hạ tầng, hội nhập quốc tế và bảo tồn bản sắc văn hóa.
Thành phố cũng khánh thành nhiều "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại các cơ quan, địa phương và cơ sở tôn giáo nhằm lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật kết hợp trình chiếu công nghệ 3D Mapping chủ đề "Đổi mới và hội nhập" đã tái hiện hành trình 50 năm phát triển của Thành phố thông qua ngôn ngữ ánh sáng, âm nhạc và công nghệ hiện đại, gửi gắm thông điệp về một Thành phố Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo, nghĩa tình, hội nhập và phát triển bền vững.
2. Sơ kết 1 năm cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy
Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
Ngày 1/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, nhằm đánh giá kết quả, chỉ ra những hạn chế và xác định nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình trong thời gian tới.
Ngày 1/7/2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền ba cấp (Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã), kết thúc hoạt động cấp huyện. Với sự lãnh đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Sau một năm thực hiện, mô hình mới bước đầu khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả. Hệ thống văn bản của Đảng và Nhà nước được ban hành kịp thời, đồng bộ; phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền ngày càng rõ ràng. Bộ máy được tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, tiết kiệm nguồn lực, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia, phát huy vai trò của cấp xã, tạo điều kiện để chính quyền gần dân, sát dân hơn. Cải cách cũng góp phần chuyển mạnh tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, mở ra không gian phát triển mới và củng cố niềm tin của nhân dân.
Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ một số hạn chế lớn cần khắc phục, đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng vận hành mô hình trong giai đoạn tới. Đồng thời khẳng định, cải cách tổ chức bộ máy là quá trình lâu dài, phải được thực hiện kiên trì, bài bản và khoa học nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân và tạo động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tại điểm cầu trực tiếp Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Cùng ngày, Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 -NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã diễn ra. Sau 18 tháng triển khai, các bộ, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, nhiều mô hình triển khai sáng tạo, hiệu quả, nhận được sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học và người dân. Toàn hệ thống chính trị đã triển khai 1.937 nhiệm vụ, trong đó hoàn thành gần 85% số nhiệm vụ có thời hạn. Ban Chỉ đạo đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu thông qua hệ thống theo dõi trực tuyến và hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình và hiệu quả quản lý.
3. Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Khách tham quan Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, do TP Hà Nội tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh minh họa: Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc
Ngày 29/6, Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ triển khai chiến lược tái cấu trúc đô thị theo nguyên tắc “cải tạo tích cực - tái thiết thích ứng”, hướng tới nâng cao chất lượng sống của người dân, tối ưu hóa giá trị sử dụng đất và bảo tồn bản sắc đô thị.
Quy hoạch xác định tái cấu trúc đô thị theo mô hình đa cực - đa trung tâm, phân bố lại dân cư và hạ tầng hợp lý. Trong đó, khu vực Ba Đình - Hoàng thành Thăng Long tiếp tục giữ vai trò trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời bảo tồn hệ thống di sản, cảnh quan và kết nối với Hồ Tây, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, ga Hà Nội, khu phố cổ và phố cũ để hình thành mạng lưới không gian văn hóa liên hoàn. Phố cổ sẽ được bảo tồn cấu trúc truyền thống, các tuyến phố nghề, di tích và không gian văn hóa đặc trưng; khu vực hồ Hoàn Kiếm được tôn tạo cảnh quan, mở rộng không gian công cộng và tăng cường kết nối với các khu di sản lân cận. Hồ Tây tiếp tục phát triển thành trung tâm văn hóa, du lịch, dịch vụ và cảnh quan, kết nối với sông Hồng và Cổ Loa thông qua hệ thống không gian công cộng và tuyến đi bộ ven hồ.
Song song với bảo tồn, Hà Nội sẽ đẩy mạnh cải tạo các khu tập thể, chung cư cũ như Thành Công, Giảng Võ, Kim Liên, Trung Tự, Thanh Nhàn; di dời các cơ sở công nghiệp, kho tàng không còn phù hợp để bổ sung cây xanh, không gian công cộng và các tiện ích đô thị. Thành phố cũng phát triển mạnh mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) tại các đầu mối như ga Ngọc Hồi, ga Hà Nội, Gia Lâm, Yên Thường; đồng thời khai thác hiệu quả không gian ngầm, không gian trên cao và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Khu vực từ Vành đai 2 đến hành lang xanh sông Nhuệ sẽ hình thành các trung tâm đô thị, dịch vụ, thương mại mới; trục Hồ Tây - Cổ Loa phát triển thành trung tâm hành chính, văn hóa, tài chính, còn trục Hồ Tây - Ba Vì trở thành không gian văn hóa, cảnh quan kết nối phía Tây Thủ đô.
Điểm mới của quy hoạch là lấy hạnh phúc của người dân làm trung tâm thay vì chỉ chú trọng phát triển hạ tầng vật chất. Thành phố sẽ hoàn thiện hệ thống quy hoạch phân khu và hạ tầng kỹ thuật trong năm 2026 để làm cơ sở triển khai các dự án. Dự kiến đến tháng 9/2026 sẽ hoàn thành 5 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật; trong năm 2026 hoàn thành hơn 40 đồ án quy hoạch phân khu, tạo cơ sở để các địa phương quản lý, triển khai các dự án và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
4. Công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026
Phụ huynh, truy cập trang tra cứu điểm thi của TTXVN theo địa chỉ https://diemthi.vnanet.vn/ để xem điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thí sinh. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Đúng 8 giờ ngày 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026.
Sau khi công bố điểm thi, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông sẽ hoàn tất việc xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông chậm nhất ngày 3/7/2026; cập nhật và báo cáo dữ liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành chậm nhất ngày 4/7/2026. Việc cấp Giấy chứng nhận kết quả thi; trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho thí sinh được hoàn thành chậm nhất ngày 7/7/2026.
Thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi của thí sinh từ ngày 1/7-5/7. Việc tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có) sẽ hoàn thành chậm nhất ngày 20/7/2026. Học sinh sẽ được xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông sau phúc khảo chậm nhất vào ngày 23/7/2026.
Sau khi biết điểm thi, từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17 giờ ngày 9/8.
Từ mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển, thay vì không giới hạn như các năm trước. Do đó, thí sinh phải cân nhắc, sắp xếp nguyện vọng hợp lý để có cơ hội trúng tuyển cao nhất.
5. Nhiều địa phương đồng loạt tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân
Người dân TP Hồ Chí Minh được chọn nơi khám sức khỏe, không còn giới hạn địa giới hành chính. Ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Trong tuần, nhiều địa phương đồng loạt tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân, nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Từ ngày 1/7, Hà Nội chính thức triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí quy mô lớn nhất từ trước đến nay, dự kiến phục vụ khoảng 9,2 triệu người dân thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên có xác thực qua VNeID. Chương trình ưu tiên khám trước cho người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, trẻ em dưới 6 tuổi và người lao động tự do; đồng thời tập trung tại 16 xã, phường ven sông Hồng. Ngành Y tế huy động các bệnh viện tuyến thành phố hỗ trợ trạm y tế cơ sở về nhân lực, trang thiết bị; tổ chức rà soát đối tượng, tập huấn chuyên môn và cập nhật kết quả khám lên hồ sơ sức khỏe điện tử.
Ngày 1/7, thành phố Huế phát động chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn, giai đoạn 2026-2030. Từ năm 2026, thành phố Huế đặt mục tiêu 100% người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Toàn bộ người dân sau khi khám sẽ được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời. Việc tổ chức khám sẽ được thực hiện theo lộ trình và nhóm đối tượng ưu tiên, trong đó, tập trung trước cho người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và các nhóm yếu thế trong xã hội.
Ngày 29/6, UBND tỉnh Tây Ninh phát động Chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí trên phạm vi toàn tỉnh. Chiến dịch được triển khai tại 96 xã, phường với yêu cầu thực hiện đúng đối tượng, đúng tiến độ, lấy chất lượng khám và hiệu quả quản lý sức khỏe làm thước đo thay vì chỉ chú trọng số lượng người được khám. Ngành Y tế Tây Ninh được giao hoàn thiện nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe và theo dõi sau khám. Chiến dịch cũng huy động sự tham gia của toàn hệ thống chính trị và nguồn lực xã hội; các bệnh viện trên địa bàn đã đăng ký hỗ trợ kinh phí 840 triệu đồng để phục vụ chương trình.