12:08 22/12/2012

“Stereo Woman - Được là chính mình” tiếp tục đến với sinh viên

Vở diễn “Stereo Woman - Được là chính mình” (ảnh) sẽ tiếp tục lưu diễn miễn phí phục vụ học sinh, sinh viên của 8 trường ĐH, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Buôn Ma Thuột. Đây là lần lưu diễn thứ 3 của vở trong năm 2012.

Vở diễn “Stereo Woman - Được là chính mình” (ảnh) sẽ tiếp tục lưu diễn miễn phí phục vụ học sinh, sinh viên của 8 trường ĐH, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Buôn Ma Thuột. Đây là lần lưu diễn thứ 3 của vở trong năm 2012.


 

Vở diễn “Stereo Woman - Được là chính mình” là vở diễn hợp tác giữa Nhà hát Tuổi trẻ, Viện Nghiên cứu kinh tế, xã hội và môi trường (iSEE) cùng Quỹ Hỗ trợ các sáng kiến địa phương (Đại sứ quán Canađa) và Đại sứ quán Ôxtrâylia. Vở diễn ra mắt tháng 5/2012, và do các nghệ sỹ Đoàn kịch Thể nghiệm Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam trình diễn.


Được khởi xướng từ ý tưởng của Viện Nghiên cứu kinh tế, xã hội và môi trường (iSEE), “Stereo Woman - Được là chính mình” (đạo diễn Bùi Như Lai) là chuỗi những câu chuyện đời éo le, cay đắng nhưng cũng rất cảm động và thấm đẫm tinh thần nhân văn của những người đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới… trong hành trình đấu tranh để được nhìn nhận một cách đúng đắn, được chấp nhận và được hòa nhập cùng xã hội.

 

Vượt qua những tiêu chí thông thường của một vở diễn truyền thông, “Stereo Woman - Được là chính mình” là sự kết hợp giữa nghệ thuật hình thể, âm nhạc, múa đương đại và nghệ thuật kịch đọc một cách trau chuốt và tinh tế, mang đến những trải nghiệm cảm xúc sâu sắc, đánh thức được sự đồng cảm và thắp lên sự cảm thông chia sẻ trong lòng người xem. Vở diễn đã thực sự chinh phục được khán giả không chỉ bằng nghệ thuật trình diễn gần gũi, giản dị mà còn bằng tinh thần tôn trọng, nghiêm túc trong việc sáng tạo và thể hiện những mảnh ghép cuộc đời của người đồng tính.

 

P.V