06:11 16/06/2014

Sri Lanka gia hạn lệnh giới nghiêm

Cảnh sát Sri Lanka đã gia hạn lệnh giới nghiêm tại hai khu nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng ở miền Nam nước này sau khi căng thẳng giữa cộng đồng người Hồi giáo thiểu số và các Phật tử quá khích leo thang thành các cuộc đụng độ làm ít nhất 41 người bị thương.

Cảnh sát Sri Lanka ngày 15/6 gia hạn lệnh giới nghiêm tại hai khu nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng ở miền Nam nước này sau khi căng thẳng giữa cộng đồng người Hồi giáo thiểu số và các Phật tử quá khích leo thang thành các cuộc đụng độ làm ít nhất 41 người bị thương.

Cảnh sát đã phải dùng hơi cay và gia hạn lệnh giới nghiêm tại Beruwala, một khu vực có đa số người Hồi giáo sinh sống, sau khi bạo lực bùng phát tại thị trấn láng giềng Alutgama, cách thủ đô Colombo 60km về phía Nam. Hai khu vực này có hai bãi biển nổi tiếng thu hút nhiều du khách quốc tế, tuy nhiên, hiện không có thông tin nào về việc người nước ngoài bị ảnh hưởng bởi bạo lực tại đây.

Truyền thông địa phương cho biết ít nhất 41 người đã phải nhập viện và nhiều người khác bị thương nhẹ trong các cuộc đụng độ. Ông Faiser Mustapha, một thứ trưởng người Hồi giáo trong chính phủ của Tổng thống Mahinda Rajapakse, đã bị mắc kẹt trong một ngôi trường cùng với hàng chục người Hồi giáo khác phải rời bỏ nhà cửa do bạo lực bùng phát. Cảnh sát đã phải huy động đơn vị đặc công tinh nhuệ để giải cứu ông Mustapha, người đã tìm cách đối thoại với tất cả các bên để chấm dứt bạo lực.

Tổng thống Rajapakse, hiện đang ở thăm Bolivia, ra tuyên bố cho biết sẽ mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc và đưa các thủ phạm gây rối tại Alutgama ra trước công lý. Ông cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan hành động kiềm chế.

Căng thẳng giữa cộng đồng người Hồi giáo thiểu số và các Phật tử quá khích bùng phát tại Sri Lanka từ hơn hai tháng nay với không ít các sự cố, nhưng đây là loạt đụng độ mới nhất khiến nhiều người bị thương. Đụng độ xảy ra khi nhóm Phật giáo cực đoan Bodu Bala Sena (BBS) tổ chức tụ tập tại Aluthgama ngày 15/6 và di chuyển bằng xe tải đến thị trấn Dharga có đa số người Hồi giáo.

Nhóm này lên kế hoạch biểu tình trên khắp thị trấn và đã tập trung tại một ngôi chùa bị tấn công cách đây ba ngày. Ngay khi phát hiện xe tải chở các thành viên nhóm BBS tiến vào thị trấn, những người Hồi giáo địa phương đã ném đá vào đoàn xe và bị những người trên xe ném đá đáp trả, buộc lực lượng đặc nhiệm cảnh sát phải dùng vòi rồng và hơi cay để đưa tình hình trở lại tầm kiểm soát. Một lượng lớn cảnh sát vẫn đang hiện diện tại thị trấn và thời gian dỡ bỏ giới nghiêm vẫn chưa được công bố.

Đụng độ diễn ra vài tuần sau khi các nghị sĩ người Hồi giáo đề nghị Tổng thống Rajapakse bảo vệ cộng đồng thiểu số của mình khỏi "các phần tử Phật giáo cực đoan".

Người Hồi giáo chỉ chiếm 10% trong tổng số 20 triệu dân Sri Lanka. Bản thân Tổng thống Rajapakse là người theo đạo Phật. Từ tháng 1/2013, ông đã cảnh báo các sư thầy không nên kích động bạo lực tôn giáo.


TTXVN/ Tin tức