05:12 03/05/2026

Sự kiện nổi bật tuần từ 27/4 đến 2/5

Tuần qua, nhiều sự kiện đáng chú ý trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại và đời sống văn hóa – xã hội đã diễn ra trên cả nước, thu hút sự quan tâm của cộng đồng, dư luận. 

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam

Chú thích ảnh
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chụp ảnh chung tại lễ đón. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3/5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Nhật Bản; Thủ tướng Lê Minh Hưng đón, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Tại các buổi tiếp, hội đàm và hội kiến, Lãnh đạo Việt Nam hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Nhật Bản diễn ra vào thời điểm quan trọng, có ý nghĩa khi cả hai nước đều có Ban Lãnh đạo mới, đang nỗ lực thực hiện các mục phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. 

Cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn những tình cảm nồng ấm, sự tiếp đón trọng thị, thân tình, Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định ủng hộ công cuộc cải cách cũng như nỗ lực tự chủ kinh tế của Việt Nam, tin tưởng Việt Nam sẽ đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới. 

Lãnh đạo hai nước nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững; thống nhất các biện pháp nhằm sớm đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ USD/năm và kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỷ USD vào năm 2030.

Lãnh đạo hai nước cũng trao đổi và nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, ASEAN, tiểu vùng Mekong… trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh kinh tế và an ninh năng lượng toàn cầu, cùng đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 28/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Dịp này, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; trước đó đã đi thăm nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Lơ ở Ấp Mũi Lớn 2, xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên - nơi yên nghỉ của hơn 15.000 liệt sĩ từ mọi miền Tổ quốc.
 
Các đoàn công tác của Trung ương do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu đã đến thăm hỏi, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, gia đình chính sách…

Các địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt thiết thực, ý nghĩa, góp phần tri ân lịch sử, giáo dục truyền thống, tiếp tục bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến. Đó chính là nguồn sức mạnh tinh thần quan trọng để toàn dân tộc vững tin bước vào chặng đường phát triển mới.

Nhiều hoạt động thiết thực nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5 

Chú thích ảnh
Công nhân lao động diễu hành chào mừng kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế lao động. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động năm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện dự với nhiều hoạt động ý nghĩa: Gặp gỡ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tổ chức báo công, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; diễu hành chào mừng Ngày Quốc tế Lao động… Điểm nhấn của sự kiện là hoạt động tôn vinh 101 Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu đã chủ động đối thoại hiệu quả với người sử dụng lao động, ký kết các thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn quy định pháp luật. Qua đó, vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tiếp tục được khẳng định, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, sáng 28/4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức diễu hành với sự tham gia của 1.000 công nhân, lao động. Lực lượng tham gia diễu hành là đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động tiêu biểu đến từ nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau. Các khối diễu hành thể hiện tinh thần đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo và khát vọng vươn lên của người lao động trong thời kỳ mới.

Hưởng ứng kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, các cấp, các ngành, địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực như "Tháng Công nhân", "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động", các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Năng suất cao - chất lượng tốt - an toàn lao động"…

Các điểm du lịch nhộn nhịp khách trong 4 ngày nghỉ 

Chú thích ảnh
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi thu hút đông đảo người dân đến tham quan. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tuần qua chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của ngành du lịch trên cả nước. Từ Thủ đô Hà Nội đến các điểm đến, lượng khách tăng cao, nhiều nơi quá tải cục bộ, cho thấy sức phục hồi và tăng trưởng tích cực của ngành du lịch.

Với lợi thế là trung tâm văn hóa - du lịch lớn của cả nước, Thủ đô Hà Nội tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách trong và ngoài nước. Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết riêng sáng 30/4, 20.080 người đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó khách nước ngoài là hơn 4.000. Các điểm di tích và bảo tàng như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Hà Nội hay Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đều ghi nhận lượng khách tăng cao. 

Dòng người nối dài tại các địa điểm nổi tiếng không chỉ để tham quan, tìm hiểu lịch sử mà còn tạo nên những không gian "check-in" đậm bản sắc với áo dài và sắc đỏ của quốc kỳ. Bên cạnh đó, xu hướng du lịch xanh, dã ngoại tại chỗ cũng lên ngôi khi các công viên lớn như Yên Sở, Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo... trở thành điểm hẹn của nhiều gia đình.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, dòng người đổ về các điểm di tích lịch sử và khu vui chơi giải trí tăng mạnh. Hội trường Thống Nhất thu hút đông đảo khách tham quan, từ học sinh, sinh viên đến khách quốc tế, trở thành điểm đến giáo dục truyền thống trong dịp lễ. Các khu vui chơi như Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên và Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng ghi nhận lượng khách tăng vọt.

Không chỉ các đô thị lớn, nhiều địa phương du lịch trọng điểm cũng ghi nhận lượng khách tăng đột biến. Tại Quảng Ninh, đặc biệt là khu vực Hạ Long và Cẩm Phả, các khách sạn gần như kín phòng. Khu vực Hạ Long trở nên sôi động với lượng khách lớn đổ về. Sự kiện Carnaval Hạ Long 2026 thu hút khoảng 80.000 người tham gia.

Ở khu vực miền Trung, biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tiếp tục là điểm đến “nóng”. Đà Nẵng cũng ghi nhận lượng khách tăng cao, đặc biệt là khách gia đình và khách đoàn. Các đơn vị lữ hành cho biết dù lượng khách lớn nhưng dịch vụ vẫn được đảm bảo, không xảy ra tình trạng quá tải nghiêm trọng. Trong khi đó, các điểm đến miền núi như Hà Giang, Mộc Châu vẫn thu hút khách nhưng không rơi vào tình trạng quá tải. Các điểm check-in nổi tiếng như dốc Thẩm Mã, đồi chè trái tim, thác Dải Yếm… đông khách nhưng giao thông vẫn ổn định.

Sự nhộn nhịp tại các điểm đến không chỉ phản ánh nhu cầu nghỉ dưỡng tăng cao mà còn cho thấy xu hướng du lịch đang thay đổi. Theo các doanh nghiệp lữ hành, du khách ngày càng ưa chuộng những chuyến đi gần, tự túc theo nhóm nhỏ hoặc gia đình. Trong khi du lịch biển được dự báo tiếp tục "lên ngôi", các điểm đến vùng cao vẫn duy trì sức hút ổn định.

Tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù về tội 'Khủng bố'

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN

Ngày 28/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Đình Thắng.

Nguyễn Đình Thắng sinh năm 1958; nơi cư trú cuối cùng trước khi vượt biên ra nước ngoài là: 14/40C Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh; hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Đây là bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk truy tố về tội “Khủng bố”, quy định tại Điều 299, Bộ Luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đình Thắng là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của tổ chức “Ủy ban cứu người vượt biển- BPSOS” có trụ sở tại Hoa Kỳ và văn phòng tại Thái Lan; đồng thời là người chỉ đạo thành lập và quản lý, điều hành tổ chức “Người Thượng vì công lý- MSFJ” tại Thái Lan. Bộ Công an Việt Nam đã có thông báo tổ chức BPSOS liên quan đến khủng bố; còn MSFJ là tổ chức khủng bố.

Thông qua các tổ chức này, Nguyễn Đình Thắng đã chỉ đạo, xúi giục, lôi kéo, giúp sức Y Quynh Bdap chỉ đạo các đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố, giết người vào ngày 11/6/2023 tại xã Ea Ktur, Ea Tiêu thuộc huyện Cư Kuin (cũ), tỉnh Đắk Lắk gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Mục đích của các đối tượng nhằm gây ra tình trạng hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân; xâm hại đến trật tự, an toàn công cộng tại Việt Nam.

Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù. Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, việc xét xử là đúng người, đúng tội, quá trình điều tra, truy tố, xét xử các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Hoàng Vân (TTXVN)