09:18 13/09/2011

Sử dụng ma túy - múa thoát y trong quán karaoke

Đêm 11/9, Công an phường Phúc Xá, quận Ba Đình (Hà Nội) kiểm tra quán karaoke Nhật Hạ, ở ngõ 41 đường Hồng Hà thuộc địa bàn phường Phúc Xá. Qua kiểm tra, Công an bắt quả tang 10 đối tượng (có 8 nam, 2 nữ) đang sử dụng trái phép chất ma túy loại đập đá và mở nhạc với âm lượng lớn.

Đêm 11/9, Công an phường Phúc Xá, quận Ba Đình (Hà Nội) kiểm tra quán karaoke Nhật Hạ, ở ngõ 41 đường Hồng Hà thuộc địa bàn phường Phúc Xá. Qua kiểm tra, Công an bắt quả tang 10 đối tượng (có 8 nam, 2 nữ) đang sử dụng trái phép chất ma túy loại đập đá và mở nhạc với âm lượng lớn.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai tên là Đoàn Nhật Minh, 15 tuổi, trú ở Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình; Phạm Anh Huy, 17 tuổi, trú ở ngõ 76/35 An Dương, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ; Nguyễn Anh Tới, 20 tuổi và Phạm Ngọc Hải, 18 tuổi, đều trú ở Đê La Thành, quận Đống Đa; Bùi Anh Sơn, 22 tuổi, trú ở tổ 58 Nam Đồng, quận Đống Đa; Đỗ Thị Thúy, 20 tuổi, trú ở ngõ 51 Nghĩa Dũng, phường Phúc Xã, Ba Đình và Nguyễn Thị Đào, 28 tuổi, cùng trú ở Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá.

Trước đó, vào tối 10/9, tổ công tác Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã kiểm tra quán karaoke ở số 9 phố Nguyễn Khắc Cần do Vũ Tuyết Chinh, 44 tuổi, nhà ở phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, đứng tên chủ kinh doanh. Tại phòng số 2, tầng 2 của quán, Công an bắt quả tang 2 tiếp viên nữ là Nguyễn Diệu Linh, 21 tuổi, quê ở xã Trung Thành, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) và Dương Thị Lan Anh, 21 tuổi, quê ở tổ 12, phố 1, Hợp Giang (Cao Bằng) đang múa thoát y cho khách xem để kiếm tiền.

SN