01:08 03/01/2018

Sự khởi đầu lạc quan của thị trường chứng khoán Mỹ

Rạng sáng 3/1 (giờ Việt Nam), thị trường chứng khoán Mỹ đã kết thúc một phiên giao dịch "mở hàng đầu năm" khởi sắc trong bối cảnh các nhà đầu tư đều lạc quan năm 2018 sẽ mang đến nhiều động lực hơn cho thị trường chứng khoán nước này.

Bảng tỉ giá chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 1/11/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Cả 3 chỉ số chứng khoán chủ chốt của sàn giao dịch New York là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đồng loạt tăng điểm. Đáng chú ý là chỉ số Nasdaq lần đầu tiên vượt ngưỡng 7.000 điểm.

Trong khi đó, chỉ số tổng hợp S&P 500 tiếp tục lập kỷ lục mới. Chốt phiên giao dịch ngày 2/1, Nasdaq tăng 1,5% và chốt ở mức 7.003,82 điểm. S&P 500 tăng 0,8%, lên 2.695,81 điểm và chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,4%, lên 24.825,01 điểm.

Theo các chuyên gia phân tích, giới đầu tư đang rất kỳ vọng vào những tác động tích cực của chính sách cải cách thuế tại Mỹ, được Tổng thống Donald Trump ký ban hành vào cuối năm ngoái và chính thức có hiệu lực từ tháng 1 năm nay. Đây chính là động lực giúp thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc trong ngày giao địch đầu tiên của Năm mới 2018.

Năm 2017 đánh dấu tốc độ tăng vượt bậc của thị trường chứng khoán Mỹ, với việc các chỉ số chứng khoán chủ chốt đều có mức tăng mạnh nhất trong năm kể từ năm 2013 và chạm mức kỷ lục chưa từng có. Trong năm ngoái, chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq có mức tăng lần lượt là 19,4%, 25,1% và 28,2%.

TTXVN/Báo Tin tức