07:08 26/07/2025

Sự kiện nổi bật tuần từ 21 - 26/7/2025

Trong tuần từ 21-26/7, cả nước đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng thu hút sự quan tâm của dư luận: Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3, hàng loạt trường đại học công bố điểm sàn, Việt Nam lần đầu lọt top 10 toàn cầu về nhận thức và sẵn sàng ứng dụng AI và mới đây nhất là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Hà Tĩnh.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị gặp mặt người có công, nhân chứng lịch sử tiêu biểu, sáng 24/7. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhiều hoạt động tri ân nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), nhiều hoạt động tri ân người có công với cách mạng đã được tổ chức trên khắp cả nước.

Sáng 24/7, phát biểu tại Hội nghị gặp mặt người có công, nhân chứng lịch sử tiêu biểu diễn ra tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" là đạo lý, là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Trong suốt 78 năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước là: "Người có công với cách mạng là tài sản quý báu của dân tộc", là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và đạo lý Việt Nam. Công tác "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" không chỉ là một chính sách lớn, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm chính trị, đạo lý của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi đối với người có công đã được ban hành, đối tượng hưởng chính sách ưu đãi được mở rộng, các chế độ ưu đãi từng bước được bổ sung, hoàn thiện.

Trong chuyến công tác tại các địa phương, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham gia các hoạt động tri ân người có công với cách mạng như: Dâng hương tưởng niệm liệt sĩ tại nghĩa trang; thăm và tặng quà gia đình thương binh, bệnh binh, người có công; kiểm tra việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ chính sách; dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia và trong nước. Các đồng chính lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong các hoạt động đền ơn, đáp nghĩ, chăm lo gia đình chính sách, người có công.

Cũng trong sáng 24/7, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn. Dịp này, trên khắp mọi miền đất nước diễn ra nhiều hoạt động tri ân như: khánh thành nhà tình nghĩa; tổ chức thăm hỏi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; khám, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho các đối tượng chính sách; quét dọn cảnh quan, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ…

Khắc phục hậu quả cơn bão số 3

Cơn bão số 3 (tên quốc tế Wipha) và hoàn lưu sau bão đã gây mưa to, lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tỉnh như: Hưng Yên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An… khiến 3 người chết, 2 người mất tích; sập 122 nhà, tốc mái 539 nhà; sạt lở 29 điểm đường giao thông, 62 taluy dương, 3 tuyến đê; ngập úng và hư hại 21.802ha, gãy đổ cây công nghiệp 293,8ha.

Chú thích ảnh
Trưa 24/7, mực nước ngập trên địa bàn xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã giảm sâu từ 1,2 đến 1,5m. Tuy nhiên nhiều nhà dân tại những khu vực trũng thấp, ven sông vẫn còn ngập nặng, ngày 24/7. Ảnh: Xuân Tiến /TTXVN

Tại Nghệ An, địa phương thiệt hại nặng nề nhất, mưa lũ lớn chưa từng có khiến hệ thống giao thông hư hỏng nghiêm trọng với 49 điểm sạt lở gây ách tắc, 69 điểm bị ngập nước, tổng chiều dài các tuyến đường bị hư hỏng lên tới 1.700m.

Trước tình hình khẩn cấp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn hồ đập, nhất là thủy điện Bản Vẽ và huy động lực lượng sẵn sàng cứu hộ cứu nạn.

Chú thích ảnh
Chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các bộ, ngành liên quan được giao phối hợp chặt chẽ, theo dõi sát diễn biến để chủ động phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại. Bộ Quốc phòng đã tổ chức nhiều chuyến bay cứu trợ tới các xã Tương Dương, Kỳ Sơn, Mỹ Lý, Nhôn Mai, Con Cuông... của Nghệ An. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã điều động 9.293 cán bộ, chiến sĩ cùng 91 ô tô và 66 tàu, xuồng các loại để hỗ trợ nhân dân khắc phục mưa lũ.

Các lực lượng tại địa phương cũng tích cực hỗ trợ di dời dân, vận chuyển lương thực, thu hoạch mùa vụ, nấu ăn tập trung, chăm sóc sức khỏe cho người dân bị ảnh hưởng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận 9,5 tỷ đồng ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tới người dân khắc phục hậu quả sau bão số 3.

Nhiều trường đại học công bố điểm sàn, điểm quy đổi

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025, nhiều trường đại học đã nhanh chóng công bố điểm sàn và bảng quy đổi giữa các tổ hợp, phương thức xét tuyển.

Chú thích ảnh
Thí sinh đến nhập học tại trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu: Thu Hoài/TTXVN

Năm nay, điểm sàn có xu hướng giảm so với năm trước nhằm thích ứng với biến động phổ điểm (giảm ở một số môn) và việc không còn áp dụng xét tuyển sớm. Khối ngành đào tạo giáo viên tiếp tục thu hút sự quan tâm nhờ các chính sách ưu tiên. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đưa ra ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 18–22 điểm tùy ngành, áp dụng cho mọi tổ hợp (3 bài thi), không phân biệt chương trình học cũ hay mới. Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) lấy mức sàn 19 điểm cho tất cả các ngành, không tính điểm cộng.

Đối với khối ngành y dược, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm sàn của 11 ngành sức khỏe từ 17-20,5. Mức điểm này giảm mạnh so với các năm trước (2 điểm), 5 năm gần đây, điểm sàn của khối ngành sức khỏe đều trong khoảng 19-22,5.

Ở các khối ngành khác như Kinh tế, Kỹ thuật, Khoa học tự nhiên, Xã hội… hầu hết các trường cũng đã công bố điểm sàn và bảng quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 16/-28/7, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần. Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, trong đó nguyện vọng 1 là cao nhất. Tất cả nguyện vọng sẽ được xử lý trên Hệ thống xét tuyển chung và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng cao nhất khi bảo đảm điều kiện trúng tuyển.

Việt Nam lần đầu vào top 10 toàn cầu về nhận thức và sẵn sàng ứng dụng AI

Lần đầu tiên, Việt Nam góp mặt trong top 10 quốc gia dẫn đầu về mức độ nhận thức và sẵn sàng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), theo Bảng Chỉ số AI Thế giới 2025. Báo cáo khảo sát 40 quốc gia thuộc 5 châu lục, kết quả cho thấy Việt Nam xếp thứ 6 toàn cầu, đạt 59,2 điểm trên thang 100 – một vị trí ấn tượng vượt qua nhiều quốc gia phát triển. Chỉ số này là kết quả trung bình của 7 chỉ số thành phần liên quan đến mức độ nhận thức, sử dụng, chấp nhận, tin tưởng và lo ngại về AI.

Đáng chú ý, Việt Nam xếp thứ 3 thế giới về mức độ tin tưởng vào AI (65,6 điểm) và thứ 5 về mức độ chấp nhận AI (71,6 điểm). Các chỉ số khác như mức độ quan tâm, cảm giác thoải mái khi sử dụng và nhận thức về lợi ích của AI cũng đều vượt mức trung bình toàn cầu. Người dùng AI ở Việt Nam chủ yếu là nhóm tuổi từ 18–34, tập trung tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh – những trung tâm phát triển công nghệ hàng đầu cả nước.

Ngược lại, tại Đà Nẵng và Cần Thơ, tỷ lệ sử dụng thấp hơn đáng kể, đặc biệt trong nhóm người từ 55–64 tuổi, chỉ có 1/10 người từng có trải nghiệm với AI. Báo cáo khuyến nghị Việt Nam cần tập trung vào ba hướng chính: mở rộng tiếp cận AI đến các khu vực ngoài đô thị và nhóm dân số lớn tuổi; đẩy mạnh truyền thông, giáo dục về lợi ích và ứng dụng AI nhằm giảm lo ngại, tăng sử dụng; xây dựng hệ thống AI minh bạch, an toàn để củng cố niềm tin xã hội và thúc đẩy phát triển công nghệ có trách nhiệm.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh Hà Tĩnh

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn khiến 10 người tử vong, 15 người bị thương. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Vào hồi 2 giờ 10 phút ngày 25/7/2025 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 1 đoạn qua phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh do xe ô tô chở khách biển kiểm soát số 43F-007.76 bị lật do mất lái, hậu quả làm chết 10 người, bị thương 14 người. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và lực lượng Công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cũng đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh về việc tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời người bị tai nạn. Trong đó yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung nhân lực, chuyên môn và phối hợp với các bệnh viện, chuyên gia đầu ngành để hội chẩn, điều trị kịp thời cho các nạn nhân của vụ tai nạn. Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn của Bệnh viện, khẩn trương chuyển người bệnh kịp thời đến bệnh viện có cấp chuyên môn cao hơn hoặc cấp chuyên sâu để bảo đảm điều kiện chăm sóc, điều trị tốt nhất cho các nạn nhân.

Phương Thanh (TTXVN)