Trong tuần qua, nhiều sự kiện nổi bật đã diễn ra trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, xã hội, quốc phòng, nhận được sự quan tâm của nhân dân cả nước.
Kỷ niệm 85 năm Bác Hồ trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam
Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” Kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2026). Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Ngày 28/1/2026, tại nhiều địa phương trên cả nước đã diễn ra các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2026). Sự kiện lịch sử này gắn với dấu mốc Bác Hồ vượt mốc 108 Pác Bó (Cao Bằng) sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, mở ra giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam.
Trọng tâm của chuỗi hoạt động kỷ niệm là chương trình cầu truyền hình chính luận nghệ thuật với chủ đề "Hai tay xây dựng một sơn hà" ca ngợi vai trò lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nghĩa của sự kiện Người trở về Tổ quốc. Chương trình được tổ chức tại 4 điểm cầu: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Cao Bằng; trong đó Cao Bằng là nơi gắn liền với những năm tháng đầu tiên Bác trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng trong nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu đã tưởng nhớ và ôn lại ý nghĩa sự kiện Bác Hồ trở về Tổ quốc, không chỉ là trở về về mặt địa lý mà còn là trở về với nhân dân và thực tiễn cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc. Lễ kỷ niệm cũng là dịp để khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, kế thừa tinh thần cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngoài chương trình cầu truyền hình, nhiều hoạt động tri ân, triển lãm tư liệu lịch sử và gặp gỡ nhân chứng lịch sử cũngđược tổ chức nhằm tôn vinh di sản của Người tại Pác Bó và các địa danh lịch sử liên quan. Chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin, lý tưởng và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Việt Nam và Liên minh châu Âu nâng cấp quan hệ lên “Đối tác Chiến lược toàn diện”
Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thông báo về kết quả hội đàm. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được một bước phát triển lớn trong quan hệ song phương khi chính thức nâng cấp quan hệ lên “Đối tác Chiến lược toàn diện”. Sự kiện này được công bố sau hội đàm giữa Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tại Hà Nội trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Hội đồng châu Âu diễn ra từ ngày 28 - 29/1/2026.
Theo Tuyên bố chung được hai bên thông qua, quan hệ Việt Nam - EU được nâng lên mức độ cao nhất trong khuôn khổ hợp tác song phương, phản ánh tin cậy chính trị sâu sắc và cam kết hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Điều này có nghĩa Việt Nam trở thành quốc gia ASEAN đầu tiên thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với EU, mở ra một chương mới mang tính chiến lược trong khuôn khổ hợp tác lâu dài giữa hai bên.
Tuyên bố chung nhấn mạnh các cơ chế hợp tác hiện có như Hiệp định khung về Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và các diễn đàn đối thoại liên ngành được đẩy mạnh trong khuôn khổ quan hệ mới. Đặc biệt, hai bên nhất trí thúc đẩy đối thoại chính trị trên mọi cấp, tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, phát triển bền vững, chuyển đổi năng lượng, quản lý khủng hoảng cũng như ứng phó các thách thức toàn cầu.
Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã cùng nhau khẳng định tầm quan trọng của khung quan hệ mới trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng không chỉ ở khu vực mà còn trên phạm vi toàn cầu. Thủ tướng cũng nhấn mạnh Việt Nam coi EU là đối tác quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và mong muốn hai bên tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới. Việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU được đánh giá là bước phát triển mới, tạo khuôn khổ thuận lợi để thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm
Ngày 27/1/2026, tại Kỳ họp thứ 31 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm đã được biểu quyết thông qua, mở ra một giai đoạn phát triển chiến lược cho Thủ đô. Quy hoạch này định hướng Hà Nội trở thành đô thị “Văn hóa - Bản sắc - Sáng tạo”, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế – xã hội và yếu tố bảo tồn văn hóa, kiến tạo không gian đô thị hiện đại, xanh, sạch, đẹp, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Theo báo cáo từ UBND thành phố Hà Nội, mục tiêu của Quy hoạch 100 năm là đưa Thủ đô không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia mà còn là cực tăng trưởng trung tâm đầu não có sức lan tỏa mạnh mẽ tới Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Quy hoạch tái cấu trúc không gian đô thị theo mô hình đa cực - đa trung tâm, đa tầng - đa lớp, hướng tới tăng trưởng bền vững, cạnh tranh quốc tế và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Quy hoạch 100 năm cũng đặt mục tiêu nâng cao tính đồng bộ của hệ thống hạ tầng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Thủ đô Hà Nội dự kiến xây dựng các kịch bản phát triển dài hạn theo các mốc thời điểm như 2030, 2045, 2065, 2085 và 2100, nhằm chuẩn bị bước đi chiến lược cho từng giai đoạn.
Việc thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô được kỳ vọng tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý, đầu tư và phát triển Hà Nội trong dài hạn.
Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ khó khăn
Trao tặng quà Tết cho trẻ em nghèo vượt khó và con Hội viên LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng, người nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn và đoàn viên, người lao động yếu thế được triển khai rộng khắp ở nhiều địa phương trên cả nước với các hoạt động thiết thực.
Tại Hà Nội, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch trao tặng hơn 1,16 triệu suất quà Tết với tổng kinh phí trên 574,4 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, người nghèo và người yếu thế, nhằm đảm bảo quà thiết thực đến đúng đối tượng và kịp thời trong dịp Tết.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng phối hợp với Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” phân bổ hơn 5,4 tỷ đồng để tặng quà cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người cao tuổi khó khăn, tương ứng với hơn 5.280 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt; ngoài ra có thêm hơn 300 suất quà hỗ trợ người cao tuổi…
Tại Đà Nẵng, theo kế hoạch chăm lo Tết, thành phố dự kiến dành gần 336 tỷ đồng để thực hiện công tác thăm, tặng quà cho người có công với cách mạng, thân nhân gia đình chính sách và các đối tượng xã hội khác, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/2/2026.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố công bố sẽ triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết với tổng nguồn lực trên 5,9 nghìn tỷ đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội, văn hóa - cộng đồng và hỗ trợ xây dựng/sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cùng chuỗi sự kiện “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” được tổ chức trên diện rộng.
Bên cạnh hoạt động của chính quyền, các chương trình an sinh xã hội, vận động nguồn lực từ tổ chức, doanh nghiệp cũng được đẩy mạnh. Chương trình an sinh xã hội “Agribank chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách” do Ngân hàng Agribank triển khai cũng dành hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo và gia đình chính sách tại nhiều địa bàn khó khăn để mọi người dân đón Tết an vui, đầm ấm.
Sự cố rơi máy bay quân sự, phi công an toàn
Khu vực vùng núi xảy ra vụ việc. Ảnh: TTXVN phát
Sáng 28/1/2026, một sự cố máy bay quân sự xảy ra tại khu vực vùng núi Hoà Vinh, thuộc phường Đông Hoà, tỉnh Đắk Lắk khi chiếc máy bay huấn luyện YAK-130 của Quân chủng Phòng không – Không quân gặp trục trặc trong quá trình bay.
Theo thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng, Trung úy phi công Đinh Thành Trung thuộc Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân thực hiện bài bay theo kế hoạch. Trong quá trình bay, máy bay gặp sự cố kỹ thuật khiến phi công mất liên lạc. Nhận thấy tình hình nguy hiểm, Trung úy đã tự điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư, lựa chọn địa điểm an toàn và bật dù thoát hiểm.
Hành động quyết đoán và chuyên nghiệp của phi công đã giúp anh nhảy dù an toàn, đồng thời tránh được nguy cơ ảnh hưởng đến khu dân cư và công trình xã hội. Sau khi tiếp đất, phi công được các lực lượng dân quân và chính quyền địa phương hỗ trợ, đưa đi cấp cứu và hiện tại sức khỏe đã bình phục.