02:11 03/02/2026

SpaceX và xAI hợp nhất thành liên doanh trị giá 1.250 tỷ USD

Tỷ phú Elon Musk vừa quyết định hợp nhất SpaceX và xAI trong một thương vụ định giá thực thể sau sáp nhập lên tới 1.250 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Tỷ phú Elon Musk phát biểu tại New York, Mỹ. Ảnh: ANI/TTXVN

Thông tin mua lại xAI được công bố trong một thông báo trên trang web của SpaceX do chính ông Musk ký xác nhận. Theo các nguồn thạo tin, thương vụ này định giá SpaceX ở mức 1.000 tỷ USD và xAI là 250 tỷ USD. Cũng theo các nguồn tin, cổ phiếu của công ty hợp nhất dự kiến sẽ có giá 526,59 USD/cổ phiếu. Một nguồn tin cho biết đây là một thương vụ được thực hiện hoàn toàn bằng cổ phiếu.

Thương vụ này đánh dấu sự kết hợp của hai trong số những công ty tư nhân lớn nhất thế giới. Lý giải về mục tiêu của thương vụ này, ông Musk khẳng định rằng chỉ trong vòng 2 năm đến 3 năm tới, không gian sẽ trở thành môi trường tiết kiệm chi phí nhất để thực hiện các phép toán AI.

Theo vị tỷ phú, ưu thế vượt trội về chi phí này sẽ tạo đà cho các công ty sáng tạo bứt phá trong việc huấn luyện mô hình AI và xử lý dữ liệu với tốc độ và quy mô chưa từng có, từ đó đẩy nhanh những đột phá trong việc giải mã các quy luật vật lý và ra đời những công nghệ mới phục vụ nhân loại. Theo một hồ sơ nộp vào tuần trước, SpaceX đang xin phép phóng tới một triệu vệ tinh vào quỹ đạo Trái Đất để phục vụ kế hoạch này.

Thỏa thuận mới nhất tiếp tục làm đan xen các mảng kinh doanh đa dạng của ông Musk. Sau khi thâu tóm Twitter vào cuối năm 2022 và đổi tên thành X, tỷ phú này đã hợp nhất mạng xã hội này với startup AI của mình là xAI trong một thương vụ trị giá 33 tỷ USD.

Hiện tại, xAI - đơn vị vận hành chatbot Grok - là một cỗ máy ngốn tiền khi tiêu tốn khoảng 1 tỷ USD mỗi tháng để theo đuổi mục tiêu "hiểu sâu hơn về vũ trụ". Việc sáp nhập với SpaceX giúp tập hợp nguồn vốn, nhân lực và khả năng tiếp cận sức mạnh tính toán.

Khác với một số liên doanh khác của ông Musk, SpaceX nổi lên như một mảng kinh doanh thành công và ổn định nhất. Đây là công ty Mỹ duy nhất có khả năng đưa các phi hành gia lên và về từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) một cách thường xuyên, đồng thời là nhà cung cấp dịch vụ phóng tên lửa chủ chốt cho cả Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Bộ Quốc phòng Mỹ.

Đáng chú ý hơn, doanh thu ngày càng tăng từ mạng lưới hơn 9.000 vệ tinh Starlink hiện đã vượt qua doanh thu từ dịch vụ phóng tên lửa, trở thành nguồn tài chính tiềm năng cho hoạt động kinh doanh thâm dụng vốn của xAI.

Khánh Ly/TTXVN (Theo Bloomberg)