06:21 11/06/2026

Sputnik: Mỹ thu hàng chục tỷ USD nhờ giá dầu leo thang giữa căng thẳng Trung Đông

Theo tính toán của hãng tin Sputnik dựa trên dữ liệu của Cơ quan Hải quan Mỹ, giá dầu tăng mạnh trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đã giúp Mỹ thu thêm khoảng 15,12 tỷ USD từ xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu tinh chế chỉ trong hai tháng.

Chú thích ảnh
Giàn khoan dầu ở Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Số liệu cho thấy xuất khẩu dầu thô của Mỹ tăng mạnh cả về giá trị lẫn sản lượng. Trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu đạt 10,71 tỷ USD với 125,3 triệu thùng dầu, tăng 35% so với tháng trước, trong khi sản lượng chỉ nhích 3%. Đến tháng 4, xuất khẩu dầu thô tiếp tục bứt phá, đạt mức cao nhất từ trước đến nay với 17,15 tỷ USD, tương đương 167,8 triệu thùng, tăng 60% về giá trị và khoảng 1/3 phần về sản lượng so với tháng 3.

Đáng chú ý, đà tăng của kim ngạch xuất khẩu chủ yếu đến từ giá dầu leo thang. Trước khi xung đột Trung Đông nổ ra, giá xuất khẩu dầu thô trung bình của Mỹ ở mức 66,8 USD/thùng. Sang tháng 3, mức giá này tăng lên 85,5 USD/thùng và tiếp tục vọt lên 102,2 USD/thùng trong tháng 4.

Theo Sputnik, diễn biến giá dầu đã mang lại cho Mỹ khoản thu bổ sung khoảng 2,34 tỷ USD từ xuất khẩu dầu thô trong tháng 3 và 5,94 tỷ USD trong tháng 4, nâng tổng mức tăng thêm lên 8,28 tỷ USD.

Ở nhóm sản phẩm dầu tinh chế, xu hướng tương tự cũng được ghi nhận. Trước khi xảy ra xung đột, kim ngạch xuất khẩu bình quân của Mỹ đạt khoảng 9,06 tỷ USD/tháng, tương ứng 189,5 triệu thùng. Con số này tăng lên 12,38 tỷ USD với 201,7 triệu thùng trong tháng 3 và tiếp tục lập kỷ lục mới 14,54 tỷ USD với 212,36 triệu thùng trong tháng 4.

Giá xuất khẩu bình quân các sản phẩm dầu tinh chế cũng tăng đáng kể, từ mức 48,5 USD/thùng trước xung đột lên 61,4 USD/thùng trong tháng 3 và 68,5 USD/thùng trong tháng 4.

Nhờ giá bán tăng cao, Mỹ thu thêm khoảng 2,6 tỷ USD từ xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh chế trong tháng 3 và 4,24 tỷ USD trong tháng 4, tương đương 6,84 tỷ USD trong hai tháng.

Tính chung, theo tính toán từ dữ liệu hải quan được Sputnik công bố, giá năng lượng leo thang trong thời gian xung đột Trung Đông đã giúp Mỹ có thêm khoảng 15,12 tỷ USD doanh thu từ xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế.

Mỹ hiện là quốc gia sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới nhờ sự phát triển mạnh của ngành dầu đá phiến trong hơn một thập niên qua. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng dầu thô của nước này liên tục duy trì ở mức kỷ lục, đồng thời xuất khẩu năng lượng ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế.

Trong khi đó, Trung Đông vẫn là khu vực có ảnh hưởng lớn tới thị trường dầu mỏ toàn cầu do tập trung nhiều nhà sản xuất lớn và các tuyến vận tải năng lượng chiến lược. Vì vậy, mỗi đợt căng thẳng địa chính trị tại khu vực này thường kéo theo những biến động đáng kể về giá năng lượng trên thị trường quốc tế.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc